* Trần Công Khánh (8- Long Thành): Trong đội hình của Long Thành, khán giả trong nhà thi đấu rất thích lối đá của Công Khánh - cầu thủ có "đuôi ngựa". Mặc dù rất nhỏ con, lại đá ở vị trí hậu vệ nhưng Công Khánh chiếm một vị trí quan trọng trong lối đá của Long Thành tại giải năm nay.
* Trần Công Khánh (8- Long Thành): Trong đội hình của Long Thành, khán giả trong nhà thi đấu rất thích lối đá của Công Khánh - cầu thủ có "đuôi ngựa". Mặc dù rất nhỏ con, lại đá ở vị trí hậu vệ nhưng Công Khánh chiếm một vị trí quan trọng trong lối đá của Long Thành tại giải năm nay. Do từng tập luyện thi đấu trên sân trong nhà thi đấu huyện nên Khánh không gặp bỡ ngỡ khi phải thi đấu trên sân gỗ ở nhà thi đấu tỉnh. Chính sự bình tĩnh, tự tin đã giúp Khánh thi đấu ấn tượng với lối đi bóng khéo léo và chuyền bóng chính xác. Ngoài việc tổ chức phòng thủ, Công Khánh còn nắm vai trò tổ chức tấn công của đội bằng những đường chuyền chính xác lên tuyến trên cho đồng đội. Không những thế, bản thân Công Khánh cũng lập được hattrick trong trận Long Thành thắng Trảng Bom 9-0.
* Bạch Văn Tiến (10-LT): Cầu thủ chơi nổi bật trên hàng công của Long Thành. Dù chưa chơi thật ấn tượng nhưng với kỹ thuật cá nhân tốt, biết chạy chỗ và chọn vị trí tốt, Văn Tiến đã lập cú đúp, giúp đội nhà thủ hòa với Cẩm Mỹ ở trận ra quân. Với cú đúp thứ hai lập được trong trận gặp Trảng Bom, tổng cộng Văn Tiến đã ghi được 4 bàn, cùng với Ngọc Quang (10-Cẩm Mỹ) tạm dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.
* Nguyễn Văn Thành (8-Tân Phú): Mặc dù có thể hình không lớn nhưng với kỹ thuật cá nhân tốt, dắt bóng khéo léo, Văn Thành trở thành thủ lĩnh trên sân của đội Tân Phú. Dù không ghi được bàn nhưng Văn Thành đóng góp rất lớn trong trận thắng ngược của Tân Phú trước Xuân Lộc 3-2 bằng các pha đi bóng kỹ thuật trên phần sân đội Xuân Lộc và chuyền cho đồng đội ghi bàn. Ngoài ra, Văn Thành cũng đã lập hatrick cho riêng mình trong trận Tân Phú thắng Vĩnh Cửu 4-1.
* Nguyễn Nhật Nam (4-Long Khánh): Lần thứ 3 liên tiếp tham dự giải này, Nhật Nam trở thành một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội Long Khánh. Dù có thể hình không lớn nhưng với lối đi bóng khéo léo, đầy kỹ thuật, Nhật Nam đã thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội có cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, Nhật Nam cũng có những cú sút xa đầy uy lực và chính xác. Bàn thắng giúp Long Khánh vượt lên dẫn 2-1 trong trận gặp Biên Hòa được Nhật Nam ghi bằng cú sút từ xa. Hiện Nhật Nam cũng ghi được 3/5 bàn cho Long Khánh tại vòng bảng.
* Nguyễn Hoàng Sơn (7- Biên Hòa): Không phải là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân nổi trội so với các đồng đội nhưng khả năng chọn vị trí và phối hợp tốt cùng đồng đội, đặc biệt là khả năng dứt điểm nhạy cảm khiến cái tên Hoàng Sơn (áo sậm) trở nên sáng chói trong đội hình Biên Hòa. Cả 3 bàn thắng của Biên Hòa ghi được tại vòng bảng mang dấu ấn Hoàng Sơn đã nói lên điều đó.
* Ham Macl Supri (10-Xuân Lộc): Là một trong hai cầu thủ người dân tộc Chăm tham gia giải lần này, Ham Macl Supri chơi nổi bật trên hàng tấn công của Xuân Lộc với lối đi bóng dũng mãnh, kỹ thuật và nhạy bén trong khâu dứt điểm. Với khả năng "sát thủ" của mình, chỉ qua 2 trận vòng bảng, Supri đã 4 lần sút tung lưới đối phương (chiếm 4/5 bàn thắng của đội Xuân Lộc tại vòng bảng), qua đó trở thành chân sút sáng giá cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của giải.
* Hoàng Trịnh Ngọc Quang (10-Cẩm Mỹ): Chơi không hoa mỹ nhưng rất nhạy bén trong khâu ghi bàn đã giúp Ngọc Quang chơi ấn tượng trên hàng tấn công của Cẩm Mỹ. Bằng chứng là trong trận Cẩm Mỹ thắng Trảng Bom 6-0, Ngọc Quang đã ghi được 4 bàn và trở thành cầu thủ duy nhất ghi được 4 bàn trong 1 trận đấu kể từ đầu giải. Ngọc Quang cũng nằm trong số các chân sút ghi bàn hàng đầu tại giải.
A.H