
Tại SEA Games (SG) 26 vừa qua cho đến tận khi các đội tuyển đã bước vào tranh tài và có những gặt hái huy chương (HC) đầu tiên trên đất Indonesia, các nhà lãnh đạo đoàn thể thao việt Nam (TTVN) vẫn không dám khẳng định quyết tâm chiếm vị trí thứ 3 mà chỉ “cố gắng đạt thành tích cao nhất”.
Tại SEA Games (SG) 26 vừa qua cho đến tận khi các đội tuyển đã bước vào tranh tài và có những gặt hái huy chương (HC) đầu tiên trên đất Indonesia, các nhà lãnh đạo đoàn thể thao việt Nam (TTVN) vẫn không dám khẳng định quyết tâm chiếm vị trí thứ 3 mà chỉ “cố gắng đạt thành tích cao nhất”. Trước đó, ngay trước giờ vào trận, với hàng loạt lý do, dẫn chứng khó khăn, một loạt đội tuyển còn xin giảm chỉ tiêu đăng ký. Tất cả động thái thận trọng, lo lắng này tạo cho dư luận xã hội một cảm giác, chỉ đoạt 70 HCV đề ra đã là một kỳ tích. Thế nhưng thực tế chỉ sau ngày thi đấu thứ 6, cột mốc này đã sớm hoàn thành và chung cuộc đoàn TTVN kết thúc SG 26 với tổng cộng gần 300 chiếc HC, trong đó có tới 96 HCV, bỏ rất xa đối thủ hạng 4 là Malaysia tới 37 ngôi vô địch.

TDDC đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN tại SEA Games 26. Ảnh: T.L
Tại một kỳ đại hội thể thao việc vượt quá xa kế hoạch tới gần 30 chiếc HCV, tức gần 1/3 tính toán là điều đột biến? Có điều không ai trong những người có trách nhiệm của đoàn TTVN lại tỏ ra quá ngạc nhiên về “sự kiện” thành công ngoài dự kiến, vượt xa mong đợi này. Điều đó cho thấy, thành tích của đoàn TTVN tại SG 26 không phải là đột biến và cũng không có chuyện tính toán sai.
Vậy, phải chăng việc chỉ dám đề ra chỉ tiêu khiêm tốn là do sự thiếu tự tin (hay tự ti) của những người có trách nhiệm? Không tin vào bản thân, vào năng lực của VĐV nên công bố những quyết tâm dưới sức mình (kèm theo đó là nêu ra hàng loạt khó khăn, trở ngại khách quan). Đây là giải pháp an toàn, lo xa; để nếu đạt và vượt thì “thành công vượt dự kiến”, còn không thì cũng đã dọn đường dư luận “thì chúng tôi đã báo trước rồi cơ mà!”. Xem ra chỉ có bóng đá là dại, đặt chỉ tiêu vào chung kết làm gì để giờ đây chịu búa rìu dư luận (?).
Từ “kinh nghiệm thành công” ở SG26, có vẻ như “bài” này đang được những nhà quản lý TTVN lập lại ở Olympic vào năm sau khi mới đây chỉ tiêu đoạt vé đến London 2012 từ con số 20 được hạ xuống còn phân nửa, với lý do “sau khi nhìn nhận lại chính xác thực lực của TTVN” ! Suy cho cùng đây cũng là một dạng biến tướng, hệ quả của “căn bệnh thành tích”.
Đông Kha












