Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 06/04/2025, 11:11 En

Vòng 22 V.League, 17giờ chủ nhật 23-8, B.Bình Dương - Đồng Nai: Chân đá B.Bình Dương, đầu nghĩ HAGL

07:08, 22/08/2015

Chẳng việc gì phải tự ái khi thừa nhận trong lãnh vực bóng đá, về mọi mặt Đồng Nai (ĐN) không thể sánh với người láng giềng B.Bình Dương (B.BD). Cho đến trước cuộc gặp chiều mai 23-8, trong 5 lần đối đầu ở V.League, có cố gắng lắm HLV Trần Bình Sự và các học trò cũng chỉ tìm được 2 trận hòa (đều là lượt về).

Chẳng việc gì phải tự ái khi thừa nhận trong lãnh vực bóng đá, về mọi mặt Đồng Nai (ĐN) không thể sánh với người láng giềng B.Bình Dương (B.BD). Cho đến trước cuộc gặp chiều mai 23-8, trong 5 lần đối đầu ở V.League, có cố gắng lắm HLV Trần Bình Sự và các học trò cũng chỉ tìm được 2 trận hòa (đều là lượt về). Ngay ở mùa 2013 khi ĐN thăng hoa với tâm lý vừa thăng hạng còn B.BD rơi vào khủng hoảng, sa sút (ĐN về đích hạng 7 trong khi B.BD đứng thứ 8) cũng chỉ có thể chia điểm 1-1 tại đất Thủ sau khi đã thua 1-2 trên sân nhà (kết thúc giải, B.BD “rút ruột” một lúc 4 cầu thủ ĐN: Đặng Thành, Đình Hiệp, Thành Trung, Minh Phong để... đánh bóng băng ghế dự bị), còn mùa rồi là trận hòa 3-3 trong trận cầu thủy chiến tại Biên Hòa sau thất bại nặng nề 1-4 ở lượt đi.

Đồng Nai (21) từng thua trên sân nhà 1-2 trước Bình Dương.
Đồng Nai (21) từng thua trên sân nhà 1-2 trước Bình Dương.

ĐN vừa đả bại Thanh Hóa giúp B.BD giữ được ngôi đầu, nhưng “sĩ diện” của 2 người hàng xóm và “nợ nần” của cá nhân HLV Mai Đức Chung (từ trận thua ĐN muối mặt 0-8 khi còn dẫn dắt Thanh Hóa mùa trước) sẽ không có sự lơi chân nào ở đây. Hơn nữa với tham vọng đi vào lịch sử trở thành CLB đầu tiên 2 lần bảo vệ được danh hiệu vô địch, vị thế của B.BD hiện tại hoàn toàn chưa vững chắc, khoảng cách 2 điểm với đội nhì bảng là rất bấp bênh khi lượt này Thanh Hóa được trở về sân nhà tiếp Đồng Tháp. Trận hòa trong thế buộc chủ nhà HN T&T đang có sự trở lại mạnh mẽ phải rượt đuổi tuần trước cho thấy ngay cả khi không có Đình Luật, Phước Tứ, Xuân Thành, Văn Bình và Abass chưa thể trở lại, còn Trọng Hoàng không ở phong độ cao nhất vì chấn thương, B.BD vẫn rất mạnh nhờ chiều sâu đội hình.

Trong khi đó, đội khách ĐN khó thể tập trung toàn tâm toàn ý trước đội đầu giải khi chỉ 5 ngày sau đó là trận cầu sinh tử 6 điểm với đội chót bảng HAGL. Vấn đề đau đầu với HLV Trần Bình Sự là làm sao có được lực lượng mạnh nhất cho “trận đấu cả mùa” trên sân nhà vào thứ sáu tuần sau 28-8. Trung vệ Dương Văn Pho đã “tẩy thẻ” trước Thanh Hóa, chấp nhận vắng mặt trong trận đấu chiều mai, nhưng án treo giò vẫn lơ lửng với tiền vệ Thế Hưng và đặc biệt Tcheuko Minh (có vai trò rất quan trọng và chơi rất lên chân kể từ khi được trao băng đội trưởng) khi đang “dính” 2 thẻ vàng. Đề phòng rủi ro rất có thể 2 cầu thủ này sẽ không ra sân. “ĐN nỗ lực tìm được 1 điểm trước B.BD, nhưng chúng tôi đã xác định là rất khó. Nếu có trắng tay thì cũng đành chấp nhận”. Phát biểu của HLV Trần Bình Sự cho thấy thái độ tiếp cận trận đấu này của đội khách. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” sẽ là thắng lợi nếu nối dài lịch sử đối đầu luôn hòa B.BD ở trận lượt về, bằng không hạn chế bàn thua ở mức thấp nhất để dồn sức cho trận “chung kết ngược” với HAGL là nước cờ khôn ngoan. Cũng như ĐN, vòng 23 B.BD sẽ có trận cầu 6 điểm mang ý nghĩa “chung kết xuôi” trước Thanh Hóa, do đó chiều mai đội chủ nhà rất cần 1 chiến thắng để giữ lợi thế về điểm số và tạo đà tâm lý, nhưng cũng phải thận trọng giữ chân, bảo toàn lực lượng. Đây là tâm lý mà đội khách có thể khai thác.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều