Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải U.21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên:
Các cầu thủ Đồng Nai đã thể hiện ra sao?

09:10, 25/10/2010

Tất nhiên trước hết phải kể đến Phạm Hữu Phát, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu U.21 VN - Myanmar. Tuy nhiên, với tất cả những ai biết và hiểu lối chơi, sở trường của Phát, vai trò của anh trong trận này lại gây không ít ngạc nhiên.

Tất nhiên trước hết phải kể đến Phạm Hữu Phát, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu U.21 VN - Myanmar. Tuy nhiên, với tất cả những ai biết và hiểu lối chơi, sở trường của Phát, vai trò của anh trong trận này lại gây không ít ngạc nhiên. 15 phút đầu trận, Hữu Phát chơi đúng với vị trí sở trường tiền vệ hộ công, nhưng sau đó anh lại là người chơi thấp nhất ở trung tuyến, lùi rất sâu như một tiền vệ trụ lót sau lưng Nhật Nam - vốn là vai trò mà Phát chưa từng đảm nhận ở cả các đội trẻ lẫn đội hạng Nhất ĐN.B. Nếu quả thực HLV Đinh Văn Dũng giao nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ này cho Hữu Phát thì anh đã tuân thủ, hoàn thành xuất sắc ý đồ chiến thuật, đấu pháp; góp phần đem lại sự vững chắc và an tâm cho khu trung tuyến của U.21 VN. Tuy nhiên, nếu xét trong vai trò của một "số 10" dẫn dắt tổ chức lối chơi (như số áo mà Phát vẫn được tin tưởng trao cho và vốn là sở trường của anh) thì anh khá mờ nhạt. Chính việc Phát chơi quá thấp (hoặc HLV yêu cầu như vậy) đã khiến U.21 VN thiếu hẳn những pha phối hợp tấn công trung lộ đa dạng. Ngoài ra không khó để nhận thấy tiền vệ tổ chức của ĐN.B có phần bị "trạng thái" trong lần đầu tiên thi đấu quốc tế. Anh gần như không dám cầm bóng thực hiện các pha qua người để tung ra những đường chuyền thông minh đầy sắc sảo gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương (suốt trận Phát chỉ có một đường chuyền "sáng" duy nhất cho Đức Tài ở phút 78). Thậm chí, có những thời điểm cảm giác như Hữu Phát không tham gia vào lối chơi của toàn đội. Khả năng sút phạt của anh cũng không được tận dụng khi nhiệm vụ này hầu như được giao cho tiền vệ trẻ của Nam Định. Tuy nhiên, việc hoàn thành trọng trách thực hiện cú sút 11m đầy lạnh lùng, chính xác đem về bàn thắng giải tỏa tâm lý, mở đầu cho cơn mưa bàn thắng sau đó của U.21 VN đã là điểm son của tiền vệ người Trảng Bom.

 

Tiền vệ Nguyễn Thế Hưng.

Giống như đàn anh, thủ môn xuất sắc nhất Thanh Diệp cũng không tránh khỏi khớp trong lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi quốc tế. Không ít lần Diệp tỏ ra mất bình tĩnh, lụp chụp hoặc vội vàng phát bóng vào chân đối phương.

 

Để lại ấn tượng đậm nét nhất là tiền vệ Nguyễn Thế Hưng (12). Dù chỉ có mặt trên sân 58 phút (được thay bởi cầu thủ SLNA Cảnh Dương) nhưng Thế Hưng đã kịp ghi dấu ấn bằng bàn mở tỷ số vào lưới Myanmar rất đẳng cấp về cả khả năng đánh hơi, di chuyển, cũng như sự tỉnh táo trong xử lý, dứt điểm. Quyết đoán, táo bạo; trong hiệp I, Hưng hầu như có mặt ở mọi điểm nóng, không chỉ cùng với hậu vệ Văn Long của HAGL quậy nát hành lang cánh trái của Myanmar mà còn xuất hiện rất sâu trong vùng cấm đối phương. Tuy nhiên, Thế Hưng cũng lại là người có một phần lỗi trong bàn thua duy nhất của đội nhà, khi đã lùi về nhưng lại chần chừ, không dứt khoát can thiệp để đối phương từ phía sau lướt qua ghi bàn.

 

Với tiền đạo Tuấn Anh (18) có lẽ chỉ thiếu mỗi bàn thắng để cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 quốc gia có màn ra mắt hoàn hảo. Xông xáo, khả năng tì đè, bứt tốc mạnh mẽ, mũi nhọn của ĐN.B đã gây rất nhiều vất vả cho hàng phòng ngự đối phương (phút 39 Thế Hưng và Tuấn Anh đã có một pha di chuyển, phối hợp vượt tuyến một chạm ăn ý như đá tập, đáng tiếc cú bắt vô lê của Tuấn Anh trong tư thế đối diện khung thành lại vọt xà). Trong 86 phút có mặt trên sân trước khi bị thay ra bởi hoạt động quá tải, Tuấn Anh là người tung ra nhiều cú sút nhất với cả thảy 6 pha dứt điểm, vấn đề với chân sút có thể hình rất lý tưởng này là cần trầm tĩnh và chỉnh lại tầm ngắm chính xác hơn.

Nhìn chung màn ra mắt quốc tế của 4/5 cầu thủ trẻ ĐN là rất đáng ghi nhận, đều chí ít từ tròn vai trở lên. Tuy nhiên, do Myanmar quá yếu nên đối thủ U.21 Thái Lan vào chiều mai 26-10 mới là liều thuốc thử, đo năng lực thật sự của các cầu thủ U.21 VN nói chung và ĐN nói riêng.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều