Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao

10:03, 25/03/2013

Năm 2013 là năm thứ hai Đồng Nai triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 nhằm tiếp tục duy trì, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao (TDTT). Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), phóng viên Báo Đồng Nai có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Ngọc Khôi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch.

Năm 2013 là năm thứ hai Đồng Nai triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 nhằm tiếp tục duy trì, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao (TDTT). Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), phóng viên Báo Đồng Nai có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Ngọc Khôi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch.

* Thưa ông, điểm nổi bật của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại là gì?

- Thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển sâu, rộng trên địa bàn tỉnh; ngành tiếp tục triển khai đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các đối tượng: thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người khuyết tật. Trong đó, năm 2012, Sở đã tổ chức lễ phát động, hưởng ứng cuộc vận động thu hút hơn 3 ngàn người tham dự. Sở cũng ký kết chương trình phối hợp hoạt động TDTT với 5 đơn vị, là: Công an tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường đại học Nguyễn Huệ và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ngoài ra, ngành còn hỗ trợ các tổ chức quần chúng thành lập các hội, liên đoàn thể thao, như: taekwondo, võ cổ truyển, cổ động viên bóng đá…

Bên cạnh đó, các hình thức tập luyện TDTT, như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, võ thuật, bóng đá mini… và nhiều hình thức thể thao giải trí khác cũng được phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động, các chỉ tiêu cơ bản về TDTT quần chúng đều đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, số người tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 32%, đạt 101% kế hoạch; số gia đình tập luyện TDTT đạt tỷ lệ 23% tổng số hộ; số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất là 100%, số trường học thực hiện TDTT ngoại khóa đạt 86%...

Năm qua, ngành TDTT tỉnh tổ chức nhiều giải thể thao với quy mô lớn của tỉnh, như: bóng đá, billiards, vovinam, karatedo, võ cổ truyền, lân - sư - rồng, quần vợt phong trào, việt dã… Ngoài ra, ngành TDTT còn phối hợp với các sở, ngành: y tế, công nhân viên chức - lao động, công an, ngân hàng, dân tộc… tổ chức hội thao.

* Còn về phong trào thể thao thành tích cao của tỉnh thì sao, thưa ông?

- Năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các vận động viên (VĐV) đã giành 14 huy chương (HC)  khi dự tranh 6 giải quốc tế; giành 195 HC ở 50 giải quốc gia và 115 HC ở các giải khu vực, cụm, mở rộng. Các HCV mà Đồng Nai giành được ở các giải quốc tế gồm: Giải điền kinh quốc tế TP.Hồ Chí Minh (1 HCV), Giải quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam (2 HCV). Số lượng VĐV của tỉnh đạt đẳng cấp quốc gia, gồm: 21 kiện tướng, 30 cấp 1. Tỉnh cũng đã tập trung đào tạo, huấn luyện 188 VĐV, qua đó cung cấp 14 VĐV cho các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, nhất là ở các môn, như: cầu mây, bơi, cầu lông... Ngoài ra, tỉnh cũng sửa chữa sân vận động Đồng Nai đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đội tham dự V.League.

*  Ông cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới cùng những giải pháp thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT này càng phát triển rộng rãi, sâu rộng?

- Trong thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao; thực hiện quy hoạch ngành TDTT tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hỗ trợ và tổ chức tốt các giải thể thao của tỉnh và thể thao quần chúng… Riêng năm 2013, ngành tiếp tục phát huy những thành quả của phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 32,5% dân số; số hộ gia đình luyện tập TDTT đạt 23% số hộ trong toàn tỉnh...

Đại hội thể dục thể thao huyện Thống Nhất.
Đại hội thể dục thể thao huyện Thống Nhất.

Hiện ngành tập trung triển khai, hướng dẫn các ngành, địa phương để tổ chức thành công đại hội TDTT cấp cơ sở và hướng tới đại hội TDTT toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động lớn của ngành và phong trào TDTT quần chúng tỉnh nhà, thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp, có chiều sâu.

* Thưa ông, công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện, thị, thành phố được triển khai như thế nào?

- Đại hội TDTT tỉnh lần VII được tổ chức theo làm ba giai đoạn là: cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), cấp huyện, thị, thành phố, các ngành và cấp tỉnh. Tính tới thời điểm này, 11 huyện, thị xã, thành phố đều đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và đại hội TDTT cấp huyện, thị, thành phố. Ngoài ra, hai ngành: Công an tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội TDTT. 171 phường, xã, thị trấn trong tỉnh đã chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội TDTT, thời gian dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6. Hiện huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu triển khai tổ chức đại hội TDTT điểm ở cấp cơ sở.

* Xin cảm ơn ông!

Huy Anh

 

 

 

Tin xem nhiều