
Cách nhau 5 tuổi nhưng họ lại giống nhau đến kỳ lạ: cùng là những "chú lùn" chỉ cao suýt soát 1,60m, cùng chơi ở vị trí tiền vệ, từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở quốc gia mình và cùng sở hữu chức vô địch Đông Nam Á khi tuổi mới đôi mươi.
![]() |
| Chanathip Songkrasin. |
Cách nhau 5 tuổi nhưng họ lại giống nhau đến kỳ lạ: cùng là những “chú lùn” chỉ cao suýt soát 1,60m, cùng chơi ở vị trí tiền vệ, từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở quốc gia mình và cùng sở hữu chức vô địch Đông Nam Á khi tuổi mới đôi mươi.
Cầu thủ xuất sắc nhất: “Messi Jay” Thái
Nếu Phạm Thành Lương của Việt Nam cao 1,61m, đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 năm 20 tuổi với đóng góp 2 bàn; thì Chanathip Songkrasin (18) cũng chỉ vừa bước sang tuổi 21, thậm chí chỉ cao 1,57m và cũng ghi được đúng 2 bàn trong chiến tích đăng quang lần thứ 4 của Thái Lan tại AFF Cup 2014.
Mới 2 năm trước Chanathip còn dự giải U.19 châu Á. Tài năng cầu thủ trẻ Thái xuất sắc nhất năm 2012 của BEC Tero Sasana này ấn tượng đến mức 2 CLB Nhật Bản là Gamba Osaka và Shimizu S-Pulse mời sang thi đấu tại J.League và cuối năm nay anh sẽ có cơ hội thử việc CLB Hamburg, nếu thành công anh sẽ là cầu thủ Thái Lan thứ 2 trong lịch sử chơi tại Bundesliga. Chanathip lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia bởi HLV nổi tiếng người Đức Winfried Schafer để tham dự King Cup 2012 và AFF Cup cùng năm. Nhưng tài năng của “Messi Thái” chỉ thực sự phát lộ rực rỡ tại kỳ AFF Cup này dưới tay của “Zico Thái” Kiatisuk. Không phải vô cớ mà Chanathip được người Thái tự hào đặt cho biệt danh “Messi Jay” và một cầu thủ mới 21 tuổi lại được giao vai trò linh hồn, dẫn dắt hàng công của nhà vô địch Đông Nam Á. Cũng như Thành Lương, như được ông trời bù đắp cho sự khiêm tốn về thước tấc, tiền vệ số 18 Thái Lan có kỹ thuật đi bóng, qua người hết sức điêu luyện và một nhãn quan chiến thuật cực kỳ thông minh, nhạy bén. Theo thống kê trong 475 phút thi đấu tại AFF Cup 2014 (ngoại trừ trận gặp Myanmar không ra sân khi Thái Lan đã sớm đoạt ngôi đầu bảng), Chanathip thực hiện tổng cộng 236 đường chuyền (gần 61% là chuyền dài, bình quân 44,7 đường chuyền trong 90 phút), trong đó có tới 202 là chính xác, đạt tỷ lệ 85,6%. Ngoài ra anh còn tạo nên 20 cơ hội, trong đó có 2 pha kiến tạo trực tiếp thành bàn, tung ra 12 cú sút, với 5 pha chính xác và 2 pha lập công. Bàn thắng cuối cùng cho Thái Lan ở trận chung kết lượt về mới là bàn thứ 4 của “Messi Jay” trong 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia xứ Chùa Vàng.
Mới 21 tuổi đã kịp sở hữu 2 chức vô địch SEA Games 2012 và AFF Cup 2014, cùng hạng 4 Asiad 17, tên tuổi ngôi sao mới nổi này hứa hẹn sẽ vượt xa ngoài tầm Đông Nam Á.
Trần Đỗ



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











