Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sea Games 25: Chiều mai 4-12, bóng đá nữ vào cuộc
Quyết đòi lại ngôi hậu

09:12, 02/12/2009

Kể từ khi chính thức trở lại đấu trường SEA Games (SG) vào năm 1991 ở Philippines, qua 9 kỳ Đông Nam Á vận hội kéo dài 18 năm, BĐ nam chưa một lần bước lên bục cao nhất. Trong khi đó, BĐ nữ chỉ mới tranh tài kể từ kỳ SG 19-1997, qua 5 lần tham dự (SG 22, chủ nhà Brunei không tổ chức BĐ nữ) ĐTVN có tới 3 lần giành HCV.

Kể từ khi chính thức trở lại đấu trường SEA Games (SG) vào năm 1991 ở Philippines, qua 9 kỳ Đông Nam Á vận hội kéo dài 18 năm, BĐ nam chưa một lần bước lên bục cao nhất. Trong khi đó, BĐ nữ chỉ mới tranh tài kể từ kỳ SG 19-1997, qua 5 lần tham dự (SG 22, chủ nhà Brunei không tổ chức BĐ nữ) ĐTVN có tới 3 lần giành HCV. Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận và những gì dành cho ĐT nữ xem ra quá chênh lệch so với đội nam.

 

Các cầu thủ tại sân bay Wattay.(Ảnh: TL)

Tại SG 25 này cũng vậy, nếu cái đích tìm lại chiếc HCV SG sau 50 năm của BĐ nam đặt ra như sự kỳ vọng, thì việc đòi lại ngôi Hậu để đi vào lịch sử BĐ khu vực với 4 lần đăng quang là nhiệm vụ rõ ràng đặt trên vai của ĐT nữ. Tại SG 24 năm 2007, cũng dưới sự dẫn dắt của vị HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát, ĐT nữ chỉ chịu mất ngôi sau khi thất bại khít khao trong trận chung kết trước đội chủ nhà Thái Lan. Năm nay, BĐ nữ chỉ có 5 ĐT tham dự và cuộc tranh chấp vẫn chủ yếu giữa 3 cái tên: Thái Lan, VN, Myanmar. Sẽ không khó khăn để tuyển nữ VN có huy chương. Tuy nhiên, thể thức thi đấu vòng tròn, 2 đội có số điểm cao nhất gặp lại nhau trong trận chung kết, việc đòi lại chiếc HCV từ tay người Thái sẽ không dễ dàng đối với các cô gái của chúng ta. Thách thức lớn nhất là lực lượng ĐT nữ VN đặt chân sang Lào vào hôm qua thiếu vắng nhiều trụ cột. Đầu tiên là sự rút lui của tiền đạo kỳ cựu Tuyết Mai, tiếp đó tiền vệ trụ cột Minh Nguyệt bị rắn độc cắn trong khi tập huấn tại Tam Đảo, phải trải qua hơn một tháng điều trị nên đến nay vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Nhưng mất mát lớn nhất đến ngay trước giờ lên đường khi tiền đạo số 1, "Quả bóng Vàng 2008" Ngọc Châm bị chấn thương nặng, phút chót phải ở nhà.

 

Tuy nhiên, với 2 năm gắn bó, am hiểu BĐ nữ VN, hy vọng HLV Trần Vân Phát sẽ có những giải pháp thay thế tốt nhất. Ngoài ra, tinh thần, ý chí bất khuất truyền thống là yếu tố khiến người hâm mộ luôn đặt niềm tin vào các cô gái VN. Hơn nữa, đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của những: Văn Thị Thanh, Kim Chi, Mai Lan..., do đó họ sẽ đấu một giải để đời trước khi chia tay.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam:

Ngày 6-12, 15 giờ 45: gặp Malaysia

Ngày 8-12, 13 giờ 30: gặp Myanmar

Ngày 11-12, 15 giờ 45: gặp Thái Lan

Ngày 13-12, 15 giờ 45: gặp Lào

Ngày 16-12, 18 giờ 10: Hai đội đứng đầu tranh chung kết

3 trận đầu, ĐT nữ VN sẽ thi đấu trên SVĐ NU Stadium của trường Đại học quốc gia Lào. Trận gặp Lào và chung kết diễn ra trên SVĐ Chao Anu-vong nằm trong Vientiane với sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều