Tay đua nữ chạy nhanh nhất Việt Nam tràn trề hy vọng có thể tranh chấp HCV nội dung nước rút 100m khi về đầu ở đợt chạy bán kết đầu tiên với thành tích 11"46, hơn Momoko Takahashi, tay đua Nhật Bản từng vượt qua Hương chính tại sân Aoti ở nội dung 200m tại giải VĐ điền kinh châu Á 2009 (Takahashi chỉ đạt 11"59).
Tay đua nữ chạy nhanh nhất Việt Nam tràn trề hy vọng có thể tranh chấp HCV nội dung nước rút 100m khi về đầu ở đợt chạy bán kết đầu tiên với thành tích 11"46, hơn Momoko Takahashi, tay đua Nhật Bản từng vượt qua Hương chính tại sân Aoti ở nội dung 200m tại giải VĐ điền kinh châu Á 2009 (Takahashi chỉ đạt 11"59). Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém ĐKVĐ châu Á Chisato Fukushima khi cô về nhất đợt chạy bán kết thứ 2 với 11"32 và VĐV kỳ cựu Guzel Khubbieva của Uzbekistan (đã 34 tuổi) với thành tích 11"36.
Đúng với thành tích ở bán kết, bước vào đợt chạy chung kết, Vũ Thị Hương chỉ có thể nâng thành tích lên 11"43, đành chấp nhận HCĐ, sau HCV Chisato Fukushima (11"33) và Guzel Khubbieva (11"34). Còn Lê Ngọc Phượng về thứ 8 (cuối cùng) trong đợt chạy chung kết (11"76).
Vậy là thêm một niềm hy vọng vàng của TTVN tan thành mây khói. Đây là điều đã được dự đoán trước, bởi suốt năm qua Vũ Thị Hương không hề được tập huấn ở nước ngoài.
Quang Huy (từ Quảng Châu)














