
Dù có lợi thế lớn vòng knock out đầu tiên được chơi trên sân nhà (nhờ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu), nhưng đối thủ của SLNA chiều mai, CLB Persipura, thực sự là "lửa thử vàng" đối với nhà VĐ Cúp VN.
Dù có lợi thế lớn vòng knock out đầu tiên được chơi trên sân nhà (nhờ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu), nhưng đối thủ của SLNA chiều mai, CLB Persipura, thực sự là "lửa thử vàng" đối với nhà VĐ Cúp VN. Là đương kim á quân của Indonesia, cũng như SLNA, Persipura đang dẫn đầu ở giải chuyên nghiệp (Super League) trong nước, dù chỉ mới đá 22 trận nhưng đã đạt 48 điểm, bỏ CLB thứ nhì là Semen đến 6 điểm, trong khi đội này đã đá nhiều hơn 2 trận. Ở vòng bảng, tuy chỉ đứng thứ nhì bảng H nhưng Persipura chỉ chịu thua 1 trận duy nhất trên sân đội đầu bảng Chonburi (VĐ Cúp Thái Lan) với tỉ số 1-4, sau khi đã thắng 3-0 ở lượt đi; ghi được đến 14 bàn (so với SLNA là 9) và bị thủng lưới 9 bàn (SLNA là 11).
 |
| Sông Lam Nghệ An (phía trước) có vượt qua đối thủ Persipura vào chiều mai? Ảnh: T.L |
Dưới sự dẫn dắt của HLV 43 tuổi người Brasil, Tiago, Persipura chơi với sơ đồ 4-3-1-2. Trấn giữ khung thành là thủ môn người Hàn Quốc Yoo Jae-Hoon (28t, cao 1,86m, xuất thân từ Đại học Ulsan). Hàng tứ vệ gồm: hậu vệ trái người Cameroon Bio Paulin (cao 1,87m, từng chơi ở Pháp cho Lens giai đoạn 02-04); hậu vệ phải, tuyển thủ quốc gia Indonesia Salampessy (4); cùng cặp trung vệ Victor Igbonefo (người Nigieria, 26t, cao 1,85m) và tuyển thủ QG Hamka. Tuyển thủ U.23 từng tham dự SEA-Games 2007 Wanggai (11) đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, 2 tiền vệ cánh là Pangkali (trái) và tuyển thủ QG Ian Kabes (phải). Cặp tiền đạo gồm: chân sút nổi tiếng của ĐT Indonesia Boas Salossa (2) và tiền đạo ĐT U.23 Bonay (25), với sự hỗ trợ sau lưng của số 10 Krangar, từng 8 lần khoác áo ĐT Liberia. Ở vòng bảng, bộ tam phong này đã mang về 7 bàn thắng cho Persipura, trong đó dẫn đầu là Salossa với 4 bàn. Đội trưởng của đội khách cũng chính là nhân vật lợi hại nhất mà hàng phòng ngự SLNA phải đặc biệt chăm sóc. Tuy mới 25 tuổi nhưng Boas Salossa đã sớm trở thành biểu tượng của Persipura khi đã gắn bó với CLB từ năm 2005, mang về 90 bàn thắng trong 102 trận (Salossa khoác áo ĐT Indonesia từ năm 2004, ghi 6 bàn trong 19 lần ra sân).
Về phía đội chủ nhà, 4 ngày trước trận sống còn ở đấu trường châu lục này đã gặp một tai họa: chân sút số 1 Kavin Bryan bị gãy xương mác trong trận gặp ĐTLA, nhiều khả năng sẽ nghỉ đến hết mùa. Đây là mất mát khó có thể bù đắp đối với HLV Hữu Thắng, bởi từ đầu mùa đến giờ chân sút này đã mang về tổng cộng 11 bàn thắng trên cả 3 mặt trận (trong đó là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho SLNA ở cả V-League - 7 bàn và AFC Cup - 5 bàn). Không chỉ vậy, tuyển thủ Jamaica này còn có vai trò ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của đội bóng xứ Nghệ mùa này. Ngoài ra, SLNA cũng sẽ không còn sự phục vụ của cựu trung vệ Đồng Nai vừa được nhập tịch, Lê Hoàng Phát Thierry, do đã tăng cường cho ACB. Dù vậy, với vũ khí lợi hại: sân Vinh (trong 13 trận đấu trên sân nhà kể từ đầu mùa ở cả 3 mặt trận, SLNA toàn thắng đến 12, chỉ một lần chịu thất bại duy nhất là ở trận mở màn AFC Cup trước đối thủ đến từ Hong Kong Pegasus, mà nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan), trong khi Persipura lại cho thấy thành tích khá tệ mỗi khi xuất ngoại (ở vòng bảng ngoài trận thua đậm Chonburi, 2 trận còn lại tại Hong Kong (gặp South China) và Ấn Độ (Đông Bengal) đều hòa; đại diện VN hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết.
Đông Kha