
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 22 trận đấu, tổng cộng có 129 bàn thắng, bình quân 5,86 bàn/trận, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần VI năm 2008 đã khép lại với chất lượng chuyên môn được ghi nhận là tiến bộ hơn.
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với 22 trận đấu, tổng cộng có 129 bàn thắng, bình quân 5,86 bàn/trận, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng - Cúp báo Đồng Nai lần VI năm 2008 đã khép lại với chất lượng chuyên môn được ghi nhận là tiến bộ hơn.
Do các đội bóng đều có sự chuẩn bị khá tốt trước khi vào giải nên giải năm nay diễn ra với nhiều trận cầu hấp dẫn, gay cấn, cầu thủ các đội đều có kỹ thuật tương đối cao. Đặc biệt, khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng thể hiện khá rõ. Trong số 22 trận đấu, số trận thắng chiếm đến 21 và chỉ có 1 trận hòa, đó là trận Vĩnh Cửu hòa Định Quán 3-3 trong khuôn khổ vòng loại bảng B. Không những thế, số trận thắng có tỉ số cách biệt từ 3 bàn trở lên nhiều hơn năm trước với 11 trận, trong đó 3 trận có tỉ số cách biệt lên lên đến 9 bàn là các trận Long Khánh thắng Nhơn Trạch 9-0, Long Thành thắng Trảng Bom 10-1, Thống Nhất thắng Vĩnh Cửu 11-2. Thậm chí, ở những vòng đấu loại trực tiếp, giải năm nay cho thấy không những không có trận đấu nào phải phân định thắng thua bằng loạt sút phạt luân lưu may rủi 6m, đều kết thúc trong thời gian thi đấu chính thức mà các trận đấu lại kết thúc có tỷ số cách biệt, nhất là các trận đấu ở vòng tứ kết (có tỷ số cách biệt từ 4 bàn trở lên). Chính vì thế mà số bàn thắng được ghi ở giải năm nay cao hơn: bình quân mỗi trận đấu là 5,86 (129 bàn/22 trận), cao hơn so với mùa giải năm ngoái là 4,29 (73 bàn/17 trận). Thống Nhất là đội có hàng công mạnh nhất giải, ghi tổng cộng 32 bàn/5 trận (trung bình 6,4 bàn/trận); hàng phòng thủ của đội vô địch Long Khánh là tốt nhất giải khi chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất trong trận thắng Cẩm Mỹ 2-1 nhưng hàng công cũng không kém, ghi được 23 bàn/6 trận (trung bình 3,83 bàn/trận) và đội Nhơn Trạch được đánh giá là yếu nhất giải, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 14 bàn.
Ngoài ra, giải năm nay còn chứng kiến, dù thi đấu rất tốt và rất cố gắng nhưng các đội bóng có thể hình nhỏ con đều không thể đi sâu vào giải. 4 đội vào bán kết đều sở hữu các cầu thủ có thể hình tốt trong đội hình thi đấu, như đội TX.Long Khánh (2 cầu thủ), Thống Nhất (2 cầu thủ)... Một số thủ môn chơi nổi bật ở giải năm nay phải nói đến thủ môn các đội Long Khánh (LK), Cẩm Mỹ (CM), Xuân Lộc..., trong đó nổi bật nhất Mai Văn Nam (25-LK), với thể hình tốt, cao 1m6, thủ môn này chơi khá chắc chắn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.
Chứng kiến lối đá và đội hình ra quân của đội Long Khánh ở vòng đấu loại, giới chuyên môn nhận định Long Khánh là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Và không ngoài dự đoán, đội Long Khánh đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục tại giải năm nay với 6 trận thắng, trong đó hai trận thắng trước Cẩm Mỹ được coi là những trận đấu khó khăn nhất của Long Khánh trên con đường chinh phục ngôi cao nhất và Cẩm Mỹ là đội duy nhất xuyên thủng được hàng phòng ngự của Long Khánh tại giải lần này.
* Huỳnh Đình Vinh (10-Cẩm Mỹ): Cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới Huỳnh Đình Vinh là con út trong gia đình có hai anh em trai ở xã Long Giao (H.Cẩm Mỹ). Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đình Vinh tham dự giải trong màu áo của đội Cẩm Mỹ. Mùa trước, đội Cẩm Mỹ dừng bước ở vòng tứ kết sau khi thua Long Khánh và năm nay, ở giải lần thứ VI, đội Cẩm Mỹ lần thứ hai giành quyền vào tranh chung kết. Sự thành công của đội Cẩm Mỹ ở mùa giải năm nay phải kể đến cầu thủ Đình Vinh. Dù không phải là một cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng bù lại, Đình Vinh có khả năng đi bóng kỹ thuật, biết chọn vị trí cũng như phối hợp tốt với đồng đội, đặc biệt là khả năng dứt điểm nhạy cảm. Đình Vinh đã ghi được 9 trong số 17 bàn thắng của đội Cẩm Mỹ tại giải năm nay, đoạt luôn 2 danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đình Vinh bộc bạch: "Đây là lần tham dự thứ hai nên em rất bình tĩnh và tự tin. Chính điều này giúp em thi đấu tốt, phối hợp ăn ý với đồng đội để giúp đội nhà giành chiến thắng, nhất là em ghi được 9 bàn thắng. Em rất mừng khi bản thân đoạt được 2 danh hiệu: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng em hơi tiếc là không thể ghi bàn trong trận chung kết để giúp đội nhà chiến thắng". * Mai Văn Nam (25-Long Khánh): Thủ môn xuất sắc nhất giải Mai Văn Nam là con trai út trong gia đình có 10 anh em ở KP6, phường Xuân An, TX.Long Khánh. Năm 2007, Mai Văn Nam mới bắt đầu chơi bóng đá, thi đấu trong màu áo của Trường tiểu học Long Khánh 2 ở vị trí thủ môn. Văn
Huy Anh


![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






