
Là "ông kẹ" ở khu vực CONCACAF nhưng Mexcio mới thắng một trong mười lần đối đầu với các đại diện châu Âu. Vì vậy, ngoài mục tiêu thắng để đoạt ngôi đầu bảng và tránh Argetina ở vòng 2, thày trò HLV Lavolpe hạ quyết tâm sẽ đánh bại Bồ Đào Nha để cải thiện thành tích kém thuyết phục kể trên.
Là "ông kẹ" ở khu vực CONCACAF nhưng Mexcio mới thắng một trong mười lần đối đầu với các đại diện châu Âu. Vì vậy, ngoài mục tiêu thắng để đoạt ngôi đầu bảng và tránh Argetina ở vòng 2, thày trò HLV Lavolpe hạ quyết tâm sẽ đánh bại Bồ Đào Nha để cải thiện thành tích kém thuyết phục kể trên.
![]() |
| Mexico đoàn kết một lòng cho mục tiêu chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters |
Thắng chật vật Iran 3-1 và bị tân binh Angola cầm hòa không bàn thắng, thật khó tin đây là kết quả hai trận đầu tiên của Mexico - hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA - tại World Cup 2006. Tuy nhiên, các CĐV của "El Tricolor", biệt danh của ĐTQG Mexico, vẫn có cớ để tin rằng các cầu thủ thân yêu của họ sẽ chơi thật ấn tượng và đánh bại Bồ Đào Nha trong cuộc đối đầu tại Gelsenkirchen tối nay. Trong 10 lần đối đầu với các đội bóng đến từ cựu lục địa, Mexico chỉ một lần được nếm vị ngọt chiến thắng. Ngoài yếu tố lịch sử, nếu giành trọn 3 điểm trước Bồ Đào Nha, thày trò HLV Lavolpe sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một và xa hơn, có thể tránh được Argentina, đội nhiều khả năng sẽ đoạt ngôi đầu bảng C, ở vòng 16 đội. Tiền vệ Pavel Pardo lên giây cót tinh thần cho các đồng đội: "Chỉ cần một kết quả hòa là Mexico sẽ đoạt vé và vào vòng 2, nhưng chúng tôi vẫn sẽ vào trận với mục tiêu giành 3 điểm".
| Lịch đấu Ngày 21/6 (giờ Hà Nội) |
| Bồ Đào Nha - Mexico (21h, 21/6) *Tỷ lệ cược: 2,1 - 2,75 - 3,5 Iran - Angola (21h, 21/6) *Tỷ lệ cược: 2,3 - 3,1 - 2,75 Hà Lan - Argentina (2h, 22/6) *Tỷ lệ cược: 3,4 - 3 - 2 Bờ Biển Ngà - Serbia&Mont (2h, 22/6) *Tỷ lệ cược: 2,1 - 3,2 - 3 |
Bồ Đào Nha đã chắc suất đi tiếp nhưng nhiệm vụ của Mexico cũng không vì thế mà trở nên dễ dàng hơn. Thày trò HLV Lavolpe vẫn có thể phải xách vali về nước nếu thua đại diện châu Âu còn Angola đánh bại Iran với cách biệt 3 bàn. Bị loại sớm sẽ là một cú sốc thực sự cho tham vọng vượt qua ngưỡng tứ kết mà "El Tricolor" từng làm được 2 lần vào các năm 1970 và 1986. Vì vậy, Mexico hẳn sẽ rất vui mừng khi biết tin HLV Scolari của Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ để các trụ cột Deco - Costinha - Pauleta đã nhận thẻ vàng ở lượt trước ngồi ngoài sân trong trận đấu tối nay.
Vắng chuyên gia săn bàn Pauleta, gánh nặng của bộ ba trung vệ Marquez, Osorio và Saldio bên phía Mexico sẽ nhẹ hơn rất nhiều khi họ không phải đối đầu với chuyên gia săn bàn Pedro Pauleta. Nhưng với bản tính cẩn trọng vốn có, HLV Lavolpe nhiều khả năng vẫn bố trí một hàng thủ 5 người với cặp hậu vệ biên Mendez và Pineda chơi linh động và có thể dâng lên đá như những tiền vệ cánh khi điều kiện cho phép. Tương tự như vậy, các tiền vệ của "El Tricolor" cũng đỡ vất vả hơn khi 2 mắt xích quan trọng của đối phương là Deco và Costinha ngồi ghế dự bị.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại phức tạp hơn đôi chút cho HLV Lavolpe khi ông lên danh sách hàng công cho cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha. Phong độ nghèo nàn của các tiền đạo được cho là nguyên nhân số một khiến Mexico không làm cách nào xuyên thủng hàng phòng ngự "vô danh tiểu tốt" của Angola dù họ đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước đại diện châu Phi. Thế mà trong tay nhà cầm quân người Argentina hiện tại không có sự lựa chọn nào khác ngoài Franco và Bravo bởi tiền đạo trụ cột Jared Borgetti vẫn chưa bình phục chấn thương lưng từ trận ra quân. Nếu bộ đôi kể trên không chỉnh laị thước ngắm, chiến thắng có thể là điều xa xỉ với "El Tricolor" bởi hàng thủ Bồ Đào Nha không phải là những tay mơ, để có thể dễ dàng bị bắt nạt.
![]() |
| Đã đoạt vé đi tiếp, HLV Scolari đang có những toan tính cho vòng hai. Ảnh: AFP |
Về phía Bồ Đào Nha, cuộc đối đầu với Mexico tối nay thực sự không còn nhiều ý nghĩa bởi 2 chiến thắng liên tiếp trước Angola và Iran đã đảm bảo cho họ một suất đi tiếp. Những toan tính chiến thuật cho vòng 2 cũng không có cơ sở chắc chắn hơn nữa với HLV Felipe Scolari, đối đầu với Hà Lan hay Argentina cũng khó như nhau. Vì vậy, mục tiêu cao nhất của đại diện bán đảo Iberia có thể là một trận hòa, nếu thắng được thì càng tốt, để họ nối dài chuỗi thành tích bất bại kể từ tháng 2/2005 đến nay. Đây cũng là cơ hội tốt để nhà cầm quân từng vô địch thế giới với Brazil năm 2002 thử nghiệm những phương án nhân sự dự phòng. Thay thế Costinha, Deco ở vị trí tiền vệ con thoi sẽ là cặp Petit và Maniche. Trong khi đó, chân sút của CLB Benfica, Nuno Gomes sẽ đảm nhiệm vai trò trung phong cắm của Pauletda.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Ricardo; Miguel, Carvalho, Meira, Valente; Petit, Maniche; C.Ronaldo, Figo, Simao; Gomes
Mexico (5-3-2): Sanchez; Mendez, Marquez, Osorio, Salcido, Pineda; Torrado, Naelson "Zinha", Pardo; Franco, Bravo.
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)
![]() |
| Angola không thể tự quyết định được số phận của mình. Ảnh: Reuters |
Ở trận đấu còn lại của bảng D, Angola, hiện có 1 điểm, sẽ vào cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Iran. Chưa kể đến việc đại diện châu Á rất muốn có một trận thắng an ủi để rời nước Đức trong thế ngẩng cao đầu, cơ hội thành công của Angola là không nhiều và họ không tự quyết định được số phận của mình. Họ phải hạ Iran với cách biệt tối thiểu 3 bàn và hy vọng "mẫu quốc" Bồ Đào Nha chơi đẹp bằng cách đánh bại Mexico, mới có thể đoạt nốt chiếc vé còn lại ở bảng D vào vòng hai.
| Bảng D | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
| 1 |
Bồ Đào Nha |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6* |
| 2 | Mexico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Theo VnExpress





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











