Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải bóng đá hạng nhất quốc gia:
Khả năng nào cho đội Đồng Nai lên hạng chuyên nghiệp?

09:09, 18/09/2007

Chiều chủ nhật, 16-9, giải vô địch bóng đá (VĐBĐ) hạng nhất quốc gia đã tiến hành vòng đấu thứ 25 - vòng đấu áp chót. Tất cả những người hâm mộ BĐ Đồng Nai (ĐN) đều hướng về sân Quân khu (QK) 5 ở Đà Nẵng mong ngóng tin tức của đội nhà, bởi kết quả của trận đấu quyết định khả năng đội ĐN tranh chấp chiếc vé thứ nhì để lên thẳng hạng chuyên nghiệp.

Chiều chủ nhật, 16-9, giải vô địch bóng đá (VĐBĐ) hạng nhất quốc gia đã tiến hành vòng đấu thứ 25 - vòng đấu áp chót. Tất cả những người hâm mộ BĐ Đồng Nai (ĐN) đều hướng về sân Quân khu (QK) 5 ở Đà Nẵng mong ngóng tin tức của đội nhà, bởi kết quả của trận đấu quyết định khả năng đội ĐN tranh chấp chiếc vé thứ nhì để lên thẳng hạng chuyên nghiệp.

 

Tuy nhiên, điều mong mỏi đã không xảy ra, ĐN bất ngờ ngã ngựa nặng nề 0-3. Trong thế nguy cơ rớt hạng vẫn treo lơ lửng, chủ nhà QK5 chơi quyết liệt và đã có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 10. ĐN tràn lên tấn công quyết tìm bàn gỡ và Đình Khang, Chí Trọng đã có cơ hội nhưng đều không tận dụng được (trận này ĐN vắng tiền đạo ngoại binh Abu do chấn thương). Sang hiệp 2, ĐN lại bị mất người do hậu vệ Việt Khoa (21) nhận thẻ vàng thứ 2, tạo điều kiện cho QK5 ghi liền 2 bàn nữa.

Tuy nhiên, cùng thời điểm Hải Phòng cũng bất ngờ bị Tiền Giang cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà. Trong khi đó, cũng trên sân nhà, đội xếp thứ 4 An Giang lại có chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình, trở lại cuộc đua thăng hạng. Riêng chủ nhà Cần Thơ chính thức rời cuộc chơi do nhà vô địch sớm Thể Công đã không "lơi chân" như nhiều người nghĩ.

Kết quả này khiến cục diện trước vòng đấu cuối cùng của giải như sau: ĐN bị Hải Phòng bắt kịp về điểm số với cùng 42 điểm, nhưng rơi xuống thứ 3 do kém xa về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi An Giang đã thu ngắn đáng kể khoảng cách với 40 điểm, chỉ còn kém ĐN và Hải Phòng 2 điểm. Như vậy, cuộc đua giành một chiếc vé rưỡi lên hạng còn lại ở lượt cuối trở nên hết sức phức tạp khi có đến 3 đội cùng tranh chấp, trong đó ĐN ở thế bất lợi nhất khi là đội duy nhất phải chơi trên sân khách Hải Phòng và có kết quả đối đầu trực tiếp cũng như hiệu số bàn thắng bại thấp nhất. Những khả năng nào để ĐN có thể lách qua được cánh cửa hẹp vào giờ chót trong chiều thứ bảy, 22-9 tới?

1- Nếu xuất sắc vượt qua được đội chủ nhà Hải Phòng, ĐN sẽ đứng hạng nhì bất chấp kết quả tại An Giang, để cùng với Thể Công lên thẳng hạng chuyên nghiệp - quá đẹp, nhưng thật khó!

2- Nếu hòa với Hải Phòng, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

- Nếu An Giang không thắng được Thể Công (hòa hoặc thua): ĐN sẽ đứng hạng 3 lấy vé đấu play-off  với đội thứ 12 V-League (khi đó ĐN và Hải Phòng cùng 4 điểm, cùng bằng nhau về kết quả đối đầu - hòa cả 2 lần gặp nhau - nhưng ĐN kém hơn hẳn về tổng hiệu số bàn thắng bại toàn giải (+9 so với +16 của Hải Phòng).

- Nếu An Giang thắng Thể Công (ĐN không thắng được Hải Phòng): ĐN bị loại khỏi cuộc đua! Vì khi đó cả 3 đội ĐN, Hải Phòng, Thể Công đều cùng 43 điểm nên sẽ phải xét đến kết quả đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau. An Giang có 2 trận thắng, 1 hòa,1 thua (xem box) được 7 điểm sẽ nhảy lên vị trí thứ nhì lấy vé thăng hạng trực tiếp; Hải Phòng có 1 thắng, 3 hòa, được 6 điểm lấy vé đấu play-off; ĐN rơi xuống hạng 4 chung cuộc (chỉ có 2 trận hòa trước Hải Phòng và thua An Giang cả 2 lần gặp gỡ, được 2 điểm).

3- Nếu ĐN thua Hải Phòng thì chỉ có 1 "cửa" để lấy vé đấu play-off, đó là An Giang không thắng nổi Thể Công.

Tóm lại, từ chỗ khá rộng đường để tính toán, nay "cửa" lên hạng của ĐN rất hẹp. Việc lấy chiếc vé thứ nhì lên thẳng hạng chuyên nghiệp, đồng thời tự định đoạt số phận của mình giờ đây chỉ còn duy nhất một khả năng: phải thắng Hải Phòng trên ngay sân Lạch Tray. Còn 2 khả năng có thể lấy suất đi "play-off" thì lại phụ thuộc vào thái độ của Thể Công sẽ đá như thế nào trước chủ nhà An Giang khi mà họ đã quá thừa thãi điểm cho ngôi vô địch. Ngay cả khi giành vé tham dự trận play-off thì cơ hội lên hạng cũng không dễ, bởi hiện nhiều khả năng đứng thứ 12 V-League một lần nữa sẽ là Hà Nội ACB - đội bóng đã có "kinh nghiệm" 2 lần đi play-off và đều trụ hạng thành công.

Cục diện trước vòng đấu chót:

1- THỂ CÔNG           52đ (HS 47/19)

2- HẢI PHÒNG          42đ (HS 37/21)

3- ĐỒNG NAI             42đ (HS 31/22)

4- AN GIANG             40đ (HS 32/22)

Kết quả đối đầu trực tiếp

* Lượt đi:

An Giang - Đồng Nai            1-0

Đồng Nai - Hải Phòng          0-0

An Giang - Hải Phòng          0-0

* Lượt về:

Đồng Nai - An Giang            1-2

Hải Phòng - An Giang          2-0

Hải Phòng - Đồng Nai?

Hẹp... nhưng biết đâu, trong BĐ bất ngờ vẫn luôn xảy ra!

Năm 2003, Đồng Nai đoạt chức vô địch quốc gia U.15, ngay sau đó đội tuyển thăng hạng nhất; năm 2007, cũng với lứa cầu thủ nòng cốt ngày ấy Đồng Nai đã đoạt chức vô địch quốc gia U.19, đội tuyển cũng sẽ... Sau 4 năm "quy luật" này có lập lại? Không mất gì cho hy vọng!

Minh Chung

 

 

Tin xem nhiều