Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vô địch AFF CUP 2009: U.23 Việt Nam: Đầu đã xuôi!

10:11, 09/11/2009

Trong 6 lần tổ chức VFF Cup kể từ năm 2004, đây mới là lần thứ 2 đội chủ nhà Việt Nam giữ được cúp ở lại. 4 lần còn lại, thì 3 lần về nhì, 1 lần về hạng 3.

Trong 6 lần tổ chức VFF Cup kể  từ năm 2004, đây mới là lần thứ 2 đội chủ nhà Việt Nam giữ được cúp ở lại. 4 lần còn lại, thì  3 lần về nhì, 1 lần về  hạng 3.

 

Chiến thắng trước U.23 Trung Quốc khiến trận đấu cuối cùng được chờ đợi giữa U.23 VN với Thái Lan vào tối qua (9-11) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhất là khi trước đó đôi bên vừa biết sẽ nằm cùng bảng tại SEAGames 25. Đây thực sự là trận thắng rất đáng ngợi khen khi tất cả các vị trí đều thể hiện sự tiến bộ vượt bậc (ngay cả Công Minh trận này vào sân thay người chơi hay, đầu óc hơn hẳn), chí ít cũng ở mức tròn vai. Trước hết nó cho thấy khả năng tự điều chỉnh, khắc phục những điểm yếu của U.23 VN vốn bộc lộ rất nhiều sau trận thắng Singapore 2 ngày trước đó (tất nhiên công đầu thuộc về tài cầm quân, khả năng "đọc vị" của HLV Calisto). Thứ đến là sự cải thiện trong khả năng tận dụng thời cơ. 3 trong 5 cơ hội đã được U.23 VN tận dụng hoàn hảo. Một lần nữa người ta thấy, với BĐVN dù ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào, yếu tố tinh thần quyết định như thế nào. Một khi chơi với ý chí tập trung cao độ, tuân thủ triệt để đấu pháp, các cầu thủ VN sẽ khỏa lấp được những hạn chế về tầm vóc và trình độ. Hãy xem Thành Lương lăn xả vào chân đối thủ, lắm lúc không biết hậu vệ kèm anh hay anh kèm hậu vệ (đối thủ phải xoa đầu bày tỏ khâm phục tinh thần chiến đấu của anh chàng đội trưởng U.23 VN bé loắt choắt này). Các vị trí còn lại cũng vậy, luôn áp sát, ập vào đối phương ngay từ nhịp 1. Chính lối chơi pressing, đeo bám quyết liệt này đã khiến lối chơi bài bản nhưng có phần cứng nhắc của U.23 Trung Quốc hoàn toàn bị phá sản.

 

Như  vậy, nếu so với hành trình đầy chật vật của ĐTQG năm rồi chuẩn bị cho AFF Cup, thì ĐT U.23 đã có sự khởi đầu cho chiến dịch SEAGames 25 suôn sẻ. Trước VFF Cup đã có không ít lo lắng. Quả thật, với các cầu thủ trẻ U.23 chưa đủ bản lĩnh dày dạn như các tuyển thủ quốc gia (thậm chí một số còn chưa được đá chính thường xuyên ở CLB tại V-League), nếu thất bại liên tục và chịu búa rìu dư luận như ĐTVN năm rồi, họ sẽ gục ngã mà không thể đứng dậy như các đàn anh. Chức vô địch VFF Cup sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi, giúp các cầu thủ tự tin hơn bước vào đấu trường SEAGames. Tuy nhiên, cũng chính vì các cầu thủ còn trẻ, nên cần dè chừng hiệu ứng tác dụng ngược. 2 chiếc cúp vô địch VFF Cup và Merdeka có thể sẽ khiến các cầu thủ rơi vào tâm lý thỏa mãn, ngộ nhận về chỗ đứng của mình. Nên nhớ, trong khi U.23 VN đã là đội hình mạnh nhất có thể và đã có tới hơn 2 tháng tập trung, thì U.23 Thái Lan còn thiếu đến 4, 5 vị trí quan trọng (đang tập trung cùng ĐTQG) và chỉ mới có hơn 1 tuần tập luyện, U.23 Singapore tại SEAGames 25 càng hoàn toàn khác, còn U.23 Trung Quốc thực chất chỉ gồm các cầu thủ 18, 20. SEAGames 25 chỉ còn đúng 3 tuần nữa, các cầu thủ U.23 VN cần nhanh chóng trở lại mặt đất.

 

      Đông Kha

 

Tin xem nhiều