Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân sự kiên đội Đồng Nai vô địch U.21 quốc gia năm 2010:
Nghĩ về tiềm năng bóng đá Đồng Nai

10:10, 24/10/2010

Trước sự ì ạch của đội bóng đá đại diện tỉnh Đồng Nai từ năm 2001 trở về trước, niềm tin về môn thể thao vua này ngày càng giảm trong lòng người dân Đồng Nai - địa phương có nhiều tiềm năng về kinh tế, văn hóa, xã hội và niềm đam mê nhiệt tình đối với môn bóng đá.

Trước sự ì ạch của đội bóng đá đại diện tỉnh Đồng Nai từ năm 2001 trở về trước, niềm tin về môn thể thao vua này ngày càng giảm trong lòng người dân Đồng Nai - địa phương có nhiều tiềm năng về kinh tế, văn hóa, xã hội và niềm đam mê nhiệt tình đối với môn bóng đá. Cùng với nỗi bức xúc của người dân, một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành thể dục thể thao (TDTT) gấp rút xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) bóng đá trẻ. Và lớp năng khiếu bóng đá I của tỉnh đã ra đời từ tháng 6 năm 2002 với định hướng là đào tạo lứa VĐV chính quy có chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa để có nhận thức đúng đắn và đảm bảo tương lai sau này. Trong ngày khai giảng lớp, đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tham dự cùng lãnh đạo ngành để động viên và giao nhiệm vụ cho ngành, ban huấn luyện (BHL) và toàn thể VĐV của lớp.

 

Với những thuận lợi trên, cùng với sự chăm sóc chu đáo về mọi mặt của ngành TDTT tỉnh, lớp năng khiếu bóng đá gồm toàn bộ những thành viên, từ BHL đến VĐV, đều là những người con của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, đã có những tiến triển mạnh mẽ và vững chắc.

 

Ngay sau 1 năm thành lập, năm 2003, đội đã đoạt vé tham dự vòng chung kết giải U.15 tại Hà Nội. Từ đó, đội liên tục tham dự vòng chung kết tất cả các giải: U.15, U.18, U.19 và U.21 Quốc gia. Và từ khi ra đời đến nay, sau 8 năm với lứa VĐV này, Đồng Nai đã đoạt cúp vô địch U.15 (2004), U.19 (năm 2007), U.21 (năm 2010), huy chương đồng U.18 (năm 2005), cùng với việc hơn 10 VĐV lần lượt được triệu tập làm nhiệm vụ ở các đội tuyển trẻ Quốc gia, trong đó có một VĐV là đội trưởng đội U.20 Quốc gia, vô địch U.20 Đông Nam Á - Nguyễn Đức Nhân. Đồng thời, với thành tích chuyên môn, dư luận quan tâm và theo dõi chuyên môn đều đánh giá  Đồng Nai là đội thi đấu có bản sắc và VĐV Đồng Nai có nề nếp sinh hoạt và phẩm chất đạo đức tốt - trừ sự cố xảy ra ở giải U.21 năm 2009, do thiếu kiềm chế.

Với những thành quả trên đã chứng minh rằng: Đồng Nai cũng có nhiều tiềm năng đối với môn thể thao vua  bóng đá. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo, định hướng đúng đắn, chăm sóc chu đáo của ngành, sự quan tâm hỗ trợ của xã hội, các ban ngành, sự đam mê, trách nhiệm và cái tâm của những người trực tiếp đào tạo..., Đồng Nai sẽ sản sinh thêm rất nhiều vận động viên tài năng còn tiềm ẩn cho thể thao nói chung và cho môn bóng đá.

 

Từ niềm vui về thành quả của công tác đào tạo, hy vọng rằng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành và đặc biệt là sự hâm mộ với niềm tự hào của nhân dân Đồng Nai..., đội bóng đá đại diện của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tài năng, đưa Đồng Nai lên vị trí xứng đáng và vững chắc trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam, xứng đáng với tiềm năng kinh tế và xã hội của cả nước.

 

Trước đây, với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhân lực, Đồng Nai buộc phải chắp vá lực lượng bằng những hợp đồng thời vụ, từ đó thành tích trong thi đấu trồi sụt, thất thường. Và khi kết thúc mùa giải, nhân sự của cả đội lại có nhiều lỗ hổng vì nhiều sự ra đi, để rồi chuẩn bị mùa giải mới lại đi vào vết xe cũ, tiếp tục lại chu kỳ trồi sụt... Chính điều đó đã dần đánh mất niềm tin của những người quan tâm, lo lắng và hy vọng về đội bóng đại diện. Giờ đây, tuy không cực đoan, nhưng với thế hệ tài năng do chính mình đào tạo và sẽ tiếp tục đào tạo, đội bóng đại diện của tỉnh, với ban lãnh đạo đầy trách nhiệm, ban huấn luyện với cái tâm và tầm nhìn đúng đắn, có chiều sâu, kế hoạch sử dụng VĐV hợp lý, tương lai của bóng đá Đồng Nai hy vọng sẽ sáng ngời như màu của những tấm huy chương mà thế hệ của những người con do chính mình đào tạo đạt được.

 

Tháng 10-2010

Hoàng Ngọc Tuấn

 

Tin xem nhiều