Với trận hòa 2-2, Huế và Cần Thơ đã chính thức tự loại mình khỏi cuộc đua tranh nhóm đầu. Tuy vẫn giữ vị trí thứ 4, nhưng đội bóng Tây đô không còn hy vọng tái lập thành tích tranh play-off năm rồi, bởi hiện kém Đồng Tháp (ĐT) và T&T Hà Nội đến 7 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng nữa.
Với trận hòa 2-2, Huế và Cần Thơ đã chính thức tự loại mình khỏi cuộc đua tranh nhóm đầu. Tuy vẫn giữ vị trí thứ 4, nhưng đội bóng Tây đô không còn hy vọng tái lập thành tích tranh play-off năm rồi, bởi hiện kém Đồng Tháp (ĐT) và T&T Hà Nội đến 7 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng nữa. Như vậy, 3 vị trí đầu giờ đây đã chắc chắn thuộc về QK4, T&T và ĐT, vấn đề chỉ còn là phân định chủ nhân 2 suất lên hạng thẳng và đội còn lại tranh play-off với đội thứ 12 V-League. Trong cuộc đua nước rút này, từ chỗ là đội có nhiều hy vọng nhất, ĐT đã tự gây bất lợi cho mình khi cuối tuần rồi để thất bại ngay trên sân nhà trước QK4 ở những phút phù du thêm giờ, mất luôn vị trí thứ nhì về tay T&T (thắng AG 1-0). QK4 hiện đã vượt lên với 50 điểm còn ĐT và T&T cùng 47 điểm. Mặc dù QK4 và T&T còn phải quyết đấu với nhau ở lượt cuối, nhưng cuối tuần họ còn trong tay trận cuối cùng trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ, trong khi đó cả 2 trận cuối ĐT đều phải chơi trên sân khách Than QN và QK5. Cho dù có thắng cả 2 trận này và chung cuộc cả 3 đội về đích với cùng 53 điểm, thì ĐT vẫn chỉ có thể lấy vé tranh play-off, bởi tính đối đầu trực tiếp họ chỉ được 1 điểm trong 4 trận gặp 2 đối thủ trên.
Với ĐN-Berjaya, thất bại 0-1 trước một QK7 đã rớt hạng (và lượt đi ĐN từng thắng đến 7-0) ở vòng 24 đã là trận thua thứ 4 (và là thất bại thứ 3 liên tiếp) trong 6 vòng đấu kể từ sau giai đoạn nghỉ EURO. Không chỉ lần thứ 2 từ chối cơ hội cải thiện vị trí (lượt rồi Than QN lại thua QK5) mà trên lý thuyết, ĐN còn có thể... xuống hạng(!). Hiện ĐN cùng 27 điểm với An Giang (AG) và chỉ hơn Tiền Giang (TG), Quảng Ngãi 2 điểm; hơn đội xếp thứ 12 Tây Ninh 3 điểm; và hơn đội áp chót QK5 cũng chỉ có vỏn vẹn 4 điểm. Nếu ĐN thất bại cả 2 trận còn lại (tiếp Huế và gặp Ninh Bình), thì hoàn tòan có khả năng sẽ bị cả 3 đội xếp sau là AG, TG, Quảng Ngãi và cả đội bóng từng có nguy cơ rớt hạng là Tây Ninh qua mặt (cả 2 trận cuối của Tây Ninh đều được chơi trên sân nhà và họ chỉ cần 1 thắng, 1 hòa sẽ hơn điểm ĐN). Cuối cùng là khả năng ĐN thế chỗ suất xuống hạng hiện nay của QK5? Bi kịch này sẽ xảy ra nếu ĐN trắng tay cả 2 trận còn lại và QK5 giành trọn 6 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng của họ (trường hợp QK5 có 1 thắng, 1 hòa, họ sẽ có cùng 27 điểm với ĐN nhưng vẫn xếp sau do đã thua trong cả 2 trận đối đầu trực tiếp). Tuy nhiên, thời may cho ĐN, khả năng này rất khó xảy ra, bởi 2 đối thủ còn lại của QK5 lại là T&T HN và ĐT - 2 đội đang phải tranh chấp quyết liệt chiếc vé thăng hạng trực tiếp.
Dù vậy, từ một đội có khả năng tranh chấp "top 5" nay phải đứng trước những tình huống trên có lẽ ĐN-Berjaya cũng gây ngạc nhiên cho chính các đối thủ của mình.
Đông Kha
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






