Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn nhân tài đâu mà bỏ sót?

09:11, 28/11/2011

Chất lượng tuyển U.23 tại SG 26 quá kém, phải chăng là do công tác tuyển trạch của VFF, Ban huấn luyện (BHL), cũng như bản thân ông Goetz đã bỏ sót nhân tài?

Chất lượng tuyển U.23 tại SG 26 quá kém, phải chăng là do công tác tuyển trạch của VFF, Ban huấn luyện (BHL), cũng như bản thân ông Goetz đã bỏ sót nhân tài? Với 28 CLB hàng đầu chuyên nghiệp và hạng Nhất, cùng các đội tuyển trẻ U.19, U.21 được duy trì, sàng lọc thường xuyên hàng năm, mà không tìm ra 20 đôi chân tinh túy nhất để thi thố ngang ngửa với Indonesia, Malaysia, Myanmar, nghe thật nghịch lý. Nhưng đáng buồn thay đó lại là sự thật! HLV Phan Thanh Hùng, người có vai trò và tiếng nói quan trọng trong khâu tuyển chọn, tiến cử quân cho U.23, khẳng định: những gương mặt mang đến Indonesia đã là những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi. Chúng tôi tin lời nói từ vị trợ lý số 1 của ông Goetz này.

Sự thật là trong suốt quá trình 2 tháng chuẩn bị cho SG 26, cánh cửa ĐT U.23 luôn mở. Bằng chứng là chỉ sau một trận đá tập tại Thành Long với U.21 Hoàng Anh Gia Lai (vừa bị loại ở VCK U.21 toàn quốc), tiền đạo Hoàng Thiên đã “lọt mắt xanh” ông Goetz và lập tức xách va li lên thẳng ĐT. Đến sau VCK U.21 toàn quốc kết thúc, đội U.23 lại được bổ sung thêm “cầu thủ xuất sắc nhất VCK”: trung vệ Lâm Anh Quang của đội vô địch Nam Định và thủ môn Lâm Ấn Độ của đội á quân U.21 Bình Dương. Tiếp đó, với màn trình diễn ấn tượng tại giải U.21 quốc tế - báo Thanh Niên, hậu vệ cánh Bùi Xuân Hiếu (HAGL) lại được triệu tập bổ sung và lập tức có cơ hội thể hiện ở VFF Cup và sau đó đến thẳng Jakarta.

Chỉ có 2 gương mặt trong độ tuổi đáng chú ý không thể có mặt tại SG 26 là tiền đạo Nguyễn Đức Thiện của Bình Định và Hà Minh Tuấn của Đà Nẵng. Với Đức Thiện, quả anh quá vô duyên với SG khi đây là lần thứ 2 liên tiếp tuyển thủ Olympic từng dự Asiad gốc Đồng Nai này lỡ hẹn. Năm 2009, trong màu áo B.Bình Dương thì anh đang phải mổ ở Singapore, còn lần này BHL đã kiên nhẫn chờ đợi chấn thương của Thiện cho đến tận trước AFF Cup mới gạch tên. Với Minh Tuấn, cầu thủ từng dự vòng loại Olympic London 2012 cũng với lý do tương tự. Tuy nhiên, liệu nếu có Đức Thiện, Minh Tuấn, U.23 VN sẽ khác ở Indonesia? Một đội tuyển gánh sứ mệnh làm nên lịch sử mà phải “tổng động viên” đến gần nửa đội hình chính chuyên đánh bóng băng ghế dự bị ở giải quốc nội, cùng 2 cầu thủ ở hạng Nhất và 2 gương mặt vừa cùng CLB rớt xuống hạng Nhì; thì còn nhân tài ở đâu mà bỏ sót?

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều