Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Nở rộ sân cỏ nhân tạo

08:02, 08/02/2010

Cách đây một năm, sân cỏ nhân tạo (SCNT) còn là một loại hình giải trí xa lạ đối với người dân Biên Hòa, nhưng giờ đây đã trở nên gần gũi với hàng loạt sân được các tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng khắp nơi trên địa bàn...

Cách đây một năm, sân cỏ nhân tạo (SCNT) còn là một loại hình giải trí xa lạ đối với người dân Biên Hòa, nhưng giờ đây đã trở nên gần gũi với hàng loạt sân được các tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng khắp nơi trên địa bàn...

 

SCNT đầu tiên ở Đồng Nai được đưa vào sử dụng tháng 1-2006 do Nike Việt Nam và các nhà máy đối tác tặng cho tỉnh nhân kỷ niệm 10 năm Nike có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, do sân chủ yếu phục vụ cho ngành thể thao nên không thu hút nhiều người đến chơi.

 

Đông đảo người dân đá bóng ở sân cỏ nhân tạo.

Mãi đến đầu năm 2009, SCNT đầu tiên đạt tiêu chuẩn của FIFA do tư nhân đứng ra đầu tư xây dựng mới chính thức được đưa vào hoạt động ở TP. Biên Hòa đó là SCNT của CLB bóng đá Kamai ở phường Bủu Long. Do SCNT mềm mại, không ngập nước lại có hệ thống chiếu sáng rất hoàn chỉnh, có thể chơi cả ban ngày lẫn ban đêm nên đã thu hút được khá nhiều cầu thủ nghiệp dư đến chơi. Anh Trần Thanh Duy, người quản lý sân Kamai cho biết: "Do lần đầu tiên Biên Hòa có mô hình giải trí này nên đã thu hút đông đảo người đam mê trái bóng tròn đến chơi. Hầu như lúc nào sân cũng có người thi đấu. Lúc cao điểm có thể chơi đến 12 giờ đêm. Đa số dân chơi bóng tại đây đều là cán bộ, công chức tại các cơ quan, xí nghiệp có trụ sở trên địa bàn TP.Biên Hòa".

 

Nhận thấy đây là lĩnh vực kinh doanh ngon ăn, vốn đầu tư ít, với khoảng 400-500 triệu đồng/sân, nên ngày càng có nhiều chủ đầu tư vào lĩnh vực này. Tính đến nay, số SCNT trên địa bàn TP.Biên Hòa đã tăng lên khoảng 30 sân với gần 20 câu lạc bộ, trong đó có 11 CLB đã đăng ký thành lập. Đáng chú ý là hầu như các sân đều do tư nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng, tự quản lý kinh doanh. Trong số 15/26 phường, xã của TP.Biên Hòa có SCNT, Tân Tiến là phường có tới 8 SCNT; kế đến là phường Bửu Long (5 sân). Hiện nay, các SCNT thu hút đông người chơi nhất là: Biên Hòa (phường Hòa Bình), Kamai (phường Bửu Long)... Hiện giá cho thuê SCNT mini ở Biên Hòa dao động ở mức 120.000 - 170.000 đồng/giờ (ban ngày) và 220.000 - 230.000 đồng/giờ (ban đêm).

 

Ông Lôi Liên Minh, Phó phòng VHTT TP.Biên Hòa cho biết: "Việc các doanh nghiệp và cá nhân bỏ vốn đầu tư các SCNT đã tạo thêm một sân chơi mới về thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, sinh viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân. Tuy nhiên, khi tổ chức thực hiện, cần thiết phải có sự thẩm định, tư vấn về chuyên môn của ngành VHTT, cũng như sự quản lý của chính quyền địa phương...".

 

SCNT phát triển đã giúp số giải phong trào tăng lên. Đặc biệt, nhờ phong trào bóng đá trên sân mini phát triển mạnh, nên lần đầu tiên tỉnh đưa nội dung này vào thi đấu tại Đại hội TDTT lần VI của tỉnh.

Huy Anh

 

Tin xem nhiều