Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng nhất còn 4 vòng: "Cửa" trụ hạng của Đồng Nai-Berjaya

08:08, 01/08/2010

Dù chỉ có 1 suất xuống hạng và trên lý thuyết từ vị trí thứ 7 của TDC Bình Dương trở xuống vẫn chưa an toàn, trong đó 3 CLB cùng 24 điểm: Cần Thơ, Viettel, H.Huế có thể rơi vào vòng xoáy bất cứ lúc nào, chỉ sau một vòng đấu.

Dù chỉ có 1 suất xuống hạng và trên lý thuyết từ vị trí thứ 7 của TDC Bình Dương trở xuống vẫn chưa an toàn, trong đó 3 CLB cùng 24 điểm: Cần Thơ, Viettel, H.Huế có thể rơi vào vòng xoáy bất cứ lúc nào, chỉ sau một vòng đấu. Tuy nhiên, với ĐN.B chỉ cần quan tâm, xác định 2 đối thủ chính yếu để tập trung dồn sức trong cuộc đua trụ hạng là TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) và Tiền Giang (TG). Thoạt nhìn vị thế và số điểm thì ĐN.B đang thua thiệt nhất khi đứng chót giải và kém TPHCM 1 điểm, TG 3 điểm; nhưng nếu xét 4 chặng còn lại (xem box - NV) thì chính thầy trò HLV Trần Bình Sự mới thuận lợi nhất. Trước hết, ĐN.B vẫn còn đủ trong tay 4 trận trong khi cả 2 đối thủ chỉ còn 3. Xét lịch đấu, TG là đội bất lợi nhất khi vòng 23 họ không thi đấu và chỉ còn duy nhất 1 trận trên sân nhà (trong khi ĐN và TPHCM đều còn đến 3 trận) và trận cuối có thể quyết định số phận cả mùa giải, lại phải chơi tại Biên Hòa. Nếu trong các đối thủ còn lại của ĐN.B chỉ là TDC Bình Dương (lượt đi ĐN đã thắng 3-2 ngay tại Gò Đậu), Tây Ninh (cả 2 mùa gần đây ĐN đều hòa trên sân nhà); thì cả TPHCM lẫn TG đều còn phải gặp đội đầu giải ACB (vòng 23 và 24 ACB chưa chắc đã chắc suất thăng hạng để có thể rộng tay ban phát điểm) và nhất là Bình Định, đội bóng sẽ vẫn phải chiến đấu cật lực đến phút cuối hòng giành suất lên hạng trực tiếp.

 

Đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp TP.HCM và TG ở 2 lượt cuối, HLV Trần Bình Sự và các học trò phải tập trung với ý chí cao nhất.      

Đặc biệt, ĐN.B hoàn toàn được quyền tự quyết số phận của mình khi sẽ lần lượt đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp TPHCM và TG ở 2 lượt cuối. Tuy nhiên, sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu ĐN.B để rơi vào tình thế 2 trận đấu cuối cùng này trở thành 2 trận "chung kết" sinh tử với số phận của mình. Khi ấy sức ép sẽ rất nặng nề, các cầu thủ ĐN vốn hầu hết trẻ, bản lĩnh tâm lý kém, sẽ không dễ vượt qua. Do đó, HLV Trần Bình Sự và các học trò phải tận dụng tối đa quãng nghỉ của TPHCM, TG và việc 2 đối thủ phải gặp đội đầu bảng ACB để giành tối đa số điểm có thể trong 2 trận trên sân nhà ở vòng 23 và 24; hầu sớm đào thoát và tránh càng xa càng tốt vị trí đèn đỏ. Một khi đã sớm cập được bến an toàn, trút được nỗi lo, cái đầu đã nhẹ, khắc sẽ cải thiện được đáng kể thứ hạng chung cuộc. Tóm lại "cửa sinh" của ĐN.B là rất rộng nhưng "cửa tử" cũng chực chờ ngay cạnh bên; nếu chủ quan, sơ sểnh, không tập trung với ý chí cao nhất.

 

Lịch đấu 4 vòng còn lại

 

+ Đồng Nai.B: TDC Bình Dương (sân nhà), Tây Ninh (sân nhà), TPHCM (sân khách), Tiền Giang (sân nhà)

 

+ TPHCM: ACB, vòng 24 nghỉ, Đồng Nai.B, Bình Định (cả 3 trận đều trên sân nhà)

 

+ Tiền Giang: vòng 23 nghỉ, ACB (sân khách), Bình Định (sân nhà), Đồng Nai.B (sân khách)

Đông Kha

         

 

Tin xem nhiều