Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19 giờ tối mai 24-9, Việt Nam - CHDCND Triều Tiên:
Chơi được!

10:09, 22/09/2010

Cúp BĐ quốc tế đầu tiên chào mừng 1.000 năm Thăng Long sẽ khép lại vào tối nay bằng trận cuối cùng giữa chủ nhà VN và CHDCND Triều Tiên.

Cúp BĐ quốc tế đầu tiên chào mừng 1.000 năm Thăng Long sẽ khép lại vào tối nay bằng trận cuối cùng giữa chủ nhà VN và CHDCND Triều Tiên. Dù giờ chót chỉ mang sang Hà Nội 6 tuyển thủ từng dự VCK World Cup 2010, thay vào đó là những cầu thủ trẻ mới 20, 21 tuổi chuẩn bị cho ASIAD 16 vào cuối năm, nhưng qua trận thắng U.23 Australia cho thấy đây vẫn là một đối thủ xứng tầm, một bài thuốc thử thực sự với thầy trò ông Calisto.

 

Với thể hình không quá cao to, CHDCND Triều Tiên chơi với đội hình 4-4-2 mà sở trường khá giống với ĐTVN: phối hợp nhóm, bóng ngắn, sệt, dựa trên khả năng cầm bóng và nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo. Trước Australia họ hạn chế tối đa tranh chấp không chiến mà bài thường xuyên được sử dụng mỗi khi xuống biên (kể cả khi được hưởng phạt góc) là bóng được lật sang mép bên kia của khu vực 16,50m rồi từ đó trả ngược lên cho tuyến 2 dứt điểm. Đặc biệt, Việt Cường - Tấn Tài và Quang Hải cần phối hợp nhau để ngăn chặn những pha chồng biên bên hành lang trái của hậu vệ số 7 và tiền vệ số 11. Hàng phòng ngự của VN cũng cần hạn chế tối đa những pha phạm lỗi ở trung lộ, bởi Pak Song Chol (9) có khả năng sút phạt trực tiếp rất tốt (bàn thắng duy nhất trước Australia từ tình huống như vậy). Tuy nhiên, các tiền đạo của bạn lại thiếu sự linh hoạt và sắc sảo. Bằng chứng là HLV So Tong Sop đã phải lần lượt thay cả 2 chân sút Choe Kum Chol (17, một trong 5 tuyển thủ quốc gia) và Pak Kwang Ryong (21), thậm chí phải đôn tiền vệ, tuyển thủ quốc gia Pak Chol Min (10) lên đá trung phong. Tất cả sức mạnh tấn công của Triều Tiên nằm ở tuyến giữa, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Chol Min và Song Chol. Tuy nhiên, 2 tiền vệ này lại bất lợi về thể hình, khả năng tranh chấp kém, nên VN cần tập trung giành giật quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Trong phòng thủ, Triều Tiên cũng thường lúng túng khi đối phương đẩy cao tốc độ, đá nhanh, do đó hàng công VN cần phát huy những pha đập nhả, xẻ nách tiếp cận khung thành một cách nhanh nhất, mà bớt đi những đường đan bóng ngang qua lại. Đặc biệt, cần khai thác triệt để, khoét vào hành lang cánh phải, nơi hậu vệ đội bạn rất thường xuyên mắc lỗi vị trí.

 

Nói chung là ĐTVN "chơi được", nếu có đấu pháp hợp lý, phát huy được sở trường, đồng thời hạn chế được những sơ hở, chủ quan trong phòng ngự. Một chiến thắng là hoàn toàn có thể cho ĐT chủ nhà.

TRẦN HẢI

 

 

Tin xem nhiều