Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội Anh nên xếp Crouch cạnh Rooney trong trận tứ kết

11:06, 29/06/2006

"Rooney chơi tốt trong vai trò tiền đạo duy nhất khi Anh thắng Ecuador 1-0. Nhưng anh ta còn nguy hiểm hơn nếu có Crouch san sẻ trách nhiệm trên hàng công", cựu danh thủ Gordon Strachan đã "mách nước" như vậy cho HLV Eriksson ít ngày trước khi Anh đối đầu với Bồ Đào Nha ở tứ kết.

"Rooney chơi tốt trong vai trò tiền đạo duy nhất khi Anh thắng Ecuador 1-0. Nhưng anh ta còn nguy hiểm hơn nếu có Crouch san sẻ trách nhiệm trên hàng công", cựu danh thủ Gordon Strachan đã "mách nước" như vậy cho HLV Eriksson ít ngày trước khi Anh đối đầu với Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Rooney (trái) sẽ không đơn độc nếu được chơi cặp cùng Crouch (phải). Ảnh: AP

Huyền thoại một thời của bóng đá Scotland và hiện là HLV của Celtic Glasgow phân tích: "Đảm nhiệm vị trí tiền đạo duy nhất đồng nghĩa với việc Rooney là người chơi cao nhất trong đội hình và như vậy sẽ không tận dụng được khoảng trống sau lưng. Còn khi cậu ta dịch xuống gần tuyến giữa, những đường chuyền dài của ĐT Anh sẽ không phát huy hiệu quả".

"Sức mạnh của một đội bóng sẽ tăng đáng kể nếu họ tận dụng được tất cả những pha chuyền dài lẫn chuyền ngắn. Trong trường hợp, HLV Eriksson chọn sơ đồ 2 tiền đạo và để Crouch chơi cạnh Rooney, những cầu thủ từ tuyến sau của ĐT Anh sẽ tung những đường chuyền dài cho tiền đạo CLB Liverpool còn Rooney sẽ là đích đến cho những quả chuyền ở cự ly ngắn và trung bình", Strachan lý giải ĐT Anh sẽ hưởng lợi như thế nào khi sử dụng cặp Crouch - Rooney.

Không ít người cho rằng sơ đồ 4-4-2 sẽ là sự lựa chọn thiếu khôn ngoan khi đối đầu với Bồ Đào Nha bởi đội bóng này luôn sử dụng 3 tiền vệ trung trâm. Nhưng cựu HLV của Southampton không đồng ý với quan điểm này. Ông lập luận: "Không nên phức tạp hóa mọi vấn đề. Đồng ý là đối phương có 3 tiền vệ trung tâm nhưng với Rooney chơi tiền đạo lùi, cậu ấy sẽ thường xuyên di chuyển xuống phía dưới. Và như vậy, Bồ Đào Nha sẽ phải cử một trong số 3 người nói trên theo sát Rooney. Khi đó, cán cân lực lượng ở trung tuyến của hai bên sẽ là như nhau".

Strachan giải thích thêm: "Tất nhiên là không nhất thiết phải sao chép y chang hệ thống chiến thuật của những đội tuyển khác. Tôi đã theo dõi ĐT Ecuador trong thời gian gần đây, họ cũng sử dụng sơ đồ 4-4-2 nhưng không hề bị lép vế dù phải gặp các đối thủ chơi với 3 tiền vệ trung tâm. Khi cần phòng thủ, tuyến giữa 4 người sẽ chơi hẹp lại và tiền đạo lùi cũng cần phải lùi về hỗ trợ các đồng đội. Đây cũng là điều mà ĐT Anh nên nghiên cứu".

Dưới con mắt của cựu danh thủ này, thứ bóng đá mà "ba chú sư tử" đang trình diễn chưa thể hiện nhiều tính sáng tạo như các đội tuyển khác. Vì vậy, ông tin rằng: "Xếp Rooney đóng vai tiền đạo lùi trong sơ đồ 2 tiền đạo sẽ là một giải pháp hữu hiệu để khắc phục điểm yếu kể trên. Hầu hết các CLB ở giải Ngoại hạng Anh đều sử dụng sơ đồ 4-4-2 vì thế HLV Eriksson có thể yên tâm là các tuyển thủ của ông sẽ thích nghi rất nhanh với hệ thống chiến thuật này. Riêng Lampard, dù đóng vai trò một tiền vệ công khác ở Chelsea nhưng anh ấy thuộc tuýp cầu thủ có thể thích nghi với bất kỳ hệ thống chiến thuật nào".

Sự hiện diện cùng lúc của Rooney và Crouch sẽ giúp hàng công ĐT Anh trở nên sinh động hơn. Ảnh: AP
Sự hiện diện đồng thời của Rooney và Crouch sẽ giúp hàng công ĐT Anh trở nên sinh động hơn. Ảnh: AP

Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Strachan kêu gọi ĐT Anh để Crouch đá cặp tiền đạo cùng Rooney khi đối đầu với Bồ Đào Nha ở tứ kết ngày 1/7 tới đây. Trận gặp Ecuador ở vòng 16 đội là lần đầu tiên HLV Eriksson sử dụng sơ đồ 4-5-1. Dù mang lại thắng lợi 1-0 nhưng sơ đồ này vẫn chưa tạo ra hiệu quả thật sự khác biệt so với những trận vòng bảng. Nhà cầm quân người Thụy Điển đã chiều lòng dư luận Anh khi đưa vào sân cùng lúc 3 tiền vệ trung tâm Lampard, Gerrard và Carrick. Tuy nhiên, lối chơi của "ba chú sư tử" không vì thế mà đẹp mắt, sáng tạo và gắn kết hơn như mong đợi. Điều này được Strachan lý giải: "Những trụ cột trong đội hình của Eriksson, dù quyết tâm, vẫn không tái hiện được phong độ như khi họ đá ở CLB. Lampard và Gerrard chỉ thực sự nguy hiểm trong những trận đấu có tốc độ cao nhờ thể lực sung mãn. ĐT Anh sẽ khó khăn khi gặp các đối thủ chủ động ghìm tốc độ trận đấu".

Nhưng không vì thế mà tiền vệ lừng danh của Leeds Utd và MU ngày nào bi quan về cơ hội thành công của ĐT Anh: "Tình thế hiện tại có thể cho phép HLV Eriksson và các học trò vào đến bán kết. Còn riêng tôi thì tin rằng họ sẽ vào chung kết nếu phát huy hết những điểm mạnh truyền thống. Có thể hình dung thế này về những "vũ khí" mà ĐT Anh đánh bại đối thủ: những quả tạt từ hai cánh nhất là cánh phải của Beckham, những đường chuyền dài lên cho "cây nêu" Crouch đánh đầu hoặc làm tường cho Rooney dứt điểm; và những cú sút xa của Lampard hoặc Gerrard".

Theo VnExpress

Tin xem nhiều