
Tại giải vô địch thể dục - thể hình (TDTH) và Fitness châu Á diễn ra trong hai ngày 1 và 2-9 tại nhà thi đấu Sở Thể dục - thể thao Đồng Nai, đội tuyển TDTH Việt Nam gồm 15 vận động viên (VĐV), tham gia thi đấu đầy đủ ở 5 nội dung: vô địch trẻ, vô địch nữ thanh niên, vô địch châu Á, vô địch nữ Fitness và vô địch nữ Body Fitness.
Tại giải vô địch thể dục - thể hình (TDTH) và Fitness châu Á diễn ra trong hai ngày 1 và 2-9 tại nhà thi đấu Sở Thể dục - thể thao Đồng Nai, đội tuyển TDTH Việt Nam gồm 15 vận động viên (VĐV), tham gia thi đấu đầy đủ ở 5 nội dung: vô địch trẻ, vô địch nữ thanh niên, vô địch châu Á, vô địch nữ Fitness và vô địch nữ Body Fitness. Trong số 15 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự giải, lần này Đồng Nai vinh dự được góp mặt 4 VĐV, gồm: Phạm Duy Khương, Tôn Hoàng Khánh Lan, Đỗ Thị Hường và Huỳnh Kim Thoa.
VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan, được xem là cô gái vàng của thể thao Đồng Nai khi từ năm 2001 đến nay, Khánh Lan liên tục mang huy chương về cho thể thao Đồng Nai, cũng như quốc gia. Năm 2001, Lan đoạt 2 huy chương: 1 HCB cá nhân và 1 HCV đôi nam nữ phối hợp. Từ năm 2002 đến nay, Lan luôn đoạt HCV cá nhân nữ và cả nội dung đôi nam nữ phối hợp (ngoại trừ năm 2002 ở Đại hội TDTT toàn quốc lần IV chỉ đoạt HCĐ nội dung đôi nam nữ phối hợp). Mới đây nhất, tại giải vô địch TDTH trong khuôn khổ đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V tổ chức tại Đồng Nai, Khánh Lan đoạt 2 huy chương vàng: 1 HCV cá nhân nữ và 1 HCV đôi nam nữ phối hợp. Còn ở cấp châu lục, Khánh Lan đoạt HCB vào năm 2004 tổ chức tại Thái Lan và HCĐ ở năm 2005 (Hàn Quốc). Ở giải lần này, Khánh Lan thi đấu ở nội dung vô địch TDTH nữ. Ngoài Mỹ Linh của TP.Hồ Chí Minh, Khánh Lan cũng được xem là một trong những VĐV có khả năng đem huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Khánh Lan cho biết: "Vì giải năm nay được tổ chức tại Đồng Nai, em cố gắng tập luyện để có thể giành được huy chương ngay trên quê hương của mình".
Còn VĐV Phạm Duy Khương được đánh giá là một VĐV trẻ triển vọng của đội tuyển TDTH Đồng Nai. Năm nay, Duy Khương chỉ mới 20 tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng trang trí -mỹ thuật Đồng Nai. Đến với môn thể hình từ năm lớp 9, mục đích ban đầu của Duy Khương là tập để cho có sức khỏe. Sau thời gian tập luyện ở CLB TDTH Quang Đạt (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa), Duy Khương bắt đầu tham gia thi đấu tại giải TDTH trẻ do tỉnh tổ chức dưới màu áo CLB TDTH Quang Đạt nhưng không có thành tích. Đến năm 2004, Duy Khương đã có được chiếc huy chương đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình, đó là HCV ở nội dung đơn nam hạng cân 65-70kg. Cũng cuối năm nay, Duy Khương được gọi vô đội tuyển TDTH Đồng Nai dưới sự hướng dẫn tập luyện của HLV Cao Minh Tuấn. Trong năm 2005, Duy Khương đoạt 1 huy chương bạc tại giải trẻ TDTH toàn quốc tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 1 huy chương đồng tại giải vô địch toàn quốc ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Với thành tích đó, Duy Khương được gọi vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị thi đấu tại giải vô địch TDTT châu Á tổ chức tại Đồng Nai. Ở giải này, Duy Khương tham gia thi đấu ở nội dung vô địch TDTH trẻ. Duy Khương cho biết: "Lần đầu tiên được vào đội tuyển quốc gia, em cố gắng luyện tập và thi đấu hết mình để có thể đem thành tích về cho tỉnh nhà, cũng như cho đất nước".
Năm nay 36 tuổi, cô gái quê ở Thái Bình Đỗ Thị Hường đến với môn thể hình cũng thật tình cờ. Từ Thái Bình vô Đồng Nai làm ăn sinh sống cùng với 3 em trai ở phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa), ban đầu Hường làm công nhân ở các công ty nước ngoài. Vào năm 2003, Hường theo các bạn đến CLB TDTH của Sở TDTT để tập thể dục thẩm mỹ cho khỏe, đẹp và được chọn vào đội tuyển thể hình Đồng Nai. Từ khi vào đội tuyển, Hường gặp không ít khó khăn khi phải sống xa quê với mức lương công nhân mà lại theo tập một môn thể thao đòi hỏi phải ăn đủ chất, uống sữa để bảo đảm cơ bắp, rất tốn kém. Nhưng Hường đã cố gắng vượt qua những khó khăn để theo tập luyện cùng đội tuyển và những cố gắng đó đã giúp Hường có được những thành tích nhất định: 2 HCĐ tại giải TDTH các câu lạc bộ toàn quốc 2004, 1 huy chương bạc đơn nữ 49kg tại giải vô địch TDTH toàn quốc năm 2005 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Với những thành tích đó, Hường được tập trung bổ sung vào đội tuyển TDTH quốc gia từ đầu tháng 8 để chuẩn bị tham gia giải vô địch TDTH châu Á. Đỗ Thị Hường nói: "Hường đang cố gắng tập luyện, thi đấu hết sức để có thể đoạt giải, đem huy chương về cho Tổ quốc".
Huỳnh Kim Thoa - cô em út của đội TDTH nữ Đồng Nai có quê ở Tây Ninh. So với các chị Khánh Lan, Thị Hường, Kim Thoa còn trẻ cả tuổi đời, lẫn cả kinh nghiệm thi đấu và thành tích, vì Kim Thoa đến với môn thể hình chỉ mới được hơn 4 tháng. Về Đồng Nai từ cuối năm 2002, Kim Thoa là VĐV nằm trong đội điền kinh, thi đấu môn đẩy tạ. Đến năm 2006, bản thân cảm thấy mình không thể đạt thành tích cao hơn nữa trong môn đẩy tạ nên Kim Thoa xin chuyển qua tập luyện ở môn TDTH từ đầu tháng 5. Sau thời gian tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Cao Minh Tuấn, Kim Thoa đã có được huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đó là chiếc huy chương đồng cá nhân nữ hạng cân >52kg tại giải vô địch TDTH đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Đồng Nai. Kim Thoa cũng được gọi vào đội tuyển quốc gia cùng với Đỗ Thị Hường. Tại giải lần này, Kim Thoa sẽ tham gia thi đấu ở nội dung Body Fitness và TDTH nữ nhưng không đặt nặng thành tích mà chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị thi đấu các giải khác sau này.
Huy Anh




![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






