Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khả năng nào cho Đồng Nai-Berjaya trước 3 vòng cuối?

10:08, 05/08/2009

Nhiệm vụ đặt ra với Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) giờ đây là phải chí ít về thứ 8 bằng với thứ hạng năm rồi. Tuy nhiên, việc Quảng Ngãi bị loại, vòng 23 ĐN.B không đá, cộng với nạn nhường điểm, "phân phát" điểm của những đội đã sớm trụ hạng mà không có mục tiêu cao hơn, khiến giờ đây thầy trò ông Quách Hùng Bảo rơi xuống vị trí thứ 11, chỉ còn hơn 2 CLB chót bảng 4 điểm.

Nhiệm vụ đặt ra với Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) giờ đây là phải chí ít về thứ 8 bằng với thứ hạng năm rồi. Tuy nhiên, việc Quảng Ngãi bị loại, vòng 23 ĐN.B không đá, cộng với nạn nhường điểm, "phân phát" điểm của những đội đã sớm trụ hạng mà không có mục tiêu cao hơn, khiến giờ đây thầy trò ông Quách Hùng Bảo rơi xuống vị trí thứ 11, chỉ còn hơn 2 CLB chót bảng 4 điểm.

 

Thầy trò Quách Hàng Bảo đang gặp "khó" trong việc trụ hạng.

* Vẫn hoàn toàn tự quyết

 

ĐN.B (22đ): Hà Nội ACB (sân nhà), Bình Định (sân khách), V.Ninh Bình (sân nhà)

 

SG United (18đ): Huế (sân khách), Than QN (sân nhà), HPHN (sân nhà)

 

Quảng Nam (18đ): Tiền Giang (sân nhà), Cần Thơ (sân khách), An Giang (sân nhà)

 

Trên lý thuyết, nếu thắng cả 3 trận còn lại, Quảng Nam (QN) và Sài Gòn United (SG.U) sẽ có thể có tối đa 27 điểm, như vậy ĐN.B cần thêm ít nhất 5 điểm nữa (khi ấy cả 3 sẽ cùng 27 điểm nhưng ĐN.B vẫn xếp trên nhờ hơn đối đầu với cả 2 tân binh mùa này). Nhưng thực tế, tình hình không bi quan đến vậy. Cứ cho là SG.U có thể thắng cả 3 đối thủ còn lại vì Huế, Than QN sẵn sàng "hào phóng" khi hết động cơ, còn lượt cuối HPHN chắc cũng đã an vị ngôi nhì lên hạng; thì QN lại khó thể làm cuộc đào thoát. 3 trận còn lại của QN tưởng như "nhẹ" hơn nhiều so với các đối thủ của SG.U nhưng thực ra lại rất xương. Trước hết là Tiền Giang tuần này cũng như ĐN.B vẫn chưa chắc chắn trụ hạng, vòng 25 Cần Thơ sẽ vẫn phải cạnh tranh ráo riết giành suất play-off, còn An Giang sẽ quyết tâm cho đến lượt cuối để về đích ở vị trí cao nhất có thể hầu chuộc lại những gì đánh rơi ở lượt đi. Giỏi lắm QN có thêm 4 điểm, nếu thứ bảy này họ vượt qua được Tiền Giang trên sân nhà. Có thể nói hầu như 90%, QN sẽ theo chân "người anh em" Quảng Ngãi để nhường chỗ cho TDC Bình Dương và Viettel mùa sau. Tuy nhiên, nếu cuối tuần này cả SG.U và QN đều có chiến thắng trước Huế và Tiền Giang, mà ĐN.B lại không làm hơn được ACB trên sân nhà, sẽ mở ra một bước ngoặc mới hết sức nguy hiểm. Bởi ở vòng 25 sau đó, ĐN.B phải làm khách tại Bình Định, khả năng trắng tay là rất lớn vì chủ nhà rất khát điểm trong cuộc chạy đua nước rút vào tốp 3. Khi ấy, thầy trò HLV Quách Hùng Bảo sẽ bị đặt vào tình thế phải phó thác số phận, hồi hộp cho đến phút chót.

 

Nhưng vấn đề với ĐN.B không phải nỗi lo xuống hạng mà có giữ được thành tích ít nhất như mùa rồi.

