
Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tôi không hứa mọi chuyện sẽ thay đổi toàn diện, nhưng chắc chắn có thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tôi không hứa rằng sẽ đưa BĐ Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup hay SEA Games, nhưng tôi dám nói đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U.23 sẽ chuyển biến rõ nét về tinh thần, chuyên môn, lối chơi…”.
Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tôi không hứa mọi chuyện sẽ thay đổi toàn diện, nhưng chắc chắn có thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tôi không hứa rằng sẽ đưa BĐ Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup hay SEA Games, nhưng tôi dám nói đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U.23 sẽ chuyển biến rõ nét về tinh thần, chuyên môn, lối chơi…”.
Phát ngôn này đã khẳng định những thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa VFF và nhà cầm quân người Khánh Hòa là sự thật. Tuy nhiên phải sau cuộc họp chiều nay của thường trực VFF mới có quyết định cuối cùng về việc có chọn HLV Hoàng Anh Tuấn kế tục ông Phan Thanh Hùng ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển (ĐT) Việt Nam hay không.
![]() |
| HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: T.L |
Trước đó, dư luận xôn xao thông tin vị HLV 45 tuổi người Khánh Hòa không chỉ dẫn dắt tạm quyền ĐT Việt Nam ở 2 trận mở màn vòng loại Asian Cup 2015 mà sẽ được ký hợp đồng chuyên trách HLV trưởng cả 2 ĐT quốc gia và U.23 dài hạn đến 3 năm (ngay cả HLV Calisto sau chức VĐ AFF Cup 2008 cũng chỉ được tái ký hợp đồng 2 năm). Không chỉ vậy, ông Tuấn còn nhận được mức lương “khủng” 200 triệu/tháng (đứng hàng thứ 4 trong số các HLV ĐT quốc gia trong khu vực Đông Nam Á) và tiền lương còn có thể tăng lũy tiến theo từng năm tùy thành tích ĐT.
Thông tin này lập tức làm dậy sóng dư luận và đa phần ý kiến của giới chuyên môn là phản đối. Không ai phủ nhận ông Hoàng Anh Tuấn là một HLV có năng lực, chịu khó học hỏi với nhiều bằng cấp và giỏi ngoại ngữ; nhưng xét về thành tích cùng CLB K.Khánh Hòa thì hoàn toàn không thể thuyết phục. Trong khi những ứng viên khác, như: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng hơn và sở hữu chức VĐQG trong sự nghiệp cầm quân; thì ông Tuấn dù cũng từng là tuyển thủ nhưng chỉ đóng vai phụ, còn trên cương vị HLV thì thành tích cao nhất của ông cùng đội K.Khánh Hòa chỉ là hạng 4 V-League (2010) còn lại nổi tiếng là “vua trụ hạng” (với cả ý nghĩa khen ngợi lẫn mỉa mai).
So sánh có thể trở nên khập khiễng, bởi một HLV tài năng không nhất thiết phải là cầu thủ giỏi và ở SHB Đà Nẵng, SLNA rõ ràng Huỳnh Đức và Hữu Thắng có những điều kiện tốt hơn về nguồn lực, chất lượng cầu thủ so với K.Khánh Hòa mà ông Tuấn vốn không còn nhiều sự lựa chọn. Dù vậy, vấn đề mà dư luận thắc mắc là tại sao VFF và Hội đồng HLV quốc gia đưa ra danh sách 11 ứng cử viên rồi lại chọn ngay HLV Hoàng Anh Tuấn. Đúng là qua báo chí, hai HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng đều từ chối lên tuyển làm chuyên trách, nhưng khúc mắc ở đây là VFF chưa một lần có lời đề nghị chính thức hay mời 2 HLV này làm việc trực tiếp một cách nghiêm túc.
Nếu quả thực có bản hợp đồng với những điều kiện mà VFF dành cho HLV Hoàng Anh Tuấn như trên, rất có thể Huỳnh Đức và Hữu Thắng sẽ nghĩ lại vì không còn lo lắng “nồi cơm” ở CLB nữa. Một ngạc nhiên khác là con đường thăng tiến quá nhanh, thuận lợi đến khó tin của ông Tuấn “con”. Không như những bậc tiền bối, như: Trần Văn Khánh, Nguyễn Thành Vinh, Mai Đức Chung hay các đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ… sau này; AFF Cup 2012 vừa qua mới là lần đầu tiên vị HLV người Khánh Hòa chính thức lên tuyển làm trợ lý. Vậy mà nay rất có thể chỉ một bước, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể trở thành vị thuyền trưởng nội chuyên trách đầu tiên của ĐT Việt Nam.
Với những ý kiến “bàn ra” qua “quả bóng thăm dò” những ngày qua, rất có thể cuộc họp hôm nay thường trực VFF sẽ lại thay đổi quyết định. Trong bối cảnh BĐ Việt Nam hiện nay cá nhân chúng tôi vẫn cho rằng HLV nước ngoài sẽ tốt hơn. Còn một khi Tổng cục TDTT và VFF quyết định trao gửi niềm tin vào một HLV nội thì họ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hơn nữa sau thất bại ở 2 kỳ SEA Games và AFF Cup liên tiếp cho thấy vấn đề của BĐ Việt Nam hiện nay nằm ở năng lực, đôi chân và cái đầu của cầu thủ, chứ còn HLV nào dẫn dắt, nội hay ngoại, không phải là yếu tố quyết định. Do đó, dư luận có cần phải ồn ào bàn cãi đến thế?
Đông Kha


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








