Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam

10:11, 23/11/2011

Không kể lần đầu tiên và duy nhất thống trị ngôi đầu tại SEA Games 2003 nhờ ưu thế và lợi thế sân nhà, với 288 chiếc huy chương (HC) gồm 96 HCV, 92 HCB và tròn 100 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu 70 HCV đặt ra, đây là kỳ SEA Games (SG) thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam (TTVN).

Không kể lần đầu tiên và duy nhất thống trị ngôi đầu tại SEA Games 2003 nhờ ưu thế và lợi thế sân nhà, với 288 chiếc huy chương (HC) gồm 96 HCV, 92 HCB và tròn 100 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu 70 HCV đặt ra, đây là kỳ SEA Games (SG) thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam (TTVN).

 SG 26 đã chứng kiến bước tiến nhảy vọt của các môn thi Olympic khi mang về tổng cộng 54/96 ngôi VĐ, chiếm 3/5 số HCV của đoàn TTVN. Gây ngỡ ngàng nhất là thể dục dụng cụ (TDDC) khi thâu tóm 11 ngôi VĐ ở 14 nội dung tranh tài, trong đó riêng ngày thi đấu 15-11 TDDC đã thực sự “càn quét” thảm đấu với 9 lần quốc ca VN trỗi lên trên đất Indonesia. Cùng với sự trở lại tuyệt vời của “búp bê” Đỗ Ngân Thương là niềm hy vọng mới “công chúa nhỏ” Phan Thị Hà Thanh với cú “hat trick”, trong đó đáng kể nhất là chiếc HCV toàn năng. Gây bất ngờ không kém là đấu kiếm, môn mà TTVN mới chập chững vỡ lòng khoảng 8 năm. Các nữ kiếm thủ đã mang về 5 ngôi VĐ, giành vị trí số 1 ở môn thi Olympic có xuất xứ lâu đời từ châu Âu này.

Hà Thanh (giữa) và Ngân Thương (trái) giành vinh quang ở môn thể dục dụng cụ. Ảnh: T.L
Hà Thanh (giữa) và Ngân Thương (trái) giành vinh quang ở môn thể dục dụng cụ. Ảnh: T.L

Vật vẫn chứng tỏ vị thế “trùm” khu vực khi thâu tóm 9 HCV, đáng chú ý nhiều trận chung kết các đô vật VN phải đối đầu với VĐV nước chủ nhà, nhưng vẫn giành chiến thắng “tâm phục, khẩu phục”. Ở môn bắn súng, dù nước chủ nhà đã cắt nhiều nội dung sở trường, nhưng bắn súng vẫn khẳng định là “mỏ vàng” của TTVN khi các xạ thủ dẫn đầu 7/11 nội dung thi. Tương tự, dù bị chèn ép liên tục nhưng karatedo vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với 3HCV, 8HCB và 3HCĐ. Ở các môn Olympic còn lại, ĐT đua thuyền rowing đã vượt chỉ tiêu, giành 3HCV, 4HCB, 2HCĐ; canoeing cũng lấy 2 HCV. Cử tạ tuy thất vọng với tài năng trẻ Thạch Kim Tuấn, nhưng bù lại đã có Trần Lê Quốc Toàn.

Đặc biệt, đối với 2 môn thi cơ bản, quan trọng nhất của chương trình Olympic là điền kinh và bơi lội, các VĐV VN đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và để lại những ấn tượng đậm nét. Đáng nói là điền kinh và bơi lội đã giới thiệu được một loạt những gương mặt tài năng trẻ, không chỉ có khả năng kế thừa mà còn sẽ vượt xa lớp đàn anh, đàn chị, những người mà tại SG này vẫn còn thi đấu. Điền kinh mất 3 chiếc HCV của Vũ Thị Hương và Đình Cương, nhưng đã xuất hiện nhà VĐ tuổi 19 Dương Văn Thái (800m), Đào Xuân Cường (400m rào), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km) và chiếc HCB hơn cả vàng bởi cô gái nghị lực phi thường Lê Thị Phương (3000m vượt chướng ngại vật)... để cuối cùng kết thúc với thành công mỹ mãn: 9 HCV, phá 4 kỷ lục quốc gia. Còn trên đường đua xanh, kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước đã mang về 2 chiếc HCV lịch sử cho bơi lội VN ở cự ly khó nhất 100m tự do và 100m bướm (phá kỷ lục SG và đồng thời đạt chuẩn B dự Olympic London 2012).

Nhìn một cách tổng thể, trong số 43 ĐT tranh tài 36 môn ở SG 26, đã có 22/28 ĐT của VN giành được HCV. So với dự kiến ban đầu có 4 ĐT không đạt chỉ tiêu giành HCV là bóng bàn, petanque, bắn cung và bóng đá (bao gồm cả futsal); nhưng lại có những thành công vượt mong đợi, như: cờ vua, pencak silat (xuất sắc đoạt 6 HCV ngay trên quê hương môn võ này), kempo (cũng là môn võ của nước chủ nhà Indonesia) và cả những môn xã hội hóa dự tính chỉ góp mặt như leo tường, patin. Một thắng lợi toàn diện cho TTVN.

Quang Huy


 

 

 

Tin xem nhiều