Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc đua trụ hạng V.League 2015 vào hồi quyết định: "Tam ngưu" tranh sống

10:08, 12/08/2015

Trên lý thuyết, đến thời điểm này đạt 32 điểm mới chính thức sớm trụ hạng. Như vậy mới chỉ có top 5 trên bảng xếp hạng, gồm: B.BD, Thanh Hóa, Hải Phòng, HN T&T và S.Khánh Hòa là chắc chắn.

Trên lý thuyết, đến thời điểm này đạt 32 điểm mới chính thức sớm trụ hạng. Như vậy mới chỉ có top 5 trên bảng xếp hạng, gồm: B.BD, Thanh Hóa, Hải Phòng, HN T&T và S.Khánh Hòa là chắc chắn. Tuy nhiên thực tế sau vòng 20 đã rõ, suất rớt hạng duy nhất mùa này khó thoát khỏi một trong 3 ứng viên nhóm cuối bảng đã được hình thành ngay từ vòng áp chót lượt đi: XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và HAGL.

Đội Đồng Nai (áo đỏ) phải biết chắt chiu từng cơ hội nếu muốn tồn tại ở sân chơi V.League. Ảnh: HUY ANH
Đội Đồng Nai (áo đỏ) phải biết chắt chiu từng cơ hội nếu muốn tồn tại ở sân chơi V.League. Ảnh: HUY ANH

Có “3 cùng” của “tam ngưu” là: cùng còn 3 trận trên sân nhà, (nhưng) đều làm khách ở trận “chốt hạ” mùa giải và trùng hợp là còn cùng gặp 2 tân binh “ngựa ô” mùa này là S.Khánh Hòa và ĐTLA. Tuy vậy, Cần Thơ là đội có ưu thế, thuận lợi nhất. Không chỉ nhiều hơn 3 điểm, trong các đối thủ còn lại đội bóng Tây đô chỉ phải gặp 2 CLB trong top 6 (chính là S.Khánh Hòa, ĐTLA ngay 2 vòng tới), đặc biệt lại “được” gặp 2 “người anh em” miền Tây mà ĐTLA đã sớm hoàn thành mục tiêu mùa giải, còn Đồng Tháp đến vòng 25 cũng đã “thoát”. Với những tăng cường nhân sự chất lượng ở lượt về, được sự hậu thuẫn, “chống lưng” để sẵn sàng “bung két”, cùng mối quan hệ tình cảm, 90% XSKT Cần Thơ sẽ tìm được chiếc vé số trúng vào giờ chót.

Nặng nhất trong chặng tourmalet cuối cùng này là Đồng Nai. Trong 6 trận còn lại, đội bóng miền Đông phải lần lượt đối đầu đến 4 đối thủ trong top 6, mà ngay trong vòng 1 tuần tới là 2 ngọn núi cao nhất: Thanh Hóa, B.Bình Dương, chưa kể trận cuối cùng mùa giải phải làm khách ở “chảo lửa” Cẩm Phả. Trong khi đó, 3 đối thủ nặng ký nhất của HAGL chỉ đến ở 3 vòng cuối cùng, khi ấy HN T&T, ĐTLA, S.Khánh Hòa rất có thể đã không còn động cơ phấn đấu và đội bóng phố núi lại có đến 2 trận liên tiếp được chơi trên sân nhà. Do đó có giành được ưu thế trong cuộc đối đầu trực tiếp với HAGL ở vòng 23 trên sân nhà cũng sẽ là vô nghĩa, nếu sau đó thầy trò HLV Trần Bình Sự không thể trang trải được những món nợ lượt đi trước ĐTLA, S.Khánh Hòa và Than QN.

Sẽ là ngây thơ nếu ngồi “đếm cua trong lỗ” tính toán sẽ giành được bao nhiêu điểm, trước đội nào trong 6 trận còn lại; bởi ngoài chuyên môn, tương quan lực lượng, cục diện, kết quả trong giai đoạn cuối mùa đầy nhạy cảm này còn tùy thuộc rất lớn vào vị trí, mục tiêu, thái độ thi đấu của các đối thủ tại thời điểm gặp nhau. Xét về mặt này, Đồng Nai cũng bất lợi nhất. Cần Thơ có cả tiềm lực vật chất lẫn mối quan hệ, HAGL có nền tảng, được VFF, VPF và cả dư luận ủng hộ. Đồng Nai chẳng có gì và “thân cô thế cô”! Chính vì vậy, thầy trò HLV Trần Bình Sự chỉ có một con đường là siết tay nhau, nghiến răng mà đá từng trận một. Nếu biết biến chính những thiệt thòi, thất thế ấy thành động lực tinh thần, khơi gợi lòng tự ái nơi các cầu thủ chiến đấu với 200% sức mạnh, như chiếc lò xo bị dồn nén khi bung ra sẽ rất khó lường. “Tồn tại hay không tồn tại” là đây?

6 vòng cuối V.League Cần Thơ (17 điểm, -19);

Đồng Nai (14 điểm, -16); HAGL (14 điểm, -18)

21        S.Khánh Hòa (SN)      Thanh Hóa (SN)          Đồng Tháp (SK)

22        ĐTLA (SK)     B.Bình Dương (SK)   SLNA (SN)

23        SHB.ĐN (SK)            HAGL (SN)    Đồng Nai (SK)

24        SLNA (SN)     ĐTLA (SK)     HN T&T (SN)

25        Đồng Tháp (SN)         S.Khánh Hòa (SN)      ĐTLA (SN)

26        Quảng Nam (SK)        Than QN (SK)            S.Khánh Hòa (SK)

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều