Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Asian Indoor Games 3-2009

10:10, 26/10/2009

Ngày mai 28-10, Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3-2009 - Asian indoor games 3 (AIG 3) tại Việt Nam (VN) sẽ chính thức khởi tranh môn đầu tiên: bóng đá trong nhà (Futsal) nam tại TP.Hồ Chí Minh. Các đội tuyển Futsal Thái Lan và Iran cùng một số phóng viên cũng đã có mặt tại VN.

Ngày mai 28-10, Đại hội thể thao trong nhà châu Á  lần thứ 3-2009 - Asian indoor games 3 (AIG 3) tại Việt Nam (VN) sẽ chính thức khởi tranh môn  đầu tiên: bóng đá trong nhà  (Futsal) nam tại TP.Hồ Chí Minh. Các đội tuyển Futsal Thái Lan và Iran cùng một số phóng viên cũng đã có mặt tại VN. 2 ngày sau đó, tối 30-10 lễ khai mạc AIG 3 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến tận hôm nay, không khí một đại hội thể thao mang tầm cỡ châu lục này vẫn hết sức trầm lắng. Nhiều người dân hầu như không biết có một sự kiện như vậy sắp diễn ra trên đất nước mình.

 

Với chủ đề "Vì một châu Á phát triển", AIG 3 diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại 27 địa điểm thi đấu ở 6 tỉnh, thành: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Dương. Có hơn 1.500 VĐV của 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục đăng ký tham dự 25 môn thi đấu; cùng 1.600 phóng viên trong và ngoài nước đăng ký tác nghiệp tại AIG 3. Từ sáng 25-10, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm báo chí của đại hội (ĐH) đã chính thức mở cửa. Tối cùng ngày, tại Hà Nội, đoàn TTVN với 506 VĐV cũng chính thức làm lễ xuất quân với lời hứa quyết tâm giành 15 - 20 HCV để lọt vào tốp 8 của ĐH.

 

Trung tâm báo chí của AIG 3 tại TP.Hồ Chí Minh.

Quy mô như vậy, nhưng khác hẳn với SEAGames 22 diễn ra tại VN cách đây 6 năm - dù chỉ là Đại hội thể thao Đông Nam Á, với chỉ 11 nước trong khu vực - trước thềm AIG 3 hoàn toàn không có cái không khí rầm rộ, náo nức, nếu không muốn nói là sự kiện này được người dân nước chủ nhà đón nhận rất thờ ơ. Nguyên nhân trước tiên là công tác tuyên truyền, quảng bá cho AIG 3 của BTC thiếu chu đáo. Có lẽ điều này có lý do từ sự trục trặc trong khâu vận động tài trợ. Những nhà đăng cai tổ chức đã tỏ ra lạc quan quá sớm khi tuyên bố đã nhận được những lời hứa hẹn tài trợ lên đến cả trăm tỷ đồng. Sự chủ quan này đã không lường trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; cộng thêm việc triển khai kế hoạch vận động tài trợ quá chậm trễ, cùng kế hoạch tiếp thị thiếu chuyên nghiệp, khiến các khách hàng đều ngãng ra.

 

Ban đầu, BTC đặt yêu cầu đơn vị độc quyền vận động tài trợ phải huy động được mức tài trợ ít nhất là 60 tỷ đồng (khoảng 3,5 triệu USD), trong đó 50% phải là tiền mặt. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 6, tức chỉ hơn 4 tháng trước ngày khai mạc ĐH, BTC mới tìm được công ty SWC làm nhà tư vấn độc quyền về vận động tài trợ và mức cam kết chỉ là 22 tỷ đồng, tức 1/3 so với mục tiêu tối thiểu ban đầu. Trước tình hình đó, UB Olympic VN phải "năn nỉ" UB Olympic châu Á giảm bớt số tiền mà nước đăng cai phải nộp từ 2,5 triệu USD xuống 1 triệu USD. Và mãi đến tháng 8 vừa qua thì nhà tài trợ đầu tiên của AIG 3 mới xuất hiện, với tổng trị giá tài trợ gần 10 tỷ đồng. Cận ngày khai mạc mới có thêm 5 nhà tài trợ nữa, nhưng hầu hết trị giá tài trợ là sản phẩm, dịch vụ phục vụ công tác tổ chức, còn số tiền mặt mà BTC nhận được là rất khiêm tốn.

 

Một nguyên nhân quan trọng nữa là công tác tổ chức quá cập rập, thiếu sự phối hợp đồng bộ, rành mạch, khiến quá trình triển khai gặp vô số những vướng mắc. Sát nách đại hội nhưng vẫn còn những vướng mắc vụn vặt mà không biết trách nhiệm thuộc về ai.

 

Tuy nhiên, người dân VN vốn yêu thể thao và có  truyền thống hiếu khách, đồng thời tự tôn dân tộc, chắc chắn những ngày tới các địa điểm thi đấu sẽ vẫn sôi động, bạn bè trong châu lục sẽ có 10 ngày Asian indoor games 3 khó quên trên đất nước VN.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều