Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Nếu Catalonia độc lập sẽ bị buộc phải rời Liên minh châu Âu"

04:10, 26/10/2017

Ngày 25-10, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos tuyên bố một Catalonia độc lập sẽ bị buộc phải rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone), viễn cảnh sẽ gây tổn hại trực tiếp tới nền kinh tế của khu vực này.

Ngày 25-10, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos tuyên bố một Catalonia độc lập sẽ bị buộc phải rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone), viễn cảnh sẽ gây tổn hại trực tiếp tới nền kinh tế của khu vực này.

Phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, ông Guindos nói: "(Một Catalonia độc lập) sẽ bị gạt ra khỏi tất cả các hiệp ước đó, 70% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Catalonia sẽ là đối tượng chịu thuế và rào cản biên giới. Họ sẽ ra khỏi Eurozone và các ngân hàng sẽ không còn được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bảo trợ, sẽ phải tạo ra một đồng tiền của riêng mình và sẽ bị mất giá trị rất nhiều".

Theo ông Guindos, một sự mất giá đồng tiền như vậy sẽ khiến tăng trưởng của khu vực này ước tính giảm 25-30%, lạm phát tăng cao và tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi so với hiện tại.

Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy lưu ý rằng các kế hoạch của chính phủ nước này nhằm giành quyền kiểm soát chưa từng có tiền lệ đối với một số vấn đề chủ chốt của Catalonia và nhằm chấm dứt nỗ lực giành độc lập của khu vực này là "ngoại lệ" và ông bày tỏ hy vọng những biện pháp đó sẽ không phải kéo dài.

Trước đó, ngày 24-10, Thượng viện Tây Ban Nha thông báo sẽ trao cơ hội cho Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont được tranh luận về việc áp dụng Điều 155 của Hiến pháp nước này nhằm đình chỉ quyền tự trị của chính quyền khu vực Catalonia, cách chức Thủ hiến, đồng thời trao quyền kiểm soát các cơ quan chủ chốt cho Madrid.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố ông Puigdemont có thể đến thảo luận với Thượng viện trong ngày 26 hoặc 27-10.

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều