Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm mai 18-11, vòng loại World Cup 2010 hạ màn: Ngày phán quyết

07:11, 11/11/2009

Tiếc cho Bahrain, lẽ ra họ đã có thể tái lập thành tích như trận play-off châu Á loại Saudi Arabia (hòa 0-0 trên sân nhà và hòa có tỷ số trên sân khách) trước đối thủ đứng đầu châu Đại dương New Zealand để lần đầu tiên có mặt ở VCK World Cup.

Tiếc cho Bahrain, lẽ ra họ đã có thể tái lập thành tích như trận play-off châu Á loại Saudi Arabia (hòa 0-0 trên sân nhà và hòa có tỷ  số trên sân khách) trước đối thủ đứng đầu châu Đại dương New Zealand để lần đầu tiên có mặt ở VCK World Cup. Tuy nhiên Bahrain không thể trách ai ngoài chính mình khi tự vất đi cơ hội từ quả phạt đền do người thực hiện Adnan quá căng thẳng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Bahrain lỡ hẹn trong trận tranh vé vớt, 4 năm trước họ cũng thất bại trước đại diện CONCACAF Trinidad & Tobago trong trận play-off. Như vậy, với việc Astralia trước đó đã đoạt vé ở khu vực châu Á, sẽ có đến 2 quốc gia ở châu Đại dương có mặt tại Nam Phi, trong khi khu vực Tây Á vắng mặt hoàn toàn.

 

Nga có thể phải trả giá vì để Slovenia (áo trắng) ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở trận play-off lượt đi.  (Ảnh : TL)

Chiếc vé thứ 25 và 26 tham dự VCK thuộc về 2 tên tuổi châu Phi: Nigieria và Cameroon. Để lần thứ 4 có mặt tại ngày hội BĐ lớn nhất hành tinh, chiến thắng 3-2 của "đại bàng xanh" trước Kenya là chưa đủ, mà Nigieria còn nhờ sự giúp sức của Mozambique, mặc dù không còn cơ hội nhưng đã bất ngờ quật ngã Tunisia. Cũng vắng mặt ở World Cup 2006 tại Đức, sau 1 kỳ vắng mặt, "sư tử bất khuất" Cameroon có sự trở lại lần thứ 5 đầy thuyết phục khi đánh bại 2-0 đối thủ rất mạnh Maroc ngay trên đối phương, trong đó thủ quân Etoo ghi bàn ấn định tỷ số.

 

4 trận lượt đi play-off ở châu Âu gây thất vọng người xem. Do tính chất quá quan trọng nên các đội đều chơi thận trọng đến mức buồn chán và chính vì vậy chưa có ĐT nào có thể tự tin đã cầm chắc vé đến Nam Phi trước trận lượt về vào đêm mai. Ngay cả Pháp dù trở về sân nhà với số vốn may mắn kiếm được tại Ireland, nhưng 1-0 là quá mong manh. Khi đội khách buộc phải chiến đấu với tinh thần "được ăn cả, ngã về không" sẽ rất khó lường. Tưởng gặp đối thủ dễ dàng nhất nhưng Nga có thể sẽ phải trả giá đắt cho sự thỏa mãn quá sớm của mình khi để Slovenia ghi được 1 bàn (thậm chí suýt nữa tỷ số đã có thể là 2-2). Với BĐN và Hy Lạp đêm mai sẽ không còn lợi thế sân nhà, có thể họ sẽ phải hối tiếc khi đã thận trọng quá mức trong trận lượt đi trước Bosnia và Ukraina. Trong bối cảnh ấy trận đấu đáng xem nhất là giữa Costa Rica và Urugoay. Chiến thắng 1-0 và với những gì Urugoay đã thể hiện ngay trên sân đối phương là một đảm bảo cho Nam Mỹ sẽ có một suất thứ 5 tại VCK. Kết thúc trận lượt về, nếu áp dụng luật bàn thắng trên sân khách mà 2 đội vẫn hòa sau 2 lượt thì sẽ đá hiệp phụ, nếu vẫn không đội nào ghi được bàn thắng thì tiến hành đá 11m luân lưu.

 

Chiếc vé cuối cùng, chiếc vé thứ 32 sẽ được phân định trong trận Ai Cập - Algeria tại Sudan. Thật hy hữu khi trận cuối của bảng 3 khu vực châu Phi, trên sân nhà Ai Cập đã thắng vừa đúng 2-0 để cả 2 kết thúc chiến dịch vòng loại với cùng 13 điểm và hiệu số 9/5 nên buộc phải có thêm một trận đấu trên sân trung lập.

 

Quý Chánh

 

 

 

 

Tin xem nhiều