Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng Nhất quốc gia 2011: Nhìn lại lượt đi của Đồng Nai

10:05, 10/05/2011

Với 4 thắng, 5 hòa và 4 bại, được 17 điểm, đứng hạng 7... là thành tích lượt đi tốt nhất của Đồng Nai (ĐN) trong 3 mùa giải gần đây (năm 2009 kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí thứ 9 với 15 điểm, còn năm rồi sau 13 vòng đấu ĐN đã rơi xuống vị trí áp chót khi chỉ kiếm được 13 điểm, khiến đến vòng 15 HLV Nguyễn Văn Dũng phải nhường ghế cho Trần Bình Sự).

Với 4 thắng, 5 hòa và 4 bại, được 17 điểm, đứng hạng 7... là thành tích lượt đi tốt nhất của Đồng Nai (ĐN) trong 3 mùa giải gần đây (năm 2009 kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí thứ 9 với 15 điểm, còn năm rồi sau 13 vòng đấu ĐN đã rơi xuống vị trí áp chót khi chỉ kiếm được 13 điểm, khiến đến vòng 15 HLV Nguyễn Văn Dũng phải nhường ghế cho Trần Bình Sự). Có điều cần thấy rằng trong 13 trận vừa qua, ĐN có đến 7 trận được chơi trên sân nhà (so với 6 trận cùng thời điểm năm rồi), nhưng chỉ đạt được 12/21 điểm tối đa (3 thắng, 3 hòa, 1 thua), chỉ hơn 2 điểm so với 7 trận đầu tiên trên sân nhà năm 2010 (2 thắng, 4 hòa, 1 thua). Bên cạnh những chiến thắng đầy ấn tượng trước những đối thủ mạnh như: An Giang, Cần Thơ và đặc biệt là đội á quân Bình Định trong trận kết thúc lượt đi, thì ĐN cũng lại để mất những điểm rất đáng tiếc trên sân nhà trước các đối thủ yếu hơn như Nam Định, Huế. Trong khi đó, bản lĩnh và thành tích trên sân khách của đội ĐN vẫn chưa thực sự được cải thiện, khi sau chiến thắng tại Hà Nội ở vòng 2, thì 5 trận sau đó có 2 hòa, 3 thua, chỉ giành được 5/18 điểm tối đa.

 

Để đạt mục tiêu nằm trong top 5, nhiệm vụ của Đồng Nai ở giai đoạn lượt về là rất nặng nề. Ảnh: H.Anh

Về lực lượng, cùng với độ chín của những nhà VĐ U.19, U.21 Phạm Hữu Phát, Lê Hữu Phát, Xuân Thành, Thế Hưng và việc tìm lại được sự tự tin của Đức Nhân; điểm sáng ở giai đoạn 1 là trung vệ Bá Tùng, một gương mặt "mới mà cũ" của BĐĐN. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Bruno phần nào đã làm quên đi Thierry, khi anh có phong cách và sở trường thi đấu gần giống với cầu thủ hiện đang khoác áo SLNA. Sau gần 1 năm nắm đội, HLV Trần Bình Sự cũng đã tạo được dấu ấn nhất định về lối chơi, khả năng dụng binh, bố trí đội hình. Trong bối cảnh tiền vệ Quốc Thịnh sa sút phong độ và bị chấn thương dài hạn, cánh trái ĐN hầu như "liệt", có lúc phải sử dụng Hữu Phát, thậm chí cả tiền vệ phải Xuân Thành, nhưng sự thử nghiệm Duy Đông kể từ trận gặp Bình Dương ở vòng 9 của ông Sự đã bước đầu mang đến thành công. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất khiến năng lực của ĐN chưa phát huy được hết vẫn là ở hàng tiền đạo, đặc biệt là ngoại binh. Bộ đôi tấn công người Brazil: Victor - Raphael tuy rất nỗ lực hòa nhập nhưng chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình, không có gì đặc sắc. Trong khi đó, Tuấn Anh sau khi tỏa sáng ở sân chơi U.21 trở về, chấn thương và dường như cả tư tưởng có vấn đề, khiến phong độ chựng lại (mới có 1 bàn duy nhất). Đình Khang sau một mùa ghi 4 bàn trong màu áo Tây Ninh, trở lại vẫn chưa "thông nòng"... Có đến phân nửa số bàn thắng ở lượt đi là do các cầu thủ tuyến dưới lập công là điều đáng mừng nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều suy nghĩ.

 

Lùi lại xa hơn nữa thì thấy thành tích nửa chặng đường vừa qua vẫn còn kém lượt đi năm 2008 một điểm, vậy mà năm ấy ĐN cũng chỉ về thứ 8 khiêm tốn. Còn so với lượt đi của mùa giải thành công nhất, năm 2007, khi ĐN về hạng 4 chung cuộc, suýt đoạt vé đi play-off, thì kém đến 6 điểm (khi ấy lượt đi ĐN giành 23 điểm - 6 thắng, 5 hòa và chỉ thua 2 - và lượt về lấy thêm 19 điểm nữa, để kết thúc mùa giải ở điểm số kỷ lục 42). Dẫn ra những con số như vậy để thấy dù đã có một lượt đi được coi là thành công hơn hẳn so với 2 năm liên tiếp gần đây, nhưng để đạt mục tiêu top 5 mà đã 3 mùa đặt ra chưa từng thực hiện được, thì nhiệm vụ trong nửa chặng đường còn lại của thầy trò HLV Trần Bình Sự là rất nặng nề. Như có lần đã phân tích, để chen chân vào nhóm 5 hạng đầu cần phải đạt 38, 39 điểm, có nghĩa trong 13 trận lượt về ĐN cần tìm thêm tối thiểu 21 điểm, tức phải chơi tốt hơn nữa so với giai đoạn 1. Tuy nhiên, không nên tự tạo tâm lý lên các cầu thủ mà hãy đặt mục tiêu phấn đấu từng trận một. Trước mắt là thêm 13 điểm để sớm an tâm, cập bến an toàn, mà 3 điểm trong số đó cần nhắm đến ngay ở trận mở đầu lượt về trên sân đội chót giải Huế vào thứ bảy này.  

Đông Kha

 

Tin xem nhiều