Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Olympic Beijing 2008: Đường dài mới biết ngựa hay

09:08, 15/08/2008

Lịch sử thống trị Olympic hiện đại hầu như chỉ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa 2 "siêu cường" Liên Xô (kế thừa hiện nay là Nga) và Mỹ, phía sau là Đức và Australia. Tuy nhiên, kể từ Thế vận hội (TVH) 1992, Trung Quốc (TQ) bắt đầu nổi lên như một "thế lực" mới khi leo lên vị trí "đệ tứ anh hào" với 16 HCV, và đến Athens 2004 họ đã giành tới 32 HCV, đánh bật Nga để vươn lên xếp thứ nhì.

Lịch sử thống trị Olympic hiện đại hầu như chỉ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa 2 "siêu cường" Liên Xô (kế thừa hiện nay là Nga) và Mỹ, phía sau là Đức và Australia. Tuy nhiên, kể từ Thế vận hội (TVH) 1992, Trung Quốc (TQ) bắt đầu nổi lên như một "thế lực" mới khi leo lên vị trí "đệ tứ anh hào" với 16 HCV, và đến Athens 2004 họ đã giành tới 32 HCV, đánh bật Nga để vươn lên xếp thứ nhì. Khoảng cách 4 HCV trước Mỹ tại Olympic 4 năm trước được dự báo sẽ được đoàn chủ nhà san bằng và vượt qua tại kỳ TVH này, để lần đầu tiên bước lên ngôi bá chủ thể thao toàn cầu. Theo một kết quả phân tích của Công ty kiểm toán toàn cầu Pricewaterhouse Coopers trước khi Olympic 2008 khai diễn, TQ sẽ đoạt 88 HC, nhiều hơn Mỹ 1, và Nga sẽ đoạt 79 HC tiếp tục đứng thứ 3. Vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Australia và Đức.

 

Niềm vui của Michael Phelps (Mỹ) sau khi giành HCV 200m tự do nam.

Dự báo này đang được đoàn chủ nhà chứng thực. 6 ngày thi đấu đầu tiên tại Beijing 2008, TQ hoàn toàn thống trị, làm mưa làm gió ở các địa điểm thi đấu, bứt hẳn lên với tổng cộng 35 HC, trong đó có 22 HCV. Việc TQ lấn chiếm cả những môn vốn chưa bao giờ là thế mạnh (như kiếm liễu, bắn cung) cho thấy nước chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chinh phục, lật đổ lần này.

 

Tuy nhiên, ngày thi đấu thứ 4 đánh dấu các quyền lực cũ bắt đầu lên tiếng. Mỹ đoạt một lúc 4 HCV để nhảy lên thứ nhì, Nga và Đức cũng giành được những tấm HCV đầu tiên. Sau ngày thi đấu thứ 6, Mỹ chỉ còn kém TQ 1 HC (nhưng kém đến 12 HCV). Đường dài mới biết ngựa hay, Olympic Bắc Kinh mới chỉ đi được chưa đầy phân nửa chặng đường đầu tiên, vẫn còn đến 8 ngày tranh tài nữa. Những môn thế mạnh, vốn là "mỏ vàng" của Mỹ và Nga đều còn ở phía trước, chưa qua vòng loại hoặc chưa thi đấu. Trong đó với Mỹ là các môn điền kinh, bơi lội (2 môn có nhiều bộ HC nhất tại Olympic), bóng rổ, bóng chày, TDDC, đua thuyền, boxing... Còn Nga là môn vật (18 bộ HC), TDDC, TD nghệ thuật, xe đạp, bắn súng và cũng cả điền kinh, bơi lội...

 

Về cá nhân, mọi cặp mắt đang dồn vào "siêu kình ngư" Michael Phelps (Mỹ), để chờ đợi kỳ tích trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất tại một kỳ TVH (kỷ lục hiện nay là 7 HCV của tay bơi huyền thoại Mark Spitz). Hiện Phelps đã hoàn thành được 5 nội dung đoạt cả 5 HCV và phá 3 KLTG (!) trong 8 nội dung mà anh tranh tài.

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều