
3 chức vô địch liên tiếp ở 2 giải đấu quan trọng nhất của bóng đá (BĐ)Đông Nam Á (SG 25, 26 và AFF Cup 2010), BĐ Malaysia đã thực sự thay chân Thái Lan trở thành “ông trùm” khu vực. Sự dũng cảm và kiên trì với mục đích lựa chọn trong suốt 15 năm của những nhà làm BĐ Malaysia đã đến ngày cho trái ngọt.
3 chức vô địch liên tiếp ở 2 giải đấu quan trọng nhất của bóng đá (BĐ)Đông Nam Á (SG 25, 26 và AFF Cup 2010), BĐ Malaysia đã thực sự thay chân Thái Lan trở thành “ông trùm” khu vực. Sự dũng cảm và kiên trì với mục đích lựa chọn trong suốt 15 năm của những nhà làm BĐ Malaysia đã đến ngày cho trái ngọt.

Malaysia lần thứ hai liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: T.L
Mùa bóng 1994-1995 có thể coi là “đêm đen bóng đá” của Malaysia, khi hơn 100 cầu thủ bị phát hiện tham gia dàn xếp tỷ số. Sự việc tồi tệ đến mức LĐBĐ Malaysia phải đi đến quyết định xóa sổ giải đấu quốc gia, nhiều ngôi sao bị đày ra đảo để cải tạo. Sau scandal bán độ chấn động quốc gia ấy, có lúc, BĐ Mã tụt xuống vị trí 175 trên bảng xếp hạng của FIFA, chỉ xếp trên khoảng 20 nền BĐ yếu nhất thế giới. Là nước đi đầu trong khu vực về việc thuê cầu thủ nước ngoài, nhưng LĐBĐ Malaysia đã kiên quyết chấm dứt, để tạo điều kiện phát triển cho các cầu thủ trẻ trong nước. Thậm chí, HLV các ĐTQG, người Mã cũng mạnh dạn sử dụng nội lực.
Phát biểu sau chiến thắng đầy kịch tính trước U.23 Indonesia, HLV Ong Kim Swee tiết lộ rằng ông đã tìm cách để kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ U.23 Malaysia. Trước trận chung kết, ông “khích” các cầu thủ: “Họ (người Indonesia) không tôn trọng các bạn. Họ không tôn trọng màu cờ, Nhà Vua và bố mẹ của chúng ta. Nếu các bạn để điều đó xảy ra, các bạn là những người hèn nhát. Các bạn phải dạy cho họ biết người Malaysia là như thế nào. Chúng ta phải đánh bại họ không chỉ một mà là hai lần ngay trước mặt các CĐV của họ”.
Chấp nhận hy sinh thành tích trước mắt (không phải trong một thời gian ngắn mà những 15 năm trời), cuối cùng người Mã cũng có mùa thu hoạch bội thu. Nếu chức vô địch SEA Games 25 hai năm trước ở Lào còn được nhiều người cho là bất ngờ và có phần may mắn (với U.23 VN lại càng bất phục) thì đến chức vô địch AFF Cup 2010 và giờ đây là chiếc HCV SEA Games thứ 2 liên tiếp, thì cả khu vực phải ngả mũ “tâm phục, khẩu phục”. Ở tầm châu lục, ĐT Malaysia cũng lọt vào vòng 1/16 ASIAD 16.
Malaysia đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và sớm được rèn giũa tại các đấu trường quốc tế như SEA Games, AFF Cup, ASIAD và cả Asian Cup...Việc U.23 Malaysia 2 lần hạ gục chủ nhà Indonesia ngay tại “chảo lửa” Bung Karno để bước lên ngôi cao nhất, cho thấy bản lĩnh dày dạn của các cầu thủ trẻ của họ (nói như HLV Rajagopal là các cầu thủ U.23 Malaysia hơn VN ở “cái đầu”)
Không cần tìm kiếm đâu xa, Malaysia là bài học sống động về nhiều mặt cho BĐVN, đặc biệt là về tầm định hướng chiến lược, công tác đào tạo và sử dụng nguồn nội lực, từ HLV đến cầu thủ.
Quang Huy
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












