Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga công bố danh sách câu hỏi cho Anh và Pháp

11:04, 01/04/2018

Ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách câu hỏi gửi Bộ Ngoại giao Anh và Pháp liên quan đến việc cáo buộc Moskva đứng đằng sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh.

Ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách câu hỏi gửi Bộ Ngoại giao Anh và Pháp liên quan đến việc cáo buộc Moskva đứng đằng sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh.

Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Nga ở London (Anh).
Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Nga ở London (Anh).

Đại sứ quán Nga tại Anh đã gửi cho Bộ Ngoại giao Anh công hàm kèm theo danh sách 14 cầu hỏi yêu cầu London làm rõ. Ví dụ, Nga yêu cầu giải thích, tại sao lại từ chối Moskva quyền tiếp cận lãnh sự đối với 2 công dân Nga gặp nạn trên lãnh thổ Anh. Ngoài ra, Moskva cũng nêu câu hỏi, những chất giải độc nào và dưới hình thức nào đã chuyền cho người bị nhiễm độc, cũng như làm thế nào các bác sĩ người Anh lại có được những chất giải độc này tại hiện trường vụ đầu độc. Nga muốn biết căn cứ vào đâu mà Anh chứng minh được “nguồn gốc Nga” chất độc được sử dụng trong vụ tại Salisbury, liệu Anh có các mẫu kiểm soát chất độc mà London gọi là “Novichok” hay không. Ngoài ra, Nga đang chờ đợi câu trả lời liệu những mẫu chất độc này hay các chất tương tự được sản xuất tại Anh. Nga cũng cần phải được biết, dựa trên cơ sở nào để lôi kéo Pháp hợp tác điều tra vụ đầu độc ở Salisbury khiến hai công dân Nga bị nhiễm độc. Chính quyền Paris tham gia vụ này bằng cách nào, cũng như liệu Anh đã thông báo quyết định này cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) hay chưa.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Paris cũng đã gửi công hàm kèm theo danh sách 10 câu hỏi đề nghị Bộ Ngoại giao Pháp trả lời. Theo đó, Moskva muốn biết dựa trên cơ sở nào mà Paris được Anh lôi kéo tham gia điều tra vụ đầu độc tại Salisbury và Pháp đã gửi thông báo chính thức cho OPCW về việc tham gia của mình. Nga cũng yêu cầu cho biết những bằng chứng nào mà London đã chuyển giao cho Paris, liệu các chuyên gia Pháp đã thu thập vật liệu sinh học Skripal và tiến hành nghiên cứu mẫu tại Pháp hay chưa. Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu giải thích, Pháp có các mẫu kiểm soát chất mà Anh gọi là “Novichok” hay không, hoặc các chất tương tự, cũng như liệu chúng có được sản xuất tại Pháp hay không…

Trong một diễn biến liên qaun, ngày 1-4, chiếc máy bay đầu tiên chở các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ đã tới sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva.

Đức mong muốn dần khôi phục quan hệ với Nga

Ngày 1-4, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại và dần khôi phục quan hệ với Nga, sau các vụ trục xuất ngoại giao liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông này tại Anh. Ông Maas cho rằng Đức đã mất nhiều sự tin tưởng dành cho Nga trong vài năm qua do những hành động của Moskva

(Theo TASS, Reuters)

.

Tin xem nhiều