Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thể dục thể thao Đồng Nai vươn tới xứng tầm khu vực

10:03, 24/03/2006

Cùng với sự lớn mạnh của thể dục thể thao (TDTT) nước nhà, trải qua chặng đường 30 năm, ngành TDTT Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua vô vàn những khó khăn, thách thức và đến nay đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi về nhiều mặt, từ TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao.

Đội nữ Bộ tư lệnh thông tin gặp nữ Ngân hàng Công thương Việt Nam tại VCK giải bóng chuyền các đội mạnh 2005 

Cùng với sự lớn mạnh của thể dục thể thao (TDTT) nước nhà, trải qua chặng đường 30 năm, ngành TDTT Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua vô vàn những khó khăn, thách thức và đến nay đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi về nhiều mặt, từ TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao.

 

Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, tỉnh đã chỉ đạo thành lập một bộ phận TDTT trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. Đến ngày 19-8-1976, Ty Thể dục thể thao được chính thức thành lập. Đến năm 1992, tổ chức này nhập với ngành văn hóa thông tin, hình thành Sở Văn hóa thông tin - thể thao. Sau đó, bộ phận TDTT lại được tách ra để thành lập Sở TDTT Đồng Nai vào ngày 27-3-2001.

Từ buổi ban đầu khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, hiện ngành TDTT Đồng Nai đã lớn mạnh, đạt được nhiều thành tích từ TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao lẫn trong công tác đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất. Những năm gần đây, thể thao Đồng Nai luôn là lá cờ đầu của phong trào TDTT các tỉnh miền Đông Nam bộ .

Phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe ở Đồng Nai ngày càng phát triển mạnh, sâu rộng ra đến tận vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh có 22% người dân tập luyện thường xuyên, 15% số hộ dân đạt chuẩn gia đình thể thao, 92% số trường học tổ chức chương trình giáo dục thể chất nội khóa, 60% số trường học tổ chức tốt chương trình ngoại khóa. Tất cả đang hướng đến mục tiêu "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Dân cường thì nước thịnh". Đặc biệt, trong 3 năm qua, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời tiến hành đại hội TDTT từ cấp cơ sở, mở  đợt phát động hướng tới SEA Games 22 đã góp phần củng cố và đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng rộng khắp ở các địa bàn và đối tượng theo hướng xã hội hóa TDTT. Có thể nói, sự phát triển ổn định và nhanh về số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên từ năm 2000 đến cuối năm 2005 (13,5 - 22% dân số) có sự đóng góp to lớn của các CLB TDTT thuộc các tổ chức, tập thể, tư nhân, đặc biệt là tại các thị trấn, thị xã, TP. Biên Hòa, khu tập trung dân cư... tạo ra diện mạo mới của hoạt động TDTT cho mọi người. Ngoài ra, ngành cũng phối hợp và hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT từ cấp xã, phường đến huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động 

Trên nền tảng của phong trào thể thao quần chúng, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh những năm gần đây cũng đã được nâng chất, gặt hái nhiều thành tích ở đấu trường quốc gia và xa hơn, làm vinh danh màu cờ sắc áo Việt Nam tại các cuộc tranh giải ở cấp khu vực, châu lục và thế giới. Năm 2004, thể thao Đồng Nai đã giành được tổng cộng 162 huy chương (45 HCV, 47 HCB, 70 HCĐ) tại các giải thể thao cấp quốc gia thì đến năm 2005, tổng số huy chương đã lên 181 ( 47 HCV, 52 HCB, 78 HCĐ), trong đó thể thao thành tích cao chiếm 40 HCV, 48 HCB, 75 HCĐ. Ở hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần V, Đồng Nai chỉ xếp hạng 15/64 tỉnh, thành, ngành tham dự thì đến HKPĐ toàn quốc lần VI được tổ chức tại Huế năm 2004, Đồng Nai đã vươn lên xếp hạng 10. Vài năm gần đây, các vận động viên (VĐV) của Đồng Nai đều giành huy chương ở các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó 3 VĐV Đồng Nai góp phần cùng đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV tại giải cầu mây quốc tế ở Trung Quốc, HCB tại các kỳ SEA Games 22, 23; Nguyễn Thị Bích Ngọc đoạt HCV ở giải Taekwondo Đông Nam Á LG-cup và HCĐ ở giải trẻ Taekwondo châu Á; Nguyễn Trung Hậu, Tôn Hoàng Khánh Lan đoạt HCV, HCB giải thể dục thể hình châu Á; Hoàng Phương đoạt HCĐ tại giải Karatedo quốc tế ở Kobe - Osaka năm 2005...

Hiện ngành TDTT Đồng Nai đã có nhà thi đấu  1.600 chỗ; hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc gia; nhà tập cho các môn: thể hình, bóng bàn, cầu mây, bóng chuyền.... Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch Khu liên hợp thể thao của tỉnh với diện tích 43 hécta, bao gồm nhiều hạng mục như: hồ bơi, nhà thi đấu, nhà tập bóng bàn, thể hình và CLB thể thao bưu điện. Sân bóng đá Đồng Nai cũng đang được nâng cấp mặt sân cỏ với hệ thống thoát nước, tưới nước hiện đại. Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Thông tri 13 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2010, 11 đơn vị huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa đều lập dự án quy hoạch khu trung tâm TDTT. Riêng huyện Trảng Bom thực hiện tốt và hoàn chỉnh dự án xây dựng khu trung tâm thể thao huyện, bao gồm sân vận động, nhà thi đấu, hồ bơi khá quy mô, đạt tiêu chuẩn thi đấu của tỉnh và quốc gia. Huyện Long Thành cũng đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sân vận động trung tâm huyện và đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu. Đây là 2 huyện trong tỉnh có tốc độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể thao khá nhanh và đạt tiêu chuẩn.

Về công tác đào tạo, hiện Đồng Nai có một lực lượng huấn luyện viên (HLV), VĐV hùng hậu với 354 VĐV và 35 HLV  ở 15 môn thể thao. Về cán bộ, ngành có 34 cán bộ trình độ đại học, 2 thạc sĩ, 3 cán bộ đang học cao học trên tổng số 56 biên chế được giao (tỉnh 45, huyện 11)...; 182 hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT (trong đó số hướng dẫn viên, cộng tác viên ở cấp phường, xã chiếm 152 người).

Đó cũng là nền tảng cơ bản để từ năm 1994 đến 2005 (trừ hai năm 1999 và 2004), ngành TDTT Đồng Nai luôn được Ủy ban TDTT tặng cờ thi đua xuất sắc "Lá cờ đầu về phong trào TDTT các tỉnh miền Đông Nam bộ", tạo được thế đứng khá vững vàng trong phong trào chung của cả nước...

Huy Anh

 

Tin xem nhiều