Sau AFF Cup 2012 và HLV Phan Thanh Hùng từ chức, ông Hoàng Văn Phúc là người đầu tiên được VFF đặt vấn đề thăm dò. Khi ấy, dự định chọn vị HLV của một đội hạng nhất đã vấp phải rất nhiều phản đối bởi bề dày thành tích của nhà cầm quân sinh năm 1964 này quá mỏng, không nhận được sự thuyết phục của giới chuyên môn.
Sau AFF Cup 2012 và HLV Phan Thanh Hùng từ chức, ông Hoàng Văn Phúc là người đầu tiên được VFF đặt vấn đề thăm dò. Khi ấy, dự định chọn vị HLV của một đội hạng nhất đã vấp phải rất nhiều phản đối bởi bề dày thành tích của nhà cầm quân sinh năm 1964 này quá mỏng, không nhận được sự thuyết phục của giới chuyên môn.
Ở cấp độ ĐT ông Phúc từng dẫn dắt đội U.16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2010; đưa đội U.19 giành vé dự VCK châu Á 2011; nhưng BĐ trẻ và ĐT quốc gia là hoàn toàn khác. Trong nước, ông Phúc chỉ mới được biết tới khi đưa đội Trẻ Hà Nội T&T về nhì tại Giải hạng nhất 2012 (nhưng không được thăng hạng vì cùng một ông chủ với CLB của HLV Phan Thanh Hùng), nhưng đội bóng của ông để lại ấn tượng về lối chơi thực dụng, tiểu xảo nhiều hơn là hiệu quả và đẹp mắt. Có lẽ thành tích thuyết phục nhất với VFF là mới đây, HLV này đã dẫn dắt ĐT U.22 đoạt chức á quân BTV Cup 2012, tuy nhiên đó là giải đấu tập huấn mà cả các đội khách lẫn các CLB trong nước đều không tham dự với lực lượng mạnh nhất và không đặt nặng kết quả, chỉ có các học trò trẻ của ông Phúc là cần “lấy số” lên U.23 dự SEA Games.
Nhưng thôi “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, vả lại cũng chẳng còn sự lựa chọn khả dĩ nào nữa để “kén cá chọn canh”. Cũng may, ông Phúc gạt bỏ tự ái nhận lời, cứu VFF bàn thua trắng. Còn diện mạo của ĐT Việt Nam tại Asian Cup và tới đây sẽ như thế nào lại là vấn đề của tương lai.
Trần Đỗ
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












