
Việc Hội đồng thể thao Đông Nam Á (TT ĐNA) trong cuộc họp chốt lại danh sách các môn thi đấu của SEAGames (SG) 26 bất lực trước quyết định của nước chủ nhà Indonesia loại bỏ môn bóng đá (BĐ) nữ, là câu chuyện điển hình của "ao làng" SG.
Việc Hội đồng thể thao Đông Nam Á (TT ĐNA) trong cuộc họp chốt lại danh sách các môn thi đấu của SEAGames (SG) 26 bất lực trước quyết định của nước chủ nhà Indonesia loại bỏ môn bóng đá (BĐ) nữ, là câu chuyện điển hình của "ao làng" SG. Lý do duy nhất của quyết định này ai cũng thấy chỉ bởi vì nước chủ nhà không có cơ hội nào để giành HC ở môn vốn là cuộc chơi riêng của VN (ĐKVĐ), Thái Lan và
Thay vào đó nước chủ nhà nâng tổng số môn thi lên mức kỷ lục: 41 môn, trong đó đưa vào hàng loạt những môn thi đấu hết sức xa lạ như bài bridge (với đến 9 bộ HC), trượt patin, dù lượn, roller sports, wall climbing (leo tường), tarung derajat (môn võ mà đòn thế pha trộn tá lả như đánh nhau đường phố), võ kempo (một biến thể của karatedo), bắn súng quân dụng (có lẽ tự thấy "ngại" nên giờ chót Indonesia đã tự cắt bỏ môn này)... Với các môn thi đấu không phải sở trường của nước chủ nhà nhưng không thể loại bỏ thẳng cánh được thì Indonesia tìm mọi cách cắt bớt các nội dung tranh tài, để hạn chế số HC của những đối thủ mạnh như VN, Thái Lan, Philppines; nhằm đảm bảo mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn một cách tuyệt đối (dự kiến Indonesia sẽ đạt kỷ lục 200 HCV).
Nhưng suy cho cùng chẳng thể trách
Đúng là những chuyện chỉ có ở "hội làng" ta!
Đông Kha