Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

VCK EURO 2008: Cơ hội cho những đội bóng nhỏ hơn

05:06, 03/06/2008

Trong lịch sử các vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (VCK EURO), dường như vinh quang luôn lảng tránh các đội bóng lớn vừa lập được thành tích tại đấu trường World Cup, rất có thể EURO 2008 cũng nằm trong quy luật lịch sử này, giống như câu chuyện cổ tích mà Hy Lạp đã viết cách đây 4 năm.

Trong lịch sử các vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (VCK EURO), dường như vinh quang luôn lảng tránh các đội bóng lớn vừa lập được thành tích tại đấu trường World Cup, rất có thể EURO 2008 cũng nằm trong quy luật lịch sử này, giống như câu chuyện cổ tích mà Hy Lạp đã viết cách đây 4 năm. 

 

Kể từ khi VCK EURO lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Ban Nha vào năm 1960, đã có 9 quốc gia lên ngôi vô địch châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha, Liên Xô (cũ) và Đan Mạch, những đội bóng trước đó chưa từng gây được tiếng vang tại mọi VCK World Cup. Quy luật này đang khiến nhiều đội bóng ít tên tuổi có mặt tại VCK EURO-2008 nuôi mộng "bá chủ" châu Âu sau trận chung kết tại Vienna vào ngày 29-6 tới.

HLV Luis Aragones của Tây Ban Nha thổ lộ: "Bất cứ đội bóng nào cũng có thể giành thắng lợi, nếu Hy Lạp có thể đoạt chức vô địch, tại sao Tây Ban Nha không làm được điều đó?". Mọi hy vọng của ông Aragones được đặt lên đôi chân của tiền đạo tài năng Fernando Torres.

VCK EURO luôn hứa hẹn là giải đấu khắc nghiệt hơn World Cup, các trận đấu thuộc vòng đấu bảng được đánh giá sẽ hấp dẫn và kịch tính đến phút chót. Trong số 13 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA, ngoại trừ Brazil, Argentina và Anh không có mặt, 10 đội bóng còn lại đều có mặt tại VCK EURO-2008. Tất cả đều nhắm đến mục tiêu là chức vô địch châu Âu.

Italia kỳ vọng kinh nghiệm của lớp cựu binh như Materazzi (trái) và Cannavaro giữa sẽ đưa họ tới đỉnh cao tại Euro 2008.  

Tại VCK EURO-2008, "bộ ba" Đức, Pháp, Italia cùng với Hà Lan đều góp mặt và được xem là những ứng cử viên nặng ký nhất. Đức được đánh giá là ứng cử viên số 1, với tỷ lệ đặt cược là 3-1. Tuy nhiên, "xe tăng" Đức đã hai lần "tuột xích" ngay tại vòng đầu bảng của hai kỳ EURO gần đây nhất. Người Đức lần này trông chờ rất nhiều vào sự tỏa sáng của thủ quân Michael Ballack, người đóng vai trò rất lớn trong lối chơi của "Mannschaft". Nếm trải hai thất bại cay đắng trong tháng 5 vừa qua (tại giải Ngoại hạng Anh và Champions League), Ballack không muốn một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu và lần này người Đức đang rất lạc quan. Được đánh giá sau Đức là Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Croatia, Hà Lan và Séc. Tuy nhiên, số phận của những lá thăm khiến các đội bóng lớn sẽ "ngáng chân" nhau. Đức có thể may mắn vì chỉ gặp những đối thủ như Croatia, Ba Lan và Áo, nhưng Italia và Pháp không chắc đã "an toàn" khi đối thủ của họ là Hà Lan và Rumania tại vòng đấu bảng. Đương kim vô địch Hy Lạp rơi vào bảng khá thuận lợi với những đối thủ ngang tầm như Thụy Điển, Nga và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt cược vào Hy Lạp không cao (25-1). Việc Hy Lạp vắng mặt tại VCK World Cup 2006 khiến giới chuyên môn không đánh giá cao cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội này.

Trong hai đội bóng chủ nhà, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn Áo, song cơ hội của đội bóng này không nhiều khi họ rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ rất khó chịu như Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc.

(Theo TTXVN)

 

Tin xem nhiều