
Điểm sáng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2014 là Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á ở Incheon (Hàn Quốc), khi đoàn thể thao người khuyết tật giành 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ, đứng trong top 10 châu lục. Trong đó, thi đấu chói sáng là kình ngư Võ Thanh Tùng, đoạt đến 5 HCV môn bơi.
Điểm sáng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2014 là Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á ở Incheon (Hàn Quốc), khi đoàn thể thao người khuyết tật giành 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ, đứng trong top 10 châu lục. Trong đó, thi đấu chói sáng là kình ngư Võ Thanh Tùng, đoạt đến 5 HCV môn bơi. Đây cũng là kỳ đại hội cấp độ châu lục thành công nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam.
![]() |
| Đội tuyển U.19 Việt Nam với lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG đã tạo nên một cơn sốt hâm mộ trong cả nước. |
Trong khi ngay trước đó, cũng tại đấu trường châu lục ở Incheon là Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam lại giậm chân tại chỗ so với 4 năm trước khi chỉ có duy nhất 1 HCV của võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, cùng 10 HCB và 25 HCĐ, xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương, sau cả nhiều quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, như: Thái Lan (12 HCV), Malaysia, Singapore (5 HCV), Indonesia (4 HCV) và thậm chí cả Myanmar (2 HCV). Cũng có những thành tích đáng khích lệ từ Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)..., nhưng chừng đó là quá ít và cho thấy cách đầu tư trọng tâm, trọng điểm của thể thao Việt Nam có vấn đề. Cũng liên quan đến đấu trường Asiad, một điểm tối gây mất uy tín trước nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế của Bộ văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục TDTT là việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rút lại quyết định đăng cai Asiad 18-2019. Tiếp đó là dư luận về việc Đại hội TDTT toàn quốc chạy theo thành tích, tốn kém, lãng phí, không mang lại hiệu quả.
Với môn “thể thao vua” bóng đá, năm 2014 mang đến một điểm sáng lớn là đội tuyển U.19 Việt Nam với lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã tạo nên một cơn sốt hâm mộ trong cả nước. Tuy nhiên, ở bình diện đội tuyển quốc gia thì bóng đá lại tiếp tục để lại những nỗi đau lớn. Đó là thất bại ngay trên sân nhà của đội tuyển nữ trước kình địch Thái Lan (đối thủ sau đó chúng ta đã thắng tại Asiad 17), đánh mất thời cơ lịch sử có một không hai giành vé tham dự World Cup 2015. Với đội tuyển nam, khi sự tin yêu vừa trở lại sau những tiến bộ tại AFF Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura thì lại xảy ra cú sốc trận thua khó tin trước Malaysia ở bán kết lượt về. Đặc biệt mảng tối lớn nhất là trong năm xảy ra đến 2 vụ bán độ quy mô lớn ở V.League và AFC Cup, với đến 15 cầu thủ “nhúng chàm”, trong đó có cả những tuyển thủ quốc gia.
Quang Huy

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)










