Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

1 giờ 30 ngày 8-7, SVĐ Durban /Durban: Bán kết 2: Đức - Tây Ban Nha

10:07, 06/07/2010

Sức mạnh và hiệu quả tấn công của Đức thật đáng nể khi chỉ trong 2 trận knock-out liên tiếp họ đã 8 lần đá thủng lưới của 2 gã khổng lồ Anh, Argentina.

Sức mạnh và hiệu quả tấn công của Đức thật đáng nể khi chỉ trong 2 trận knock-out liên tiếp họ đã 8 lần đá thủng lưới của 2 gã khổng lồ Anh, Argentina. "Cỗ xe tăng" Đức cũng đang dẫn đầu về số lần nã pháo chính xác: 13 bàn thắng, trong đó có 3 lần họ ghi được 4 bàn/trận. Bây giờ người ta mới sực nhớ, 4 năm qua, ĐT Đức đã có những bước tiến từng bước, rất vững chắc, là "đệ tam anh hào" World Cup 2006, rồi á quân EURO 2008 và bây giờ 2010, Mannchaft đã có mặt ở bán kết.

 

Có nhiều cơ sở để tin Đức sẽ lên ngôi tại World Cup năm nay.

Với những gương mặt từng đăng quang tại giải VĐ U.20 châu Âu năm ngoái, Đức mang đến Nam Phi một đội hình trẻ trung nhất trong lịch sử 70 năm tham dự World Cup. Và, những cầu thủ ấy đã trình bày một lối chơi đầy bản lĩnh, thuyết phục, đồng thời cho thấy việc mất người đội trưởng Michel Ballack lại hóa hay, bởi chính điều này thúc đẩy ĐT Đức sang một trang mới, với một thế hệ "hậu Ballack" trẻ trung và hứa hẹn hơn. Đặc biệt ấn tượng là việc "cỗ xe tăng" Đức trẻ trung nhất đã nghiền nát "bầy sư tử" già nua nhất và chiến thắng "4 sao" trước Argentina. Mannschaft của Joachim Loew đã trình bày một thứ BĐ khoa học, hợp lý và cực kỳ hiệu quả dựa trên kỷ luật đấu pháp chặt chẽ. Những miếng đánh của Đức rất đa dạng (phản công, phối hợp nhóm, xẻ nách, đột phá trung lộ) và giàu tính nhịp điệu, dựa trên sự kết hợp của 2 bộ đôi già - trẻ nhưng đều cùng vào độ chín: Mueller bên phải, Podolski bên trái; và 2 đỉnh của hình thoi là Oezil (8) phía dưới và Miroslav Klose cắm cao nhất. Đáng tiếc, Mueller, gương mặt được coi là phát hiện của Đức tại kỳ World Cup này lại vắng mặt trong trận bán kết vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, Schweinsteiger mới chính là nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong lối chơi của Đức.

 

Nếu không có một sự đột biến, tươi mới nào trong lối chơi so với 5 trận đấu vừa qua, Tây Ban Nha (TBN) khó lòng tái lập một chiến thắng trước Đức như ở trận chung kết EURO 2 năm trước trên đất Áo. So với đội hình lên ngôi tại EURO 2008, TBN chỉ có 2 sự thay đổi, trong đó đáng kể nhất là vị trí tiền vệ quét của cầu thủ gốc Brazil Senna được thay thế bởi Busquets; nhưng từ đầu giải đến giờ Tiqui Taca chỉ còn thấp thoáng. Họ luôn gặp khó khăn, bế tắc khi đối phương tổ chức phòng ngự số đông và chỉ trông đợi vào sự lóe sáng của cá nhân Xavi, Iniesta và đặc biệt là Villa. Chắc chắn đêm mai, chân sút đang dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" với 5 bàn thắng này của TBN sẽ được đội trưởng Lahm của Đức dành cho một chế độ chăm sóc đặc biệt.

 

Tuy nhiên, cái sự túc tắc từng bước với những trận thắng 1 bàn vừa đủ của bò tót (chỉ có trận Honduras là TBN ghi được 2 bàn) lại khiến người ta đâm lo cho khí thế vũ bão của xe tăng Đức. Chẳng cần lục lại quá khứ, ngay tại kỳ World Cup này Brazil và Argentina đã là 2 bài học nhỡn tiền.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều