
Sáng ngày 20-11, trên chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 50, ĐT Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Bangkok (Thái Lan), chính thức bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012. Sau ba tháng rưỡi ròng rã “văn ôn võ luyện”, giờ phút sát hạch thực sự đã đến.
Sáng ngày 20-11, trên chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 50, ĐT Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Bangkok (Thái Lan), chính thức bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012. Sau ba tháng rưỡi ròng rã “văn ôn võ luyện”, giờ phút sát hạch thực sự đã đến.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công tại AFF Cup 2012. Ảnh: T.L |
Một kỳ Giải vô địch Đông Nam Á thật đặc biệt. Lần đầu tiên kể từ khi bóng đá (BĐ) Việt Nam trở lại vị thế của một trong những nền BĐ hàng đầu khu vực với chiếc huy chương bạc tại SEA Games 1995, ĐT Việt Nam bước vào giải đấu quan trọng dưới sự dẫn dắt của một HLV nội, lại thuộc thế hệ trưởng thành sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất (HLV trưởng Phan Thanh Hùng sinh năm 1960). Tuy nhiên, xem ra người mở đường đang phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn, thách thức khách quan cũng như chủ quan. Khủng hoảng tiền đạo. Những chấn thương - lại toàn các trụ cột, cán sự đội - liên tục xảy ra. Suốt 21 ngày cuối cùng trước giải toàn đội chỉ “tập chay” vì không tìm ra đối thủ để cọ xát, chạy đội hình chính thức. Đã vậy quá trình chuẩn bị của tuần lễ cuối cùng lại bị thời tiết làm gián đoạn, ảnh hưởng đến giáo án huấn luyện. Và trên hết, lần đầu tiên ĐT bước vào trận đánh lớn mà những người lính xung trận thiếu sự an lòng ở “hậu phương”, bởi sự khủng hoảng của hàng loạt CLB với phân nửa các tuyển thủ chưa biết số phận mình ra sao sau khi từ AFF Cup trở về. Điều này chắc chắn không nhiều thì ít cũng ảnh hưởng đến tâm lý ĐT.
Tuy nhiên, mình khó thì người cũng khó. Tại kỳ AFF Cup này tất cả 8 ĐT trong khu vực đều gặp những vấn đề khác nhau trong quá trình chuẩn bị, đến nhà ĐKVĐ Malaysia còn tính cả đến chuyện thay thuyền trưởng, người hùng Rajagobal. Do đó, chúng ta không có gì phải bi quan mà cần nhìn vào những điểm sáng tích cực của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đó là một không khí chan hòa, đoàn kết, trên dưới một lòng như trong một gia đình. Không còn rào cản ngôn ngữ những chỉ đạo của HLV trưởng được truyền đạt trực tiếp đến các tuyển thủ một cách đầy đủ nhất, những diễn biến tâm lý trong đội cũng được Ban huấn luyện nắm bắt, điều chỉnh một cách kịp thời… Về chuyên môn, còn nhiều điều chưa hài lòng, thậm chí bất an; nhưng rõ ràng ĐT tiến bộ qua từng trận, lối chơi nhuần nhuyễn, đa dạng hơn; đặc biệt thể lực là yếu tố được cải thiện rõ rệt nhất (nhưng có đạt điểm rơi phong độ hay không thì phải chờ xem).
Một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam lại dõi theo từng bước chân của ĐT. Thôi thì cầu chúc cho thầy trò ông Hùng lên đường may mắn!
Trần Đỗ

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












