Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rajagobal: Khắc tinh của bóng đá Việt Nam

10:12, 17/12/2010

Nói như HLV Nguyễn Văn Vinh khi trong vòng 1 năm đến 2 lần HLV Rajagobal và Malaysia gây bất ngờ cho ông Calisto và BĐVN thì không thể là bất ngờ nữa. Là một ĐT rất trẻ (có đến 16/20 cầu thủ U.23 dự SEAGames năm rồi), nếu đem lên bàn cân các cầu thủ Malaysia không thể sánh với Minh Phương và đồng đội về cả kinh nghiệm lẫn tài năng.

HLV Malaysia Rajagobal.

Nói như HLV Nguyễn Văn Vinh khi trong vòng 1 năm đến 2 lần HLV Rajagobal và Malaysia gây bất ngờ cho ông Calisto và BĐVN thì không thể là bất ngờ nữa. Là một ĐT rất trẻ (có đến 16/20 cầu thủ U.23 dự SEAGames năm rồi), nếu đem lên bàn cân các cầu thủ Malaysia không thể sánh với Minh Phương và đồng đội về cả kinh nghiệm lẫn tài năng. Lối chơi của Malaysia cũng rất thường, dựa nhiều vào thể lực. Vậy họ thắng VN tâm phục khẩu phục ở trận lượt đi (cũng như ở trận chung kết SEAGames 25) rõ ràng là ở tài cầm quân của HLV. Xét riêng trong 2 cuộc đấu trí 1 năm qua HLV Rajagobal còn "phù thủy" hơn cả "phù thủy" Calisto. Bí quyết của vị HLV Malaysia có vẻ ngoài yếm thế, vất vả này không có gì ghê gớm, chỉ là biết người, biết ta. Trong cả 2 cuộc đối đầu với VN và Calisto, Malaysia chủ yếu là tìm cách khắc chế, phá lối chơi sở trường của VN bằng chiến thuật phòng ngự nhiều tầng nấc, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân để hạn chế tối đa không gian hoạt động và chia cắt vị trí giữa các tiền vệ và tiền đạo. Sau đó mới chờ đợi cơ hội từ những sơ hở của hàng phòng ngự đối phương. Chúng ta thấy 2 hình ảnh rất khác nhau của Malaysia trong trận bán kết lượt đi: hiệp 1 xoàng xĩnh, hiệp 2 bùng nổ, lột xác.

 

Trong khi đó, một lần nữa HLV Calisto đã không đánh giá đúng và đầy đủ đối phương. Thay vì chơi chắc chắn để trước hết tìm kiếm một kết quả hòa có lợi, thì sự tự tin thái quá (hay chủ quan?) khiến chúng ta nghĩ có thể ghi được bàn trên đất Mã. Bằng chứng là VN vẫn đá với 3 tiền đạo và thay vì sử dụng Minh Châu để hỗ trợ che chắn hàng phòng ngự vốn rất mỏng vì mất Quang Thanh và Việt Cường, ông Tô lại dùng Thanh Hưng để tăng cường cho mặt trận tấn công.

 

Là HLV của các đội trẻ, cái tên Rajagobal chỉ được biết đến sau khi đưa ĐT U.23 Malaysia do chính ông đào tạo, đăng quang ở SEAGames 25 và tại AFF Cup 2010 là một trong 2 nhà cầm quân nội địa (cùng với HLV Tin Myint Aung của Myanmar). Tối nay sẽ là lần thứ 3 trong vòng tròn 1 năm ông Tô đối đầu với khắc tinh này.                       

Trần Hải

 

 

 

 

Tin xem nhiều