Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường năng khiếu TDTT Đồng Nai: Nơi ươm mầm những tài năng trẻ

10:03, 26/03/2008

Thành lập chưa đầy 5 năm song thành tích mà thầy và trò của Trường năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) Đồng Nai đã gặt hái được thật đáng ghi nhận với gần 400 huy chương các loại tại các giải thi đấu cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, châu lục và đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) cho các đội tuyển thể thao của tỉnh, quốc gia. Trường năng khiếu thực sự trở thành nơi ươm mầm, đào tạo nguồn VĐV trẻ, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thể thao Đồng Nai nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Thành lập chưa đầy 5 năm song thành tích mà thầy và trò của Trường năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) Đồng Nai đã gặt hái được thật đáng ghi nhận với gần 400 huy chương các loại tại các giải thi đấu cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, châu lục và đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) cho các đội tuyển thể thao của tỉnh, quốc gia. Trường năng khiếu thực sự trở thành nơi ươm mầm, đào tạo nguồn VĐV trẻ, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thể thao Đồng Nai nói riêng cũng như cả nước nói chung.

 

Các VĐV năng khiếu bóng đá U15 trong một buổi tập luyện.

Tiền thân là bộ phận đào tạo thuộc Phòng Nghiệp vụ Sở TDTT, Trường năng khiếu TDTT Đồng Nai được thành lập vào tháng 10-2003 với mục đích làm nơi đào tạo nguồn lực VĐV năng khiếu, trẻ nhằm nâng cao thành tích thể thao tỉnh nhà. Thời gian đầu, hoạt động của trường gặp không ít khó khăn do thiếu cơ sở vật chất nhưng cả thầy và trò của trường đều nỗ lực, cố gắng hết mình. Hiện trường đang đào tạo gần 200 VĐV năng khiếu thuộc 13 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội, cầu mây, cầu lông, cờ vua, Karatedo, quần vợt, điền kinh, Taekwondo, Vovinam, Judo. Về cán bộ, huấn luyện viên (HLV), trường có 3 chuyên gia đến từ Đại học TDTT II, Trung tâm huấn luyện thể thao 2 và 36 cán bộ, HLV, trong đó có 2 thạc sĩ, 20 cử nhân. Đặc biệt, HLV của trường là những người đã từng tham gia vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển tỉnh đạt thành tích ở các giải trong nước và quốc tế.

Để tuyển chọn được những VĐV trẻ có triển vọng, trường cử đội ngũ HLV về các trường cấp 2 của từng huyện để kiểm tra và tuyển chọn. Ngoài ra, thông qua các giải đấu của tỉnh, trường cũng phát hiện và lựa chọn những em có năng khiếu. Những em được chọn sẽ tập trung về trường để tuyển chọn lại, những em vượt qua kỳ tuyển chọn này mới chính thức ở lại trường. Ngoài công tác đào tạo chuyên môn, trường cũng đảm bảo việc học văn hóa cho các VĐV trẻ tại hai Trường THPT Trấn Biên và Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của thầy và trò, chưa đầy 5 năm thành lập, trường đã có những đóng góp nhất định cho nền thể thao tỉnh nhà. Năm 2005, trường đã giành được 96 huy chương (HC) tại các giải tỉnh, khu vực và quốc gia, có 6 VĐV được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia (QG). Đến năm 2006, số HC là 100 huy chương, 5 VĐV được chọn vào đội tuyển trẻ QG và năm 2007 là 76 HC, 8 VĐV được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia... Trong số các môn trường đào tạo, môn bóng đá được coi là thành công nhất khi các VĐV thuộc lớp năng khiếu bóng đá đoạt chức vô địch tại giải bóng đá U15 QG năm 2004, giành HC đồng tại giải U18 QG năm 2006 và nhất là giành chức vô địch tại giải U19 QG, giải vô địch U20 Đông Nam Á năm 2007. Hầu hết lứa cầu thủ này đã được chuyển lên thi đấu trong màu áo đội bóng đá tỉnh và đang thi đấu thành công như: Hữu Phát, Quốc Thịnh, Thành Thắng... Ngoài môn bóng đá, các môn bơi lội, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, Taekwondo...  có thành tích không kém khi đều có VĐV đoạt HC vàng tại các giải trẻ, quốc gia. Mới đây, trường cũng đã chuyển giao 11 VĐV lớp năng khiếu bóng chuyền cho đội Vật liệu xây dựng Biên Hòa.

Với sự hăng say luyện tập của các VĐV, sự dạy dỗ nhiệt tình của những HLV có kinh nghiệm, cũng như được sự quan tâm của lãnh đạo Sở TDTT, các ngành hữu quan, Trường năng khiếu TDTT Đồng Nai sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai, xứng đáng với vai trò là nơi đào tạo, nuôi dưỡng những mầm thể thao trẻ, luôn tạo nguồn VĐV ưu tú cho nền thể thao của tỉnh cũng như của quốc gia.

Ông Hoàng Ngọc Khôi, Phó giám đốc Sở TDTT kiêm Hiệu trưởng Trường năng khiếu cho biết, từ khi thành lập trường đến nay, quy mô nhà trường từng bước được mở rộng hơn, trong đó có khâu quản lý và huấn luyện thể thao, cũng như khâu quản lý học văn hóa. Từ 10 bộ môn đào tạo ban đầu với 90 VĐV, đến nay trường đã nâng tổng số môn đào tạo lên 13 với gần 200 VĐV. Sắp tới, theo yêu cầu của Sở TDTT, trường sẽ mở rộng quy mô đào tạo thêm 2 môn bắn súng và bắn cung. Hiện trường có 10 VĐV đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện QG 2 TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Sở TDTT cho biết, với những cơ sở vật chất hiện có, những thành tích mà Trường năng khiếu TDTT tỉnh đạt được trong thời gian qua đáng khích lệ và trân trọng. Trong số đó phải nói sự thành công của các môn như bóng đá, bơi lội, cầu lông, bóng bàn... Từ con số 0, đến nay, các bộ môn này đều đã có huy chương tại các giải trẻ, khu vực, quốc gia, góp phần vào thành tích chung của thể thao Đồng Nai trong những năm gần đây. Sắp tới, để thuận tiện cho nhiệm vụ đào tạo và phát triển năng khiếu thể thao trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn cho VĐV năng khiếu, Sở TDTT cùng Sở GD-ĐT sẽ đệ trình lên Bộ Văn hóa thể thao du lịch, Bộ GD-ĐT đề án thành lập Trường phổ thông năng khiếu thể thao.

Huy Anh

 

Tin xem nhiều