Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào vòng 2

08:11, 14/11/2010

Dù thất bại 0-1 ở trận cuối cùng vòng bảng trước O.Iran - đối thủ "mạnh hơn Turkmenistan gấp 10 lần" - lời HLV Calisto - nhưng đây là trận thua mà ĐT Olympic Việt Nam (O.VN) hoàn toàn không có gì để chê trách.

Dù thất bại 0-1 ở trận cuối cùng vòng bảng trước O.Iran - đối thủ "mạnh hơn Turkmenistan gấp 10 lần" - lời HLV Calisto - nhưng đây là trận thua mà ĐT Olympic Việt Nam (O.VN) hoàn toàn không có gì để chê trách. Khác hẳn với Cúp 1.000 năm Thăng Long ở TP.Hồ Chí Minh 3 tuần trước, tại ASIAD 16 là một O.Iran hoàn toàn khác, không chỉ vượt trội hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, mà còn cho thấy là một trong những ƯCV nặng ký nhất của chiếc HCV môn BĐ nam lần này.

 

Trước một đối thủ như vậy - O.Iran lại không hề tỏ ra thỏa mãn, lơi chân mà tỏ rõ ý muốn đòi lại món nợ thua 0-2 tại Eximbank Cup - các cầu thủ O.VN đã chơi đầy nỗ lực, cố gắng. Đặc biệt, so với trận thua tan nát, bạc nhược 3 ngày trước đó trước O.Turkmenistan thì đây là cả một cuộc lột xác (đồng thời nó cũng cho thấy thảm bại trước đội bóng Trung Á của O.VN hoàn toàn không phải là sự thua kém, chênh lệch về trình độ thực sự). Trước hết là ở cách tiếp cận trận đấu nghiêm túc, tập trung trên cơ sở biết người, biết ta. Ngay cả khi sớm bị thủng lưới từ phút thứ 4 (xuất phát từ 2 sai lầm không đáng liên tiếp của thủ môn Tấn Trường: đầu tiên là pha ôm bóng phát ngoài vòng 16,50m để bị phạt trực tiếp, sau đó là pha bỏ khung thành ra đón quả ném biên không chính xác), khiến ý đồ phòng ngự phản công phá sản, nhưng O.VN không rối loạn mà vẫn giữ được sự tỷnh táo, gắn kết đội hình. Rõ ràng buổi quần thảo đến nơi đến chốn của HLV Calisto 1 ngày trước đó đã mang đến tác dụng. Hàng phòng ngự, đặc biệt cặp trung vệ Long Giang - Minh Đức, chơi chặt chẽ, bọc lót và chọn vị trí hợp lý hơn hẳn, với sự hỗ trợ tích cực của các tiền vệ luôn tích cực đeo bám, sẵn sàng đấu sức, tranh cướp quyết liệt từ khu vực giữa sân. Trước các cầu thủ O.Iran hơn hẳn về tầm vóc, sức mạnh, tốc độ, việc chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất có thể coi là thành công lớn về chiến thuật và lối chơi đồng đội. Không chỉ vậy, ở nhiều thời điểm O.VN cũng đã ăn miếng trả miếng với các bài đập nhả sở trường, tuy nhiên cũng như ĐTVN, các phương án tiếp cận cầu môn đối phương đang là "vấn đề" đặt ra với chiến thuật 1 tiền đạo duy nhất của ông Calisto (cả trận O.VN chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm duy nhất).

 

Trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng (cùng 3 điểm) giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, so về hiệu số O.VN đứng thứ 3 (kém Ấn Độ, Uzbekistan và hơn Malaysia). Tuy nhiên, ở vòng 1/8, O.VN sẽ phải đụng đối thủ rất mạnh là đội nhất bảng C CHDCND Triều Tiên. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14g30 chiều mai 16-11 trên SVĐ Yuexiu Stadium. Chỉ cần thể hiện được như những gì trước Iran, dù có dừng bước O.VN vẫn có thể ngẩng cao đầu chia tay với ASIAD 16.

 

ĐÔNG KHA

Tin xem nhiều