Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bầu cử Tổng thống Pháp: Chính thức bước vào vòng 2

10:05, 07/05/2017

Trưa 7-5 (theo giờ Hà Nội), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước Pháp 5 năm tới. Đây được coi là cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử nước Pháp từ trước tới nay,...

* Hai ứng cử viên đã đi bỏ phiếu

Trưa 7-5 (theo giờ Hà Nội), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước Pháp 5 năm tới. Đây được coi là cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử nước Pháp từ trước tới nay, và kết quả của nó sẽ không chỉ tác động tới tình hình bên trong biên giới nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu, mà là cả Liên minh châu Âu (EU).

Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và Marine Le Pen đi bỏ phiếu
Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và Marine Le Pen đi bỏ phiếu

Lựa chọn của cử tri Pháp trong ngày 7-5 sẽ quyết định nước Pháp đi theo một trong 2 con đường phát triển hoàn toàn trái ngược, do 2 ứng cử viên, một người theo đường lối trung dung ủng hộ toàn cầu hóa và hội nhập sâu hơn với EU, và một người theo xu hướng cực hữu, chủ trương đóng cửa biên giới và xóa sổ đồng tiền chung châu Âu, đưa ra.

Gần 67.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã bắt đầu mở cửa để đón hơn 45 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Trước đó, người dân Pháp ở nước ngoài và một số vùng lãnh thổ hải ngoại đã tới các điểm bỏ phiếu sớm để đưa ra sự lựa chọn của mình. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động cùng nhiều biện pháp tăng cường an ninh đã được triển khai để bảo đảm cho cuộc bầu cử quan trọng này. Trước đó, ngày 6-5, cảnh sát Pháp đã phát lệnh truy nã 3 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố, trong đó có 2 công dân Bỉ và một người mang quốc tịch Afghanistan.

* Chiều cùng ngày (theo giờ Hà Nội), hai ứng cử viên tranh chức tổng thống Pháp đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra nhà lãnh đạo mới của nước Pháp trong 5 năm tới.

Ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp, cùng vợ đã đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Le Touquet, miền Bắc nước Pháp. Trong khi đó, đối thủ của ông - cựu Chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia (FN) Marine Le Pen theo xu hướng cực hữu, thực hiện quyền công dân của mình tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Henin-Beaumont.

Trước đó, đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Bernard Cazenveuve cũng đã tới các điểm bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn của mình.

Theo công bố của Bộ Nội vụ Pháp, tính đến giữa ngày 7-5, tỷ lệ cử tri đi bầu là 28,23%, thấp hơn mức 30,66% cùng mốc thời gian ở cuộc bầu cử Tổng thống nước này năm 2012. Tại vòng 1, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến giữa ngày bầu cử là 28,54%. Theo các cuộc thăm dò dư luận ngay trước bầu cử, được truyền thông Pháp công bố tối 6-5, ông Marcon được 62% số ý kiến ủng hộ, còn tỷ lệ dành cho bà Le Pen là 38%. Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào rạng sáng 8-5 và tổng thống mới của nước Pháp sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14-5 này.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều