
Cùng với bóng rổ, bóng chày, bơi nghệ thuật, rolling, bowling và dù lượn; leo tường là một trong 7 môn thể thao VN lần đầu tiên có vận động viên tranh tài tại SEA Games (SG), theo con đường xã hội hóa.
Cùng với bóng rổ, bóng chày, bơi nghệ thuật, rolling, bowling và dù lượn; leo tường là một trong 7 môn thể thao VN lần đầu tiên có vận động viên tranh tài tại SEA Games (SG), theo con đường xã hội hóa. Là môn thể thao còn xa lạ với nhiều người Việt Nam, nhưng đội tuyển leo tường đã mạnh dạn đăng ý giành huy chương. Điểm đáng chú ý của đội tuyển leo tường là có 3 thành viên từng là những người Việt Nam đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Everest.

Leo tường VN tự tin chinh phục đấu trường SEA Games 26. Ảnh: T.L
Cách đây hơn 3 năm, những cái tên Phan Thanh Nhiên, Nguyễn Mậu Linh và Bùi Văn Ngợi liên tục là đề tài nóng trên báo chí với hành trình chinh phục và trở thành 3 người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên “nóc nhà thế giới”, đỉnh núi Everest cao hơn 8 ngàn mét. Bẵng đi một thời gian, đến gần đây 3 chàng trai này mới lại được nhắc đến khi Indonesia đưa bộ môn leo tường vào nội dung thi đấu tại SG 26.
Với kinh nghiệm của những người từng tham gia leo núi chuyên nghiệp, cả 3 là thành viên của đội tuyển leo tường Việt Nam đầu tiên. Cho đến cận kề trước ngày lên đường, đội tuyển leo tường vẫn tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.Hồ Chí Minh. 6 thành viên của đội tuyển leo tường đều đang làm việc ở những đơn vị khác nhau, nhưng tất cả đã xin nghỉ không lương để tham dự SG vì niềm đam mê. Mặc dù từng chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới, vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên, có lúc đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử nhưng với môn thể thao leo tường lại đòi hỏi những yếu tố khác, đó là sự khéo léo, tốc độ và tính chất cạnh tranh trực tiếp.
Tin mới nhận: Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn leo tường, VĐV Phan Thanh Nhiên đã bất ngờ xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung đối kháng, chỉ sau vận động viên nước chủ nhà Indonesia. HLV Kenneth Bruce hiện cũng là chủ 1 câu lạc bộ leo tường tại quận 2, TP.Hồ Chí Minh. Nếu cách đây vài năm, 80% người chơi tại câu lạc bộ của anh là người nước ngoài, thì nay 90% là người Việt. Để đầu tư cho dụng cụ tập tuyện cho môn thể thao này gồm giày chuyên dụng và đai an toàn, người chơi tốn khoảng 200 USD.
Để chuẩn bị cho chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” đầu tiên, đội đã tập luyện cùng bức tường cao 16m gần 6 tiếng mỗi ngày, đều đặn 2 buổi, dưới sự hướng dẫn của HLV Kenneth Bruce người Canada. Tại SG 26, Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở tất cả 4 nội dung của môn leo tường gồm Speed track - tức leo tốc độ theo một đường được quy định, Speed record - leo tốc độ tính giờ, Speed track relay - leo đồng đội và Bouldering - leo tường thấp không đeo dây an toàn. Một khó khăn là tường tập luyện ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng khác với tại SEA Games. Tường thi đấu ở Indonesia là tường thẳng, không gồ ghề, và cục thô để bám cũng không giống. Trong khi Ban tổ chức chỉ cho đội tuyển các nước làm quen với địa hình thi đấu vỏn vẹn 1 đến 2 tiếng trước ngày thi.
Indonesia, Philippines, Thái Lan là 3 nước có thế mạnh về leo tường trong khu vực; dù vậy đội tuyển leo tường VN vẫn mạnh dạn đặt chỉ tiêu đạt thành tích tốt nhất, có huy chương ngay trong lần đầu tiên thi đấu quốc tế.
Ngọc Khoa