 

* Sẽ về đích ở thứ hạng nào?

 

Hà Nội ACB (26đ): ĐN.B (sân khách), Bình Định (vòng chót, sân nhà)

 

Tiền Giang (23đ): Quảng Nam (sân khách), HPHN (sân nhà), Than QN (sân khách)

 

An Giang (23đ): HPHN (sân khách), Huế (sân nhà), Quảng Nam (sân khách)

 

ĐN.B (22đ): ACB (sân nhà), Bình Định (sân khách), V.Ninh Bình (sân nhà)

 

Nhờ "sự cố" Quảng Ngãi, bỗng dưng nhảy lên 2 bậc, nên ACB chiếm vị trí thứ 8. Tuy nhiên, do Quảng Ngãi đã bị loại nên họ chỉ còn 2 trận và đều rất "xương" khi cả ĐN.B và Bình Định đều sẽ "chiến" tới cùng. Hơn nữa, việc đứng thứ hạng nào năm nay đối với cả ông bầu Kiên của CLB này cũng không mấy quan trọng, miễn là không rớt hạng. Vì vậy, ACB có lẽ chẳng thiết tha sống chết giữ cái danh "dẫn đầu nhóm nửa cuối bảng xếp hạng" hiện tại. Trong cuộc đua giành "cái ghế" khiêm tốn, an ủi thứ 8 này, cùng 23đ và 3 trận còn lại gần như cùng chung đối thủ, nhưng xem ra An Giang (AG) có lợi thế hơn hẳn Tiền Giang (TG) bởi những mối quan hệ của vị Giám đốc kỹ thuật Lê Thế Thọ. Nếu thứ bảy này, TG tiếp tục phải chơi một trong những trận "chung kết ngược" trên sân QN thì AG có thể "xin" được 1đ trước HPHN. Vòng 25, cả 2 cùng về sân nhà, nhưng nếu TG giỏi lắm có 1 điểm trước HPHN thì AG hoàn toàn có thể lấy trọn 3đ trước một Huế rất hào phóng khi đi xa. Trận cuối, nếu 2 đội chủ nhà Than QN và Quảng Nam đều hết động cơ, mà TG và AG vẫn cần thì có lẽ họ cũng không tiếc gì một món quà ra về cho những vị khách phương xa để còn "tình nghĩa" lâu dài. Như thế AG có thể dành thêm tối đa 6-7đ.

 

Điều đó có nghĩa rằng, để có thể cạnh tranh, "giữ" được thành tích thứ 8 như năm rồi, ĐN.B phải tận dụng tối đa lợi thế còn 2 trận trên sân nhà để lấy trọn 6 điểm trước ACB và V.Ninh. Trong điều kiện bình thường đây là nhiệm vụ không dễ, nhưng ở thế cờ tàn khi cả 2 đối thủ "chiếu trên" này số phận đều đã rõ, thầy trò HLV Quách Hùng Bảo có thể làm được. Tuần này, V.Ninh Bình nghỉ (vì gặp Quảng Ngãi), nhà vô địch sẽ dồn sức cho trận tiếp Tây Ninh ở vòng áp chót để có một lễ nhận cúp đăng quang hoành tráng. Và sau đó sẽ là 1 tuần "ăn chơi nhảy múa" cho thỏa thích. Trong bối cảnh tan hàng, xả trại, tiền thưởng đầy túi, chắc chắn các cầu thủ triệu phú V.Ninh Bình chẳng thích thú gì khi phải ngược vào Nam đá nốt trận cuối với ĐN.B, có ra sân cũng chẳng ai bắt họ phải tập trung cho một trận cầu thủ tục. Do đó, giải quyết được ACB cuối tuần này, mục tiêu thêm 6đ của ĐN.B sẽ là hiện thực. Sẽ càng tuyệt hơn, nếu có thêm 1đ trên sân Bình Định ở vòng 25 để kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng (khả năng CLB đang đứng thứ 7 với 28đ là Tây Ninh trắng tay cả 2 trận cuối trước Bình Định và V.Ninh Bình là rất lớn).

Tóm lại trụ hạng hay cải thiện thứ hạng, mục tiêu nào thì tất cả với ĐN.B đều sẽ quyết định vào trận cầu 6đ tiếp ACB vào chiều thứ bảy này.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều