
Những năm gần đây, Nguyễn Hải Thảo là một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Đồng Nai khi liên tục đoạt huy chương tại các đấu trường trong nước cũng như nước ngoài. Mới đây nhất, vào đầu tháng 9-2006, Hải Thảo cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham gia giải vô địch cầu mây thế giới (Kings Cup) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), đoạt được 1 HCB và 2 HCĐ.
Những năm gần đây, Nguyễn Hải Thảo là một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Đồng Nai khi liên tục đoạt huy chương tại các đấu trường trong nước cũng như nước ngoài. Mới đây nhất, vào đầu tháng 9-2006, Hải Thảo cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham gia giải vô địch cầu mây thế giới (Kings Cup) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), đoạt được 1 HCB và 2 HCĐ. Còn tại giải cầu mây Đại hội TDTT đang diễn ra ở Đồng Nai, Hải Thảo cùng các đồng đội là Bích Thùy, Thu Hiền, Thúy An đã đem về cho đoàn Đồng Nai thêm 1 chiếc HCV ở nội dung đội tuyển (regu).
Nguyễn Hải Thảo sinh năm 1984, bắt đầu tập luyện chơi cầu mây từ năm học lớp 9 ở Trường THCS Bình An (Long Thành), khi đó bộ môn cầu mây mới được phát triển tại Đồng Nai. Được huấn luyện viên Lưu Ngọc Tuấn chọn vào lớp năng khiếu môn cầu mây của tỉnh, Hải Thảo cùng 5 bạn trong lớp đều nỗ lực tập luyện. Tham gia giải cầu mây trẻ toàn quốc vào năm 2001, tuy không đạt thành tích cao, nhưng Hải Thảo được chọn vào đội tuyển trẻ nữ cầu mây quốc gia. Sang năm 2002, Thảo có được những chiếc huy chương bạc, đồng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình dưới màu áo tuyển nữ Việt
Trần Anh














