
Thảm bại của đội ĐKVĐ thế giới Italy dưới tay Hà Lan không khiến đội bóng áo lam e ngại và thay đổi đấu pháp mà họ chuẩn bị cho lượt đấu thứ hai ở bảng tử thần, tối ngày 13/6.
Thảm bại của đội ĐKVĐ thế giới Italy dưới tay Hà Lan không khiến đội bóng áo lam e ngại và thay đổi đấu pháp mà họ chuẩn bị cho lượt đấu thứ hai ở bảng tử thần, tối ngày 13/6.
![]() |
| Trận hòa Romania buộc Pháp (áo xanh) phải thắng Hà Lan, để củng cố cơ hội vào tứ kết. Ảnh: Getty Images. |
Gặp Romania, đội bị đánh giá là yếu nhất bảng C, được xem cơ hội tuyệt vời để Pháp, mở hàng suôn sẻ chiến dịch Euro 2008. Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như mong đợi của thày trò HLV Domenech. Trước đối thủ chơi chặt chẽ, phòng ngự nhiều tầng, dàn sao áo lam chẳng những không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm, mà còn nhiều lần rơi vào thế chống đỡ chật vật những đường phản công của đối thủ. Nếu không vì các chân sút đối phương xử lý quá thiếu sắc sảo, khả năng đội đương kim Á quân thế giới dính đòn "hồi mã thương" trận đó là không hề nhỏ.
Còn Italy, đội vào trận bằng chủ trương đá tấn công nhưng lại mắc quá nhiều sai sót trong phòng thủ, đã thất bại thảm hại dưới tay một Hà Lan chặt chẽ trong phòng ngự, linh hoạt, khó lường và sắc sảo mỗi khi phản công. Hai trong ba bàn thắng mà đội bóng áo màu cam ghi được ở trận cầu tâm điểm này đều xuất phát từ những đợt lên bóng thần tốc, khiến hàng phòng ngự trứ danh bên phía Italy đờ đẫn vì không kịp phản ứng.
Với nhiều đội khác, cơn "mưa bàn thắng" mà tuyển Italy vừa hứng chịu có thể là bài học đắt giá để rút kinh nghiệm, tìm cách ứng phó mới với đội quân của HLV Van Basten. Nhưng Pháp thì không. Chỉ giành được 1 điểm trước Romania, "Les Bleus" chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải thắng Hà Lan để củng cố cơ hội đi tiếp vào tứ kết, chứ không thể đợi đến khi giáp chiến Italy trong trận cuối vòng bảng để quyết định số phận. Theo các tuyển thủ Pháp, để hạ Hà Lan, họ chỉ còn cách chơi tấn công.
![]() |
| Pháp không ngán lối chơi phản công nhanh, mạnh từng giúp Hà Lan thắng đậm Italy. Ảnh: Getty Images. |
"Chẳng có gì phải sợ nếu tuyển Pháp chủ động chơi tấn công trước Hà Lan. Chỉ cần chúng tôi chơi có tổ chức hơn, mọi việc sẽ ổn", Nasri, tiền vệ trẻ từng đá 15 phút cuối trong trận ra quân, tự tin khẳng định. Còn hậu vệ Willy Sagnol thì cho rằng cũng phòng ngự chặt tương tự Romania, nhưng Hà Lan dễ đối phó hơn: "Tất nhiên, chẳng có việc gì dễ dàng, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ bê nguyên chiếc xe bus đặt trước cầu môn như Romania. Hà Lan dễ chịu hơn nhiều". Quan điểm này cũng được tiền vệ Toulalan chia sẻ: "Pháp sẽ dễ đá hơn trước Hà Lan".
Không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ này tự tin khẳng định Pháp sẽ không từ bỏ ý đồ chơi tấn công trước Hà Lan. Điều đó một phần xuất phát từ việc họ đang sở hữu hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm và chơi ngày càng ăn ý. Với bộ tứ vệ Sagnol - Thuram - Gallas - Abidal phía trước thủ thành Coupet bắt ổn định, "Les Bleus" mới chỉ để lọt lưới 6 lần trong 19 trận gần nhất. Trong khi đó, hai tuyến còn lại của họ sẽ mạnh lên đáng kể so với trận Romania khi tiền vệ trung tâm Vieira và chân sút Henry gần như chắc chắn kịp bình phục để ra sân đối đầu với Hà Lan.
"Tất nhiên, chúng tôi không cho phép mình được thoải mái một cách thái quá. Nhưng Pháp sẽ không thay đổi đấu pháp từng sử dụng trước Romania để đối phó với Hà Lan. Chúng tôi đang tích cực tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này", HLV trưởng Domenech cũng tự tin không kém.
![]() |
| Vieira và Henry cùng trở lại, thế công của Pháp hứa hẹn sẽ mạnh lên đáng kể. Ảnh: Getty Images. |
Theo VnExpress




![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








