Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm nay, chung kết Champions League: Man Utd - Barcelona(*)
Tất cả hướng về Wembley

07:05, 28/05/2011

Kể từ sau khi kết thúc lượt về vòng bán kết xác định 2 đội đến Wembley, suốt 3 tuần qua các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới tràn ngập thông tin chi tiết, phân tích mọi ngóc ngách về trận chung kết trong mơ này. Thậm chí, người ta đã bày cho M.U cách nào để thắng Barca và ngược lại chỉ ra đội bóng Tây Ban Nha (TBN) sẽ vượt qua CLB số 1 nước Anh như thế nào (?!) Do vậy, trước thềm trận đại chiến này chỉ xin cung cấp thêm đến bạn đọc những thông tin mà có thể bạn còn chưa biết.

Kể từ sau khi kết thúc lượt về vòng bán kết xác định 2 đội đến Wembley, suốt 3 tuần qua các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới tràn ngập thông tin chi tiết, phân tích mọi ngóc ngách về trận chung kết trong mơ này. Thậm chí, người ta đã bày cho M.U cách nào để thắng Barca và ngược lại chỉ ra đội bóng Tây Ban Nha (TBN) sẽ vượt qua CLB số 1 nước Anh như thế nào (?!) Do vậy, trước thềm trận đại chiến này chỉ xin cung cấp thêm đến bạn đọc những thông tin mà có thể bạn còn chưa biết.

Hy vọng Man Utd (áo trắng) sẽ không đi vào vết xe đổ 2 năm về trước. Ảnh: T.L

BARCELONA

- Thành lập năm 1899 bởi một nhóm cầu thủ Thụy Sĩ, Anh và Catalan.

- Thành tích: đoạt tổng cộng 57 danh hiệu. Trong nước: 20 chức VĐQG (La Liga); cùng 3 kỷ lục TBN: 25 cúp Nhà vua, 9 Siêu cúp TBN, 2 cúp Liên đoàn. Quốc tế: 3 chức VĐ C1/Champions League (1992, 2006, 2009), 4 cúp C2, 3 cúp C3, 3 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp thế giới các CLB. Trong đó, năm 2009 lập kỷ lục với cú “ăn 6”: La Liga, Cúp Nhà vua, Champion League, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, Cúp thế giới CLB; đồng thời đoạt chức VĐQG với số điểm kỉ lục: 99 điểm/38 vòng đấu.

- Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại là một tiền đạo người... Philippines, Paulino Alcántara (sinh năm 1896, mất 1964). Trong giai đoạn 1912-1927 ông đã ghi được 356 bàn trong 357 trận.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải: Ronaldo (Brazil): 34 bàn/mùa 1996-1997 và Lionel Messi (Argentina) mùa 2009-2010.

- Cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB: Migueli, 649 trận (1973-1988).

-  Barca là CLB duy nhất chưa từng vắng mặt ở các cúp châu Âu kể từ khi giải này ra đời vào 1955). Barca cũng là 1 trong 4 CLB (cùng với Bayern Munich, Ajax Amsterdam và Juventus) giành được cả 3 chiếc cúp châu Âu, đồng thời cũng là CLB đang giữ kỷ lục có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất ở Champions League: 11 trận (mùa 02-03).

- 10 “Quả bóng vàng”: Suarez (TBN, 1960), Cruyff (Hà Lan, 1973, 1974), Stoichkov (Bulgaria, 1994), Ronaldo (Brazil, 1997), Rivaldo (Brazil, 1999), Figo (BĐN, 2000), Ronaldinho (Brazil, 2005), Messi (ARG, 2009, 2010)..

- 5 “Chiếc giày vàng châu Âu”: Krankl (Áo, 1979), Stoichkov (1990), Pizzi (1996), Ronaldo (1997), Messi (2010).

-  Giáo hoàng John Paul II từng là thành viên CLB mang thẻ số 108.000.

MANCHESTER UNITED

- Thành lập năm 1878 với tên Newton Heath (thuộc công ty Đường sắt Lancashire và Yorkshire). Sau khi suýt phá sản vào năm 1902, CLB được tiếp quản bởi J.H. Davies và đổi tên thành Manchester United.

- Thành tích: đoạt tổng cộng 59 danh hiệu. Trong nước: kỷ lục 19 chức VĐQG (trong đó có 8 lần dưới triều đại HLV Ferguson), 11 Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn, 18 Siêu cúp Anh (có 2 mùa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất sau đó đoạt chức VĐ trở lại ngay giải đấu cao nhất nước Anh đó là vào năm 1936 và 1975). Quốc tế: 3 chức VĐ C1/Champions League (1968, 1999, 2008), 1 Cúp C2, 1 Cúp Liên lục địa, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp thế giới CLB. Trong đó năm 1999, M.U trở thành đội bóng đầu tiên đoạt “cú ăn 3”: VĐ Premier League, cúp FA và Champions League

- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Bobby Charlton (249 bàn)

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải: Dennis Viollet, 32 bàn ở giải hạng nhất 1959-1960

- Cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB: Ryan Giggs, 828 trận (Giggs đồng thời cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League)

- 4 “Quả bóng vàng”: Denis Law (Scotland, 1964), Bobby Charlton (Anh, 1966), George Best (Anh, 1968), Cristiano Ronaldo (BĐN, 2008)

- 1 “Chiếc giày vàng châu Âu”: C.Ronaldo (2008).

- Hiện có 333 triệu VĐV đăng ký trên toàn thế giới.

LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU

M.U và Barca đã lần 10 lần gặp nhau ở đấu trường châu Âu và tỉ số đang là bất phân thắng bại với 3 chiến thắng cho mỗi đội (4 trận còn lại hòa): Lần đầu tiên là ở mùa 1983-1984 tại tứ kết Cúp C2, Barca thắng 2-0 và thua lại 0-3. Mùa 1990-1991 hai đội lại gặp nhau ở trận chung kết cúp UEFA, M.U đã giành chức VĐ với chiến thắng 2-1. Vòng bảng Champions League (CL) 1994-1995, lượt đi tại Old Trafford 2 đội hòa 2-2, lượt về Barca thắng đậm 4-0, qua đó loại M.U. 4 năm sau, vòng bảng 1998-1999 đôi bên lại tái ngộ nhưng cả 2 trận đều bất phân thắng bại với cùng tỉ số 3-3 (!) Năm ấy M.U đoạt cú ăn 3. Mùa 2007-2008 M.U và Barca gặp nhau ở bán kết, sau trận lượt đi hòa 0-0 tại Nou Camp, Scholes đã ghi bàn duy nhất đưa M.U vào chung kết, hạ tiếp Chelsea để lần thứ 3 bước lên đỉnh châu Âu. Cuộc đối đầu gần đây nhất cũng chính là trận chung kết CL năm 2009 tại Roma, Barca đã đòi được nợ khi hạ nhà ĐKVĐ M.U 2-0, cũng lần thứ 3 đăng quang.

Có một trùng hợp lý thú là SVĐ Wembley diễn ra trận chung kết đêm nay, chính là nơi lần đầu tiên lên ngôi VĐ châu Âu của cả Man Utd (mùa 1967-1968) và Barelona (mùa 1991-1992). 

Quý Chánh

     (*) VTV3 trực tiếp 1g45 sáng chủ nhật 29-5

Tin xem nhiều