Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 01/04/2025, 21:09 En

16 giờ chiều nay 8-11, ra quân tại ASIAD 16:
OLYMPIC Việt Nam ra biển lớn

07:11, 07/11/2010

Kể từ khi chính thức trở lại đấu trường Á vận hội tại ASIAD 13-1998, đây là kỳ ASIAD thứ 4 liên tiếp, bóng đá Việt Nam (BĐVN) góp mặt. 3 lần trước thành tích chỉ dừng lại ở vòng bảng, lần này cũng vậy mục tiêu ban đầu đề ra cho đội tuyển (ĐT) Olympic chỉ là "tích lũy kinh nghiệm" để chuẩn bị cho SEAGames năm sau.

Kể từ khi chính thức trở lại đấu trường Á vận hội tại ASIAD 13-1998, đây là kỳ ASIAD thứ 4 liên tiếp, bóng đá Việt Nam (BĐVN) góp mặt. 3 lần trước thành tích chỉ dừng lại ở vòng bảng, lần này cũng vậy mục tiêu ban đầu đề ra cho đội tuyển (ĐT) Olympic chỉ là "tích lũy kinh nghiệm" để chuẩn bị cho SEAGames năm sau. Chính vì xác định ASIAD là sân chơi quá tầm nên dù ĐT Olympic tập trung song song với ĐTQG nhưng mọi ưu tiên (từ HLV trưởng đến kế hoạch thi đấu quốc tế) đều được dành cho ĐTQG với nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV AFF Cup. Tuy vậy, tinh thần, lối chơi và kết quả thi đấu thuyết phục của các cầu thủ Olympic khi đoạt chức VĐ Cúp 1.000 năm Thăng Long (thắng U.23 Malaysia 2-1, hòa U.23 Singapore 0-0 và thắng Olympic Iran 2-0), rồi hạ cả Olympic Ấn Độ 3-1 trên đất bạn, khiến càng gần đến ngày lên đường sang Quảng Châu, Trung Quốc, niềm tin vào thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại lớn dần lên. Mọi người hy vọng chí ít BĐVN sẽ lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng tại một kỳ ASIAD. Mục tiêu này càng khả thi khi ngoài 2 suất chính thức cho một bảng đấu chỉ có 4 đội, còn có 4 chiếc vé vào vòng 1/16 cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất ở 6 bảng.

 

Đội U23 Việt Nam tại sân bay Bạch Vân (Quảng Châu).

Băn khoăn nhất với ĐT Olympic là có quá ít trận đấu cọ xát quốc tế trong quá trình chuẩn bị. Trong khi ĐTQG còn có thêm giải VFF Sonha Cup, thì kể từ sau trận giao hữu ở Ấn Độ trở về ĐT Olympic chỉ quanh quẩn 3 trận làm quân xanh cho các đàn anh. Tuy nhiên nỗi lo này cũng phần nào được bù đắp bởi quyết định tăng cường vào giờ chót 2 tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của ĐTVN cho Olympic. Sự có mặt của Thành Lương và Trọng Hoàng, cùng với những gương mặt từng khoác áo ĐTQG như: Anh Đức, Thanh Hưng, Tấn Trường. Minh Đức khiến đội hình của tuyển Olympic trở nên đầy đặn, cân đối và cứng cáp hơn rất nhiều.

Lịch đấu của ĐT Olympic VN

16 giờ ngày 8-11: gặp O.Bahrain

16 giờ ngày 10-11: gặp O.Turkmenistan

19 giờ ngày 13-11: gặp O.Iran

2 trận đầu tiên O.VN thi đấu trên SVĐ Nhân dân Quảng Đông, trận gặp O.Iran đá trên sân trường Đại học TP.Quảng Châu. Vòng 1/16 sẽ thi đấu vào ngày 15, 16-11.

 

Trận ra quân chiều nay với O.Bahrain có ý nghĩa quyết định chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp của thầy trò Phan Thanh Hùng. Bởi so với đội hạt giống O. Iran (từng VĐ ASIAD 2002, HCĐ ASIAD 2006) và Turkmenistan (vừa thủ hòa 2-2 trong thế trên chân trước O.Thái Lan (có tăng cường Thonglao) ngay tại Bangkok, O.Bahrain được coi là đối thủ ngang tầm với O.VN. Hơn nữa việc Bahrain không đặt nặng thành tích tại ASIAD 16 mà tập trung cho ĐTQG dự Cúp các quốc gia vùng Vịnh (Gulf Cup) vào cuối tháng này (ĐT O.Bahrain chỉ tăng cường 2 tuyển thủ quốc gia và trước ngày lên đường đã thua 0-1 trước O.Oman trong trận giao hữu trên sân nhà) cho phép O.VN nghĩ đến một chiến thắng đầu tay. Một mất mát bất ngờ rất đáng tiếc trong trận ra quân chiều nay là trung vệ Long Giang (cùng với tiền vệ Thái Dương) sẽ không thể ra sân vì bị cảm sốt khi vừa sang Quảng Châu. Thay Giang đá cặp với Minh Đức sẽ là Từ Hữu Phước hoặc Đình Đồng.

 

Dự kiến, đội hình xuất phát và số áo của O.VN đối đầu với Bahrain chiều nay như sau: thủ môn: Tấn Trường (Đồng Tháp) - Hậu vệ (từ trái sang): Đình Đồng (30, SHB.ĐN), Minh Đức (21, XMHP), Từ Hữu Phước (15, Khánh Hòa), Quốc Long (4, T&T) - Tiền vệ: Thành Lương (9, ACB), Ngọc Điểu (13, Khánh Hòa), Thanh Hưng (31, SHB.ĐN), Thành Trung (23, HPHN) và Trọng Hoàng (35, SLNA) chơi cao nhất - Tiền đạo: Anh Đức (18, BD).

Quang Huy  (từ Quảng Châu)

     

 

Tin xem nhiều