Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (Đồng Nai) đoạt "Cây cờ bạc" 2008

10:09, 17/09/2008

Vượt qua 3 đồng nghiệp khác trong danh sách đề cử, trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (ảnh) của Đồng Nai đã đoạt danh hiệu "Cây cờ Bạc" mùa bóng 2008 dành cho các trợ lý trọng tài với 152 điểm (điểm dựa trên số phiếu bình chọn của giới chuyên môn gồm: Hội đồng trọng tài quốc gia, giám sát, giới trọng tài... và phiếu bình chọn của báo chí).

Vượt qua 3 đồng nghiệp khác trong danh sách đề cử, trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (ảnh) của Đồng Nai đã đoạt danh hiệu "Cây cờ Bạc" mùa bóng 2008 dành cho các trợ lý trọng tài với 152 điểm (điểm dựa trên số phiếu bình chọn của giới chuyên môn gồm: Hội đồng trọng tài quốc gia, giám sát, giới trọng tài... và phiếu bình chọn của báo chí). Danh hiệu "Cờ vàng" thuộc về trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long (Hải Phòng) với 333 điểm và "Cờ đồng" thuộc về trọng tài Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng) với 137 điểm.

 

Sinh năm 1971, từng là hậu vệ trái của đội tuyển BĐ Đồng Nai vào năm 1991 - 1992, sau khi giải nghệ, năm 1998, Nguyễn Hoàng Minh bắt đầu tập tành làm trọng tài ở các giải phong trào của địa phương. Năm 2001, VCK giải Nhi đồng U.11 toàn quốc đánh dấu là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp trọng tài của Minh. Nhưng tiếp đó là cả một chặng đường dài phấn đấu liên tục: 2001, 2002: giải hạng Nhì, 2004: lên giải hạng Nhất và phải đến năm 2006 anh mới được tham gia làm nhiệm vụ tại giải VĐQG V-League (trong lịch sử ngoài Hoàng Minh, trước đây ĐN chỉ duy nhất có một trọng tài xuất hiện ở giải đấu cao nhất quốc gia là ông Lê Văn Triều, hiện là trưởng đoàn ĐN-Berjaya). Một kỷ niệm mà Minh nhớ mãi trong những ngày đầu chập chững "mới ở tỉnh lên": vốn xuất thân là cầu thủ nên ra sân anh cứ mải mê coi đá mà... quên mất nhiệm vụ trọng tài của mình, sau trận đấu bị "thầy" Đỗ Đình Hùng "sạc" cho một trận tơi bời.

 

Nhưng năm 2008 này có thể coi là năm "đại cát" trong sự nghiệp "cầm cờ" của Nguyễn Hoàng Minh khi anh được FIFA phong cấp "Trợ lý trọng tài FIFA" (để chuyên nghiệp hóa đội ngũ trọng tài sau này FIFA chuyên biệt hẳn vai trò của trọng tài chính và trợ lý), cùng năm anh lần đầu tiên được mang cờ "xuất ngoại" khi được mời làm nhiệm vụ tại giải U.23 xuyên lục địa tại Malaysia (cùng trọng tài chính Dương Văn Hiền - người cũng vừa đoạt danh hiệu "Chiếc còi vàng" lần thứ 2 liên tiếp), và giờ là danh hiệu "Cây cờ bạc". Mùa giải năm nay, trợ lý trọng tài của ĐN này đã tham gia điều khiển 28 trận đấu, trong đó có những trận rất "căng" như  HAGL - ĐTLA (cả 2 lượt), ĐTLA - BD... Trong danh sách đề cử bầu chọn anh của Hội đồng trọng tài quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Văn Mùi nhận xét: "Là trợ lý trọng tài FIFA chuyên môn tốt, ổn định. Luôn tập trung hoàn thành nhiệm vụ tốt ở các trận đấu căng thẳng, quyết định. Hướng phấn đấu: Tốt".

 

Khi được vinh dự bình chọn danh hiệu trên, trọng tài Nguyễn Hoàng Minh cho biết: "Rất vui và hết sức bất ngờ vì chỉ dám nghĩ "cờ Đồng" là tốt lắm rồi". Theo anh, 3 yếu tố quan trọng nhất với một trọng tài đó là: bản lĩnh, sự tập luyện thường xuyên (thể lực, khả năng quan sát, tâm lý...) và... sự may mắn!

Đ.K

Tin xem nhiều