Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm lại là làm lại từ đâu?

09:11, 25/11/2011

Cứ sau mỗi lần thất bại của BĐVN, dư luận lại dấy lên yêu cầu này, nhưng làm lại là làm lại từ đâu?

Cứ sau mỗi lần thất bại của BĐVN, dư luận lại dấy lên yêu cầu này, nhưng làm lại là làm lại từ đâu?

Có lẽ việc đầu tiên có thể làm ngay là VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia phải ngồi lại lắng nghe ý kiến của từng thành viên tuyển U.23, từ các trợ lý của ông Goetz đến các cầu thủ để xem họ nghĩ gì, giải thích ra sao về thất bại ê chề trên đất Indonesia vừa qua?

 

Thay HLV là việc làm đơn giản và dễ nhất, nhưng điều đó chẳng giải quyết được cái gốc của vấn đề. Khoan nói tới năng lực cầm quân, phương pháp huấn luyện của ông Goetz, điều mà ai cũng thấy và các nhà chuyên môn đều nhất trí (điều hiếm hoi) đội quân của Goetz  tại Indonesia vừa qua là ĐT U.23 non yếu nhất trong các kỳ SEA Games. Ngoại trừ Thành Lương, không một cầu thủ nào có thể gọi là “ngôi sao”. Có chăng nghịch lý giữa chất lượng đi lên của V-League với việc BĐVN khủng hoảng tài năng trẻ? Hoàn toàn không, bởi sức hấp dẫn và chất lượng V-League chủ yếu được tạo ra từ làn sóng cầu thủ ngoại ngày càng ồ ạt, nhưng ngược lại chính các ngoại binh đã chiếm hết cơ hội của các cầu thủ trẻ trong nước. Một ĐT thi đấu quốc tế mà gần nửa đội hình chỉ là dự bị ở CLB, thậm chí phải tổng động viên cả những cầu thủ hạng Nhì, hạng Nhất, thì lấy đâu ra kinh nghiệm cọ xát đỉnh cao? Cả một nền BĐ với 28 CLB chuyên nghiệp và hạng Nhất lại không bói ra một tiền đạo đúng nghĩa (bởi ở tất cả các CLB vị trí quan trọng này đều dành cho ngoại binh).

Không biết có còn ai nhớ, tại hội nghị tổng kết mùa giải 2011, chính HLV Falko Goetz  đã đề xuất: Một là, Ngay từ mùa giải 2012, các CLB V-League chỉ được đăng ký tối đa 3 ngoại binh trong một trận đấu (hiện là 4, 3 ra sân và 1 dự bị), có nghĩa nếu một ngoại binh vì lý do gì đó phải ra sân thì người vào thay phải là trong số các cầu thủ nội. Theo ông Goetz, trong các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại VN, số thực sự có chất lượng chỉ khoảng 8, 9 người, còn lại trình độ chỉ ở mức trung bình, nhưng họ đang lấy mất vị trí và cơ hội được thi đấu của các cầu thủ trong nước. Sự thay đổi này sẽ giúp các CLB đỡ tốn tiền hơn mà cầu thủ nội sẽ được sử dụng nhiều hơn và các ĐTQG sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hai là, Mỗi CLB phải có tối thiểu 2 cầu thủ sinh từ năm 1990 trở về sau trong đội hình xuất phát mỗi trận đấu. Để đáp ứng quy định này, mỗi CLB cần có ít nhất 5 cầu thủ trong độ tuổi này trong danh sách đăng ký cho mùa giải. Theo ông Goetz, nếu thực hiện điều này BĐVN có thể chọn lựa được tối thiểu 70 cầu thủ được thi đấu ở giải đấu cao nhất trong độ tuổi cho SEA Games 2013 từ 14 CLB V-League. “Việc phát triển cầu thủ trẻ phải được tất cả các CLB hiểu là sự đầu tư cho tương lai. Vì vậy, cần có một cam kết của tất cả các CLB đối với việc phát triển các cầu thủ trẻ” - ông Goetz khi ấy đã nhấn mạnh.

Đấy, hãy khoan nói đến “cách mạng”, “cải tổ”, hãy làm lại từ những quy định đơn giản này!

Diễn ra cùng lúc với thất bại của BĐVN tại SG 26, cuộc họp ban trù bị thành lập VPF đã quyết định: Từ mùa giải 2013, mỗi CLB ở V-League (ngoại hạng) chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại và mỗi trận được đưa vào đội hình thi đấu 2 người. Các đội hạng Nhất không được dùng cầu thủ ngoại. Trong bối cảnh xu hướng dùng cầu thủ ngoại kiều, ban trù bị cũng quyết định tăng cường thu hút nguồn lực từ cộng đồng người VN với hơn ba triệu công dân đang sinh sống khắp thế giới. Bên cạnh một số ưu đãi, ngay từ đầu mùa giải 2012, các cầu thủ gốc VN (có cha hoặc mẹ là người Việt) sẽ được ra sân đấu như cầu thủ nội, như Lee Nguyễn sẽ không cần phải làm thủ tục nhập tịch.

Quang Huy

 

 

 

 

Tin xem nhiều